Hợp thức hóa 26 biệt thự triệu đô trái phép, ông chủ Khai Sơn Hill là ai?

Hợp thức hóa 26 biệt thự triệu đô trái phép, ông chủ Khai Sơn Hill là ai?

Thứ 5, 28/06/2018 | 09:24
3
26 căn biệt thự xây dựng không phép bỗng chốc được “phù phép” có giấy phép khiến dư luận tò mò về thân thế của chủ đầu tư dự án.

Chây ỳ tháo dỡ để chờ... phù phép (?!)

Như báo Người Đưa Tin đã phản ánh, quận Long Biên đã có quyết định tháo dỡ 26 căn biệt thự sai phép tại dự án Khai Sơn Hill (quận Long Biên, Hà Nội) trong vòng 60 ngày, thế nhưng không hiểu vì lý do gì các công trình này vẫn hiên ngang tồn tại và được hợp thức hoá.

Theo đó, dự án Khai Sơn Hill thuộc dự án Khu chức năng đô thị hai bên tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến Khu đô thị mới Thượng Thanh, do công ty CP Khai Sơn - chi nhánh Hà Nội (địa chỉ: Số 22 ngõ Huế, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) làm chủ đầu tư.

Hợp thức hóa 26 biệt thự triệu đô trái phép, ông chủ Khai Sơn Hill là ai?

26 căn biệt thự Khai Son Hill Long Biên xây dựng sai phép nhưng 1 năm sau chính quyền mới phát hiện

Điều đáng ngạc nhiên nhất là dự án được phê duyệt một đằng thì chủ đầu tư lại làm một nẻo, ngang nhiên xây dựng 26 căn biệt thự có tổng diện tích sàn trên 500m2/căn không có trong quy hoạch.

Để qua mặt các cơ quan chức năng, công ty CP Khai Sơn đã “ngấm ngầm” thi công 26 căn biệt thự trong gần 1 năm khi xong phần thô thì lực lượng chức năng quận Long Biên mới phát hiện sai phạm.

Khi phát hiện, quận Long Biên tức tốc ra quyết định xử phạt chủ đầu tư số tiền 80 triệu đồng, yêu cầu đình chỉ thi công, phá dỡ vi phạm trong thời hạn tối đa 60 ngày. Quyết định được UBND quận Long Biên ban hành ngày 14/11/2017.

Tuy nhiên đến nay đã quá thời hạn 60 ngày nhưng không hiểu vì sao 26 căn biệt thự vẫn hiên ngang tồn tại mà chưa hề có dấu hiệu bị dỡ bỏ.

Điều đáng nói, bộ Xây dựng đã từng khẳng định: “Tất cả các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng (xây dựng không phép; sai phép; sai thiết kế, sai quy hoạch được phê duyệt hoặc thiết kế đô thị được phê duyệt đối với trường hợp được miễn Giấy phép xây dựng) phải bị xử lý theo quy định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP (trước đó là Nghị định số 121/2013/NĐ-CP, Nghị định 180/2007/NĐ-CP), nhưng đơn vị này lại vừa cấp phép xây dựng cho 26 biệt thự nói trên.

Cả Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên và Chánh thanh tra sở Xây dựng Hà Nội đều xác nhận với báo Người Đưa Tin là Sở đã cấp giấy phép xây dựng cho loạt 26 biệt thự trái phép này.

Ông chủ Khai Sơn Hill là ai?

Được biết, công ty Cổ phần Khai Sơn – chi nhánh Hà Nội là văn phòng đại diện của công ty Cổ phần Khai Sơn có địa chỉ tại tỉnh Bắc Ninh.

Công ty này được thành lập năm 1994, với số vốn điều lệ ban đầu là 828 triệu đồng, do 3 thành viên sáng lập là ông Trần Trung Kha, bà Nguyễn Thị Loan và ông Nguyễn Văn Nghiêm.

Ban đầu, công ty này chủ yếu sản xuất gạch, tấm lợp Fibro xi măng.

Hợp thức hóa 26 biệt thự triệu đô trái phép, ông chủ Khai Sơn Hill là ai? (Hình 2).

Ông chủ dự án Khai Son Hill Long Biên

Sau ba lần tăng vốn, hiện nay, công ty này có vốn điều lệ gấp 10 lần số vốn ban đầu, tương đương gần 1.000 tỷ đồng. Hiện ông Trần Quang Khai (con trai ông Trần Trung Kha) làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty Khai Sơn.

Trước khi xây dựng 26 căn biệt thự không phép ở Long Biên rồi phải “chữa cháy”, công ty này đã từng một lần “cầm đèn chạy trước ô tô” khi đầu tư vào dự án Khu đô thị Khai Sơn – Thuận Thành thuộc địa phận xã Xuân Lâm, Thuận Thành, Bắc Ninh với tổng diện tích quy hoạch là 33ha.

Cụ thể, mặc dù ngày 23/1/2007, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh mới có Quyết định số 118/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đấu thầu với kết quả là công ty Khai Sơn trúng thầu, song dường như biết trước kết qủa nên từ thời điểm năm 2005, công ty Khai Sơn đã “sốt sắng” tự đền bù giải phóng mặt bằng và phân lô bán nền cho người dân.

Không những phân lô bán nền trái phép, công ty Khai Sơn còn quảng bá sai sự thực về dự án. Cụ thể, dự án Khu đô thị Khai Sơn thực chất được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt là khu sản xuất, dịch vụ thương mại, khách sạn, nhà nghỉ và căn hộ cho thuê.

Thế nhưng, không rõ có ai “chống lưng” mà công ty Khai Sơn lại tự ý phân lô bán nền và sau đó bỏ hoang dự án nhiều năm.

Ngoài dự án Khu đô thị Khai Sơn, công ty Khai Sơn còn là chủ đầu tư của dự án Khu công nghiệp Khai Sơn - Bắc Ninh. Công ty này cũng chính là chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuèến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh – quận Long Biên theo hình thức BT.

Dự án Khu nhà ở thấp tầng TT1 – Biệt thự Khai Sơn Hill (Khai Sơn Hill) nằm trong dự án Khu chức năng đô thị hai bên tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đi khu đô thị mới Thượng Thanh. Đây là dự án công trình dân dụng cấp III thuộc dự án Nhóm A có bao gồm công trình cấp I do công ty Cổ phần Khai Sơn chi nhánh Hà Nội có địa chỉ tại số 22 ngõ Huế, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội là chủ đầu tư.

Theo giới thiệu của chủ đầu tư, Khai Sơn Hill gồm 66 căn biệt thự với hệ thống mái trẻ trung, phá cách tựa 66 cánh chim hội tụ tại mảnh đất rồng thiêng. Trong đó bao gồm 26 căn biệt thự đơn lập với diện tích đất trên 320m2 và 40 căn song lập với diện tích đất trên 160m2 và một công trình trung tâm kết nối cộng đồng Center house.

Vinh Phan 

Ai tiếp tay cho Khai Sơn Hill hợp thức hoá 26 căn biệt thự không phép?

Thứ 3, 26/06/2018 | 15:28
Quận Long Biên đã có quyết định tháo dỡ 26 căn biệt thự sai phép trong vòng 60 ngày, thế nhưng không hiểu vì lý do gì các công trình này vẫn hiên ngang tồn tại và được hợp thức hoá.

Đại gia Việt chi triệu đô mua biệt thự tại Lào

Thứ 3, 23/07/2013 | 11:36
Thị trường bất động sản Lào đang thời kỳ mở cửa với nhiều dự án biệt thự cao cấp có giá trị, đó là lý do vì sao nhiều đại gia Việt, Thái, Trung Quốc sẵn sàng bỏ ra triệu đô để sở hữu những căn biệt thự này.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Thị trường khách sạn tại Hà Nội đang trong trạng thái tốt

Thứ 3, 30/04/2024 | 20:22
Du lịch khởi sắc đã tạo đà cho thị trường khách sạn. Theo ông Matthew Powell, hoạt động của các khách sạn ở Hà Nội đã về gần mức trước đại dịch Covid-19.

Hà Nội: Hiện trạng tuyến đường dài 325m được khởi động lại sau 12 năm

Thứ 2, 29/04/2024 | 16:55
Tuyến đường Phương Mai - sông Lừ (quận Đống Đa, Tp.Hà Nội) dài 325m với mức đầu tư 225 tỷ đồng đang khởi động lại sau 12 năm.

Thanh Hóa: Thu ngân sách những tháng đầu năm tăng mạnh

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:31
Các khoản thu từ đất chiếm tỷ trọng lớn, và có mức tăng ấn tượng đã giúp thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt kết quả ấn tượng.

Toàn cảnh dự án của Tân Hoàng Minh bỗng dưng đổi tên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:06
Dự án D’.Palais de Louis được Tập đoàn Tân Hoàng Minh với quy mô 27 tầng cao và 4 tầng hầm, tổng cộng có 242 căn hộ cao cấp bất ngờ đổi tên thành Hanoi Signature.

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.
     
Nổi bật trong ngày

4 tháng đầu năm, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam

Thứ 6, 03/05/2024 | 07:00
Trong 4 tháng đầu năm 2024, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 34,1 tỷ USD.

Tp.HCM: Doanh thu du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ước đạt 3.235 tỷ đồng

Thứ 5, 02/05/2024 | 05:56
Ngày 30/4, Sở Du lịch Tp.HCM cho biết doanh thu dịp lễ 30/4 - 1/5 của ngành du lịch thành phố ước đạt 3.235 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Giá vàng 2/5: Vàng SJC giảm về 84,7 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 02/05/2024 | 10:17
Sáng 2/5, giá kim loại quý trong nước đồng loạt giảm từ 200 - 600 ngàn đồng/lượng, ngay sau kỳ nghỉ lễ dài ngày kết thúc.

Giá vàng 3/5: Vàng trong nước đi ngang

Thứ 6, 03/05/2024 | 10:48
Giá vàng thế giới giảm trở lại xuống 2.304,4 USD/ounce, thấp hơn hôm qua 21 USD. Tại thị trường trong nước, vàng SJC chủ yếu đi ngang.

Ngộ độc do ăn bánh mì ở Đồng Nai: Mở thêm một đơn vị cấp cứu

Thứ 6, 03/05/2024 | 08:14
Số ca nhập viện vì ngộ độc do ăn bánh mì tại Tp.Long Khánh tăng lên gần 330 người. Cơ sở y tế vừa phải mở thêm một đơn vị cấp cứu.