Khai mạc trưng bày 'Chuyện của người đang lớn'

Khai mạc trưng bày 'Chuyện của người đang lớn'

Thứ 7, 02/11/2013 | 09:46
0
Nhằm nâng cao nhận thức và kiến thức cho thanh thiếu niên về các vấn đề về giới, giới tính, tình bạn, tình yêu và tình dục an toàn, trưng bày “Chuyện của người đang lớn” ra mắt công chúng vào chiều ngày 1/11 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

Tham dự buổi lễ khai mạc có sự góp mặt của PGS.TS Trần Quang Quý - thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; bà Katherine Muller-Marin - trưởng đại diện Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO) tại Việt Nam, ông Võ Quang Trọng - giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; bà Pratibha Mehta - điều phối thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam; ông Dương Văn An - bí thư trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; và các vị khách quý từ các cơ quan chính phủ và các tổ chức quốc tế.

Cần biết - Khai mạc trưng bày 'Chuyện của người đang lớn'Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày "Chuyện của người đang lớn" (Ảnh:Nguyễn Hảo)

Đây là hoạt động phối hợp của Bộ GD-ĐT, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, trong đó UNESCO là tổ chức đầu mối, phối hợp với các cơ quan Liên Hợp Quốc khác.

Phát biểu tại lễ khai mạc, thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Quang Quý cho biết: “Nhận thức được trách nhiệm và tầm quan trọng trong việc chăm sóc, bảo vệ và giáo dục sức khoẻ cho học sinh, sinh viên, Bộ GD&ĐT đã chủ động từng bước đưa nội dung giáo dục sức khỏe sinh sản, giới tính vào trường học tích hợp trong các môn học chính khóa và các hoạt động ngoại khoá.  Thông qua Triển lãm này, chúng tôi mong muốn cung cấp cho các em học sinh, sinh viên, thanh, thiếu niên, các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo những kiến thức cơ bản về giới tính, sức khỏe sinh sản, …và có cái nhìn cởi mở hơn về những vấn đề này. Để chính họ sẽ là những đối tượng truyền thông, giáo dục cho các em học sinh và con em của mình hiểu hơn về giới tính và sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và phòng, chống HIV/AIDS”.

Cần biết - Khai mạc trưng bày 'Chuyện của người đang lớn' (Hình 2).Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Quang Quý phát biểu tại Lễ khai mạc (Ảnh Nguyễn Hảo)

Bà Pratibha Mehta - điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam – nhấn mạnh: “Các nghiên cứu gần đây cho thấy một phần ba thanh thiếu niên Việt Nam vẫn gặp phải rào cản trong việc tiếp cận thông tin và dịch vụ về sức khỏe sinh sản, các dịch vụ cần thân thiện với thanh niên và được thiết kế phù hợp hơn để đáp ứng nhu cầu của tuổi trẻ. Theo đó, trưng bày chứa đựng một sức mạnh lớn vì nó đem đến thông tin quan trọng và “đôi khi khó nói” theo cách thân thiện với giới trẻ.  Trưng bày hướng tới mục tiêu trang bị cho thanh thiếu niên kiến thức để có thể đưa ra các quyết định nghiêm túc trong cuộc sống”.

Cần biết - Khai mạc trưng bày 'Chuyện của người đang lớn' (Hình 3).Bà Pratibha Mehta - Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam phát biểu (Ảnh Nguyễn Hảo)

Nội dung trưng bày gồm 3 phần chính: Tuổi dậy thì, Tình bạn – Tình yêu, Tình dục an toàn. Mỗi phần trưng bày là những câu chuyện, những trải nghiệm, chia sẻ của thanh thiếu niên và cha mẹ, thầy cô giáo về quan điểm, nhận thức và mong muốn của mình về những vấn đề liên quan. Bên cạnh những câu chuyện và hiện vật tĩnh, trưng bày còn có các hoạt động tương tác và trải nghiệm, chia sẻ, trao đổi thông tin giữa các bạn trẻ cùng trang lứa và các cuộc thảo luận sâu về các vấn đề mà các bạn trẻ quan tâm.

Một trong những điểm độc đáo của trưng bày là việc hình thành ý tưởng, thiết kế, xây dựng nội dung, thu thập tư liệu cũng như việc xây dựng các hoạt động tương tác, trải nghiệm đều có sự tham gia tích cực của các bạn trẻ. Một nhóm 15 bạn sinh viên đã tham gia vào quá trình xây dựng trưng bày từ năm 2012; một nhóm 60 thanh niên tình nguyện khác xây dựng các hoạt động tương tác, tổ chức các trò chơi mang tính giáo dục, tư vấn và trả lời những câu hỏi của khách tham quan về các chủ đề trong trưng bày.

Trưng bày sẽ kéo dài trong 6 tháng, từ tháng 11 năm 2013 đến tháng 4 năm 2014.

Cần biết - Khai mạc trưng bày 'Chuyện của người đang lớn' (Hình 4).

Nguyễn Hảo - Thúy Quỳnh

Him Lam sắp ra mắt mô hình giáo dục lớn nhất châu Á

Thứ 3, 10/09/2013 | 07:04
Bà Nguyễn Quế Anh - tổng giám đốc công ty CP Him Lam Phát triển trí tuệ trẻ em Việt vừa cho biết, dự án kết hợp mô hình giải trí, thể thao tổng hợp trong giáo dục hướng nghiệp cho trẻ từ 03 đến 14 tuổi quy mô lớn nhất châu Á (Vietopia) sẽ chính thức khai trương vào đầu năm 2014.

