Khu trục hạm mạnh nhất thế giới của Mỹ sắp hạ thủy

Khu trục hạm mạnh nhất thế giới của Mỹ sắp hạ thủy

Thứ 5, 17/10/2013 | 11:01
0
Tàu khu trục DDG 1000 lớp Zumwalt là một trong những chiến hạm tấn công mạnh nhất từng được Hải quân Mỹ chế tạo. Thiết kế góc cạnh và khả năng tàng hình của nó, đây là tàu khu trục tiên tiến nhất trong lịch sử và được mệnh danh là viên đạn bạc tàng hình.

Tàu khu trục lớp ZUMWALT sẽ có lượng choán nước lên tới hơn 15.600 tấn, lớn hơn so với tất cả các tàu tuần dương hạm hạng nặng trong