Kẻ sát hại người phụ nữ bán thuốc lá bị tuyên án tử hình

Võ Công Thư
Thứ 3, 12/07/2022 | 16:04
0
Ra tù chưa lâu, Việt chọn nghề thợ hàn để mưu sinh. Vì mâu thuẫn chuyện chuyển khoản trong một lần trả tiền mua thuốc, Việt gây ra trọng án.

Lê Ngọc Việt (SN 1995) từ tỉnh Thanh Hóa vào Tp.HCM và làm nghề thợ hàn để mưu sinh. Sáng 17/6/2021, Việt đi từ kho thuộc Khu Công nghệ cao Tp.HCM, phường Tăng Nhơn Phú, Tp.Thủ Đức ra ngoài mua nước uống và thuốc lá.

Việt đi đến quầy thuốc lá của chị T. mua thuốc hết 500 ngàn đồng và không đủ tiền mặt để thanh toán. Việt nói với chị T. là nhận tiền chuyển khoản được không thì được chị T. đồng ý.

Thông qua hình thức Internet Banking, Việt chuyển tiền vào tài khoản của chị T. thanh toán tiền mua thuốc. Sau khi chuyển thành công, Việt hỏi chị T. đã nhận được tiền chưa thì chị T. nói chưa nhận được.

Từ chuyện này mà chị T. và Việt mâu thuẫn, cãi nhau qua lại. Cuối cùng, Việt phải mượn 500 ngàn đồng tiền mặt để thanh toán cho chị T. rồi đi bộ về.

Hồ sơ điều tra - Kẻ sát hại người phụ nữ bán thuốc lá bị tuyên án tử hình

Ra tù chưa lâu, Việt tiếp tục gây trọng án và phải trả giá bằng bản án cao nhất. Ảnh: Hoàng Yến

Trên đường đi về, Việt  gặp một người bán đồ dạo và đã mua một bật lửa, một con dao bấm với giá 200 ngàn đồng. Việt tiếp tục thanh toán tiền mua bằng hình thức chuyển khoản.

Sau khi được người bán đồ dạo xác nhận đã nhận được tiền, Việt bực tức chuyện chị T. nói không nhận được tiền do mình chuyển khoản nên quyết định quay lại quầy thuốc lá của chị T. để đòi tiền.

Việt bỏ dao vào túi quần, quay lại gặp chị T, yêu cầu trả lại 500.000. Chị T. không đồng ý, Việt rút dao từ túi quần tấn công vào ngực bên trái chị.

Nhát dao chí mạng khiến chị T. gục xuống tại chỗ. Phát hiện sự việc, mọi người chạy đến đưa chị T. đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Theo kết luận giám định tử thi, chị T. tử vong do vết thương đâm thủng tim.

Sau khi gây án, Việt cầm con dao hung khí bỏ chạy nhưng bị công an phường bắt giữ để xử lý.

Với hành vi giết chị T., Việt bị khởi tố, truy tố về tội giết người. Ngày 12/7, TAND Tp.HCM đưa Lê Ngọc Việt ra xét xử. Tại tòa, Việt thành khẩn khai báo và thừa nhận mình đã gây cái chết cho chị T..

Theo bị cáo Việt, khi chuyển khoản, phía điện thoại của Việt đã xác nhận chuyển thành công nhưng chị T. nói chưa nhận được. Trong khi chuyển khoản cho người bán đồ dạo thì họ xác nhận là có nhận được. Nghĩ chị T. cố tình để lấy tiền của mình nên Việt tức giận.

Do không kiềm chế được nóng giận, lại sẵn hung khí trong tay nên Việt gây án chứ không hề có ý định giết người từ trước.

Đại diện VKSND thực hành công tố tại tòa sau khi cân nhắc xem xét toàn diện hồ sơ vụ án đã đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Lê Ngọc Việt án chung thân về tội Giết người.

Tuy nhiên, sau khi nghị án, HĐXX cho rằng, hành vi của bị cáo Việt là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng của người khác là thứ quan trọng nhất được pháp luật bảo vệ, gây đau thương, mất mát cho gia đình nạn nhân.

Xét bị cáo Việt có nhân thân xấu, vừa chấp hành xong án tù hồi tháng 2/2021 nhưng lại tiếp tục gây án nghiêm trọng hơn, mang tính chất côn đồ nên cần có mức án nghiêm khắc hơn mức án mà đại diện VKS đề nghị.

Từ các nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Việt phạm tội Giết người và tuyên mức án tử hình đối với Việt về tội danh này.

Ngoài mức án, HĐXX còn tuyên buộc Việt phải có trách nhiệm bồi hoàn các phí tổn cho gia đình nạn nhân.

Màn kịch nhằm che mắt cơ quan điều tra của kẻ giết người trên biển

Thứ 6, 01/07/2022 | 09:00
Đánh chết người rồi dựng hiện trường giả trên biển nhưng màn kịch của hai cha con Pháp vẫn không qua mắt được cơ quan điều tra.

Khởi tố đối tượng giết người, hiếp dâm người phụ nữ 68 tuổi

Thứ 3, 21/06/2022 | 20:42
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã khởi tố bị can, tạm giam đối tượng gây ra vụ giết người, hiếp dâm người phụ nữ 68 tuổi tại Đắk Lắk.

Vay tiền không được, người đàn ông dùng dao dọa giết cả nhà nạn nhân

Thứ 7, 11/06/2022 | 18:30
Viết sẵn giấy dọa giết, dùng dao khống chế, ép cho vay tiền, đối tượng đã bị gia chủ khống chế, giao cho công an xử lý về hành vi cướp tài sản.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.