Khởi động ngày hội Lãnh đạo trẻ toàn cầu 2013

Khởi động ngày hội Lãnh đạo trẻ toàn cầu 2013

Thứ 4, 02/10/2013 | 15:25
0
Tổ chức Sinh viên Quốc tế AIESEC - chi nhánh FTU Hà Nội (AIESEC FTU HN) chính thức mở buổi Họp báo giới thiệu chương trình Ngày hội Lãnh đạo trẻ toàn cầu 2013 tại Khách sạn Hilton Garden Inn, Hà Nội vào ngày 02/10/2013.

Tiếp nối thành công rực rỡ từ GLAD 2011 và GLAD 2012, GLAD 2013 tiếp tục được tổ chức với mong muốn thể hiện được tầm nhìn và tinh thần của AIESEC FTU HN về hòa bình và sự phát triển tiềm năng con người, đặc biệt là sự phát triển của thế hệ trẻ.

AIESEC là một tổ chức quốc tế, độc lập, phi lợi nhuận hướng đến việc khám phá tiềm năng lãnh đạo trong những thế hệ trẻ. Từ năm 1948 tới nay, AIESEC đã có mặt tại 120+ quốc gia và vùng lãnh thổ, làm việc với 8.000 công ty trên thế giới và có tổng cộng hơn 86.000 thành viên trên toàn cầu.

Ngày hội Lãnh đạo trẻ Toàn cầu – Global Leadership Activating Day (GLAD) là sự kiện thường niên lớn nhất của AIESEC FTU HN. Được thành lập vào năm 2009, AIESEC FTU HN hiện đang có 70+ thành viên từ 6 trường đại học danh tiếng tại Hà Nội, và đã thực hiện rất nhiều Dự án gây tiếng vang lớn như Ngày hội Lãnh đạo trẻ Toàn cầu, Trại hè Công dân Toàn cầu,... AIESEC Việt Nam được thành lập vào năm 2006 và hiện có 600 thành viên từ 06 chi nhánh tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Truyền thông - Khởi động ngày hội Lãnh đạo trẻ toàn cầu 2013

GLAD 2013 dự kiến được tổ chức vào ngày Chủ nhật, 13/10/2013 tại Hanoi Towers 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội. Chương trình gồm 3 phần chính: Tọa đàm, Hội nghị Fishbowl và Làng Văn hóa toàn cầu. Buổi tọa đàm với nội dung Lãnh đạo trong thời kì khủng hoảng, GLAD 2013 mong muốn đem lại cho các bạn trẻ một cái nhìn sâu sắc hơn về thực trạng kinh tế xã hội Việt Nam hiện nay, các thách thức mà các bạn trẻ đã, đang và sẽ phải đối mặt và làm thế nào để các bạn có thể thay đổi để thích nghi, vươn lên trở thành những nhà lãnh đạo trong thời kì khó khăn.

Hội nghị Fishbowl - một mô hình Hội nghị thành công và được ưa chuộng ở nước ngoài nay lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam, GLAD 2013 hy vọng sẽ mang tới cho giới trẻ cơ hội được nói lên ý nghĩ của mình, được thảo luận tự do với các vị diễn giả và cảm nhận sâu sắc về phát triển bản thân và xã hội.

Truyền thông - Khởi động ngày hội Lãnh đạo trẻ toàn cầu 2013 (Hình 2).

Làng Văn hóa toàn cầu là phần cuối cùng của chương trình, đây sẽ cơ hội để những nhà lãnh đạo trẻ tiếp cận với một môi trường học tập làm việc đa văn hóa, đa sắc tộc thông qua các không gian văn hóa của các bạn sinh viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Người tham gia sẽ có cơ hội làm quen với những phong tục tập quán, đồ ăn truyền thống của mỗi quốc gia và đặc biệt là cơ hội tìm hiểu và tham gia những Dự án xã hội phát triển Cộng đồng tại chính những quốc gia đó. Nhìn một cách tổng quan, GLAD 2013 mang lại cho các bạn sinh viên hai giá trị lớn nhất mà AIESEC luôn hướng tới đó là kĩ năng lãnh đạo và môi trường học tập toàn cầu.

Với chủ đề “Lãnh đạo thông qua Trải nghiệm toàn cầu”, GLAD 2013 sẽ là cơ hội cho các bạn sinh viên được trao đổi Văn hóa và kết nối mọi người trong việc giải quyết những vấn đề mang tính toàn cầu, từ đó các bạn sẽ có thêm động lực để bước ra ngoài thế giới và lãnh đạo, đầu tiên là lãnh đạo bản thân và sau đó là lãnh đạo xã hội.