Ý thức môi trường và vấn đề giáo dục ở Việt Nam

Thứ 3, 02/07/2013 | 11:36
Trồng một cây thì dù ở đâu, khó khăn mấy cũng có thể làm cho cây sống được. Nhưng trồng cả hàng ngàn hécta rừng thì không dễ chút nào. Càng không có nghĩa là đã trồng được một cái cây thì có thể trồng được cả cánh rừng.

Trưng bày 2 sản vật quý tại triển lãm đa dạng sinh học

Thứ 6, 17/05/2013 | 09:28
Cuộc triển lãm "Đa dạng sinh học TP Đà Nẵng" lần đầu tiên được tổ chức tại Bảo tàng Đà Nẵng từ 22/5 đến 5/6 sẽ trưng bày hai sản vật quý hiếm là Nữ hoàng linh trưởng (Voọc chà vá chân nâu) và hoa đào chuông.

Bảo tàng sắp hoàn thành phòng trưng bày ‘tiến hóa của sinh giới’

Thứ 5, 27/06/2013 | 17:04
Ngày 26/6, PGS.TS Lưu Đàm Cư, phó giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, hiện đơn vị đang triển khai Dự án xây dựng phòng trưng bày” Tiến hóa của sinh giới”. Dự án này đang trong giai đoạn xây dựng cuối cùng, dự kiến sẽ hoàn thành và khai trương vào cuối năm 2013. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đang triển khai Dự án xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật Quốc gia về thiên nhiên Việt Nam.

Tâm thư xúc động từ Mỹ gửi chủ nhân clip bàn về giáo dục

Thứ 2, 22/04/2013 | 16:45
Tôi xúc động vì em có suy nghĩ giống tôi, nhưng em đủ dũng cảm và thông minh để đứng lên nói ra suy nghĩ của mình thật khúc chiết và thuyết phục, điều mà tôi vẫn chưa làm được.

Quan trọng nhất vẫn là giáo dục nhận thức

Thứ 4, 27/03/2013 | 15:49
Nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng, dự thảo chưa cụ thể về việc đánh giá vi phạm và ai sẽ là nguời xử phạt... Tuy nhiên vấn đề được đưa ra chính là nhận thức trong mỗi người về bình đẳng giới.

Him Lam sắp ra mắt mô hình giáo dục lớn nhất châu Á

Thứ 3, 10/09/2013 | 07:04
Bà Nguyễn Quế Anh - tổng giám đốc công ty CP Him Lam Phát triển trí tuệ trẻ em Việt vừa cho biết, dự án kết hợp mô hình giải trí, thể thao tổng hợp trong giáo dục hướng nghiệp cho trẻ từ 03 đến 14 tuổi quy mô lớn nhất châu Á (Vietopia) sẽ chính thức khai trương vào đầu năm 2014.

Ý thức môi trường và vấn đề giáo dục ở Việt Nam

Thứ 3, 02/07/2013 | 11:36
Trồng một cây thì dù ở đâu, khó khăn mấy cũng có thể làm cho cây sống được. Nhưng trồng cả hàng ngàn hécta rừng thì không dễ chút nào. Càng không có nghĩa là đã trồng được một cái cây thì có thể trồng được cả cánh rừng.

Trưng bày 2 sản vật quý tại triển lãm đa dạng sinh học

Thứ 6, 17/05/2013 | 09:28
Cuộc triển lãm "Đa dạng sinh học TP Đà Nẵng" lần đầu tiên được tổ chức tại Bảo tàng Đà Nẵng từ 22/5 đến 5/6 sẽ trưng bày hai sản vật quý hiếm là Nữ hoàng linh trưởng (Voọc chà vá chân nâu) và hoa đào chuông.

Bảo tàng sắp hoàn thành phòng trưng bày ‘tiến hóa của sinh giới’

Thứ 5, 27/06/2013 | 17:04
Ngày 26/6, PGS.TS Lưu Đàm Cư, phó giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, hiện đơn vị đang triển khai Dự án xây dựng phòng trưng bày” Tiến hóa của sinh giới”. Dự án này đang trong giai đoạn xây dựng cuối cùng, dự kiến sẽ hoàn thành và khai trương vào cuối năm 2013. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đang triển khai Dự án xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật Quốc gia về thiên nhiên Việt Nam.

Tâm thư xúc động từ Mỹ gửi chủ nhân clip bàn về giáo dục

Thứ 2, 22/04/2013 | 16:45
Tôi xúc động vì em có suy nghĩ giống tôi, nhưng em đủ dũng cảm và thông minh để đứng lên nói ra suy nghĩ của mình thật khúc chiết và thuyết phục, điều mà tôi vẫn chưa làm được.

Quan trọng nhất vẫn là giáo dục nhận thức

Thứ 4, 27/03/2013 | 15:49
Nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng, dự thảo chưa cụ thể về việc đánh giá vi phạm và ai sẽ là nguời xử phạt... Tuy nhiên vấn đề được đưa ra chính là nhận thức trong mỗi người về bình đẳng giới.
Cùng chuyên mục

Emguarde - Giải pháp bảo vệ sức khỏe của mọi gia đình khỏi bức xạ điện từ

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:08
Mặc dù đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, tuy nhiên sóng điện từ cũng đặt ra những lo ngại về tác động tiêu cực đến với sức khỏe của con người.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.

Món ăn phổ biến trong bữa cơm người Việt khiến nhiều người mắc u dạ dày

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Cà muối, dưa muối là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt. Tuy nhiên, những món ăn lên men này có thể gây ra ung thư nếu bạn không biết cách chế biến.