Indonesia sẽ chuyển hơn 100.000 công chức đến thủ đô mới

Indonesia sẽ chuyển hơn 100.000 công chức đến thủ đô mới

Thứ 6, 15/04/2022 | 16:00
0
Dựa trên độ tuổi, phần lớn công chức được chuyển đến thủ đô mới Nusantara của Indonesia là những nhân viên trẻ.

Có tổng cộng 100.023 người, bao gồm các công chức nhà nước (ASN) và nhân viên chính phủ (PNS) ở Jakarta và các khu vực xung quanh có thể được chuyển giao dần dần tới thủ đô mới (IKN Nusantara) của Indonesia ở Penajam Passer Utara, Đông Kalimantan.

Vụ trưởng Vụ Bộ máy Nhà nước thuộc Bộ Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indonesia, Prahesti Pandanwangi ngày 14/4 cho biết, việc chuyển giao công chức tới IKN Nusantara được thực hiện theo từng giai đoạn, bắt đầu từ 2024-2029.

Đối với giai đoạn ban đầu cho hồ sơ nhân khẩu học của các công chức sẽ chuyển đến thủ đô mới, có tổng cộng 100.023 người, bao gồm các quan chức Nhà nước, quan chức cấp cao ở Jakarta và các khu vực xung quanh có thể được chuyển giao dần dần.

Dựa trên độ tuổi, phần lớn ASN và PNS được chuyển đến IKN là những nhân viên trẻ. Cụ thể, nhóm công chức từ 30-39 tuổi chiếm 34,5%; từ 40-49 tuổi chiếm 28,8% và từ 50-60 tuổi chiếm 19,8%. Về giới tính, 54% công chức được chuyển giao là nam và 46% là nữ.

Chính phủ Indonesia cũng đã chuẩn bị cung cấp 4 điều kiện cho công chức, viên chức sẽ chuyển đến IKN, đó là nhà ở trong Khu vực chính của Trung ương tại IKN, phụ cấp đắt đỏ, chi phí di chuyển theo quy định hiện hành và bố trí cơ sở linh hoạt phù hợp với nhu cầu của từng công chức.

Năm 2019, Tổng thống Joko Widodo công bố “siêu dự án” trị giá hơn 35 tỷ USD để chuyển thủ đô từ Jakarta trên đảo Java sang khu vực Bắc Penajam Paser và một phần khu vực Kutai Kartanegara ở tỉnh Đông Kalimantan. Chính phủ Indonesia quyết định đặt tên cho thủ đô mới của nước này là Nusantara.

Nusantara trong tiếng Indonesia nghĩa là “quần đảo”. Theo Bộ trưởng Suharso, mọi người dân Indonesia có lẽ đồng tình với tên thủ đô mới, bởi đây chính là từ mang tính biểu tượng lâu nay khi nhắc đến đất nước Indonesia với hàng vạn hòn đảo lớn nhỏ.

Việc chuyển thủ đô của Indonesia được đặt ra trong bối cảnh Jakarta đã trở nên quá tải dân cư và tốc độ chìm dưới mực nước biển ngày càng tăng.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, kế hoạch dời đô của Indonesia sẽ phải kéo dài theo từng giai đoạn, bắt đầu từ năm 2022 đến năm 2045. Với diện tích hơn 256.000 ha, thủ đô mới của Indonesia được xây dựng theo mô hình "Thung lũng silicon", mang quy chế tỉnh tự trị và được chia thành 3 khu vực gồm: Vùng “lõi” hành chính dành cho các cơ quan chính phủ, khu vực thủ đô và khu vực thủ đô mở rộng.

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, VOV)

Indonesia: 166.743 cảnh sát được huy động trong kỳ nghỉ lễ xả chay

Thứ 5, 14/04/2022 | 11:52
Indonesia sẽ huy động hơn 160.000 nhân viên cảnh sát để đảm bảo an ninh cho kỳ nghỉ lễ xả chay Idul Fitri, dự kiến bắt đầu vào ngày 28/4.

Indonesia sẽ miễn thị thực cho công dân ASEAN

Thứ 3, 05/04/2022 | 15:32
Indonesia sẽ áp dụng lại chính sách miễn thị thực cho công dân đến từ các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Indonesia thí điểm miễn cách ly với du khách quốc tế đến đảo Bali

Thứ 2, 28/02/2022 | 16:00
Từ ngày 14/3, Chính phủ Indonesia sẽ triển khai chương trình thí điểm miễn cách ly cho du khách quốc tế đến Bali với một số điều kiện nhất định.

Chi phí năng lượng tăng áp lực lên thâm hụt ngân sách Indonesia

Thứ 2, 17/01/2022 | 12:18
Chính phủ nước này sẽ tiếp tục đặt mục tiêu tăng nguồn thu từ thuế để đưa thâm hụt ngân sách trở về mức luật định 3% GDP vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.