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Bùi Anh Quang

Trưởng Ban tổ chức Ngày hội lãnh đạo trẻ toàn cầu – GLAD 2013

Email: quang.buianh@aiesec.net

Tel: 01662.534.368

Phùng Minh Tú

Trưởng Ban Truyền thông

Email: mtu.phung@aiesec.net

Tel: 0914.521.452

Truyền thông - Khởi động ngày hội Lãnh đạo trẻ toàn cầu 2013 (Hình 3).

Linh Chi

Chàng trai mở trường dạy làm lãnh đạo

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
Bắt đầu từ năm 4 tuổi, Fred Swaniker đã chu du đến khắp các đất nước ở châu Phi do công việc của bố mẹ. Ở mỗi nơi đi qua, anh nhận ra rằng châu Phi là một lục địa tươi đẹp nhưng không hiểu sao vẫn nghèo.

Ngôi trường có nhiều lãnh đạo giỏi ở Hà Tĩnh tròn 50 tuổi

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
– Ngày (03/11), Trường THPT Can Lộc, cái nôi đào tạo của hàng ngàn thế hệ học sinh của huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập.

Những tướng quân đội làm lãnh đạo ngân hàng, tập đoàn

Thứ 6, 27/09/2013 | 11:03
Hiện Bộ quốc phòng đang quản lý hơn 110 doanh nghiệp, trong đó có 1 tập đoàn (Viettel), cùng nhiều tổng công ty lớn đang hoạt động trong các lĩnh vực then chốt và quan trọng của nền kinh tế.

Những ‘cậu ấm cô chiêu’ lên lãnh đạo khi tuổi đôi mươi

Thứ 3, 18/06/2013 | 14:18
Sinh ra trong gia đình đại gia có bố mẹ là lãnh đạo các doanh nghiệp lớn, các “cậu ấm cô chiêu” nhanh chóng được nắm giữ những vị trí quan trọng trong các doanh nghiệp mà nhiều người chỉ dám mơ.

Nữ lãnh đạo ngành công nghệ tâm sự về khởi nghiệp

Thứ 4, 13/03/2013 | 14:59
Khi khởi nghiệp, các bạn trẻ thường được nhận những lời khuyên nên khởi nghiệp sớm khi tuổi còn trẻ để thất bại thì vẫn còn cơ hội đứng lên hoặc nên khởi nghiệp khi chưa lập gia đình để có thể mạo hiểm hơn vì đời khởi nghiệp rất bấp bênh...Thế nhưng vẫn có những con người không bắt đầu khởi nghiệp trong các điều kiện trên và họ vẫn thành công.

Các thương hiệu lớn khởi nghiệp 'trái nghề'

Thứ 2, 26/08/2013 | 08:54
Nếu như Nokia từng sản xuất giấy thì hãng kem đánh răng Colgate lại khởi đầu với bán nến và xà phòng.
Cùng chuyên mục

Quảng cáo iPhone 15 Pro khiến iFan "rụng tim"

Thứ 4, 15/11/2023 | 11:53
Một lần nữa, khả năng nhiếp ảnh của cặp iPhone 15 Pro cao cấp lại khiến người xem phải thán phục.

Từ iPhone 11 lên iPhone 15 Pro Max sẽ "đỉnh" cỡ nào?

Thứ 7, 28/10/2023 | 09:54
Nếu nâng cấp từ iPhone 11 lên iPhone 15 Pro Max, người tiêu dùng sẽ chứng kiến sự thay đổi đáng kinh ngạc.

Chủ động "nắn dòng" thông tin sai lệch

Thứ 5, 31/08/2023 | 14:34
Theo ông Nguyễn Thành Lợi, các tổ chức cần chủ động "nắn dòng" thông tin sai lệch, tuyên truyền bài viết có tính định hướng để lấn át những thông tin tiêu cực.

Cà Mau phổ biến các kênh truyền thông, quảng bá của tỉnh

Thứ 2, 15/03/2021 | 09:42
Đó là một trong những nội dung trong Văn bản số 1018 về việc phổ biến kênh truyền thông, quảng bá tỉnh Cà Mau do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân ký ban hành.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.

Món ăn phổ biến trong bữa cơm người Việt khiến nhiều người mắc u dạ dày

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Cà muối, dưa muối là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt. Tuy nhiên, những món ăn lên men này có thể gây ra ung thư nếu bạn không biết cách chế biến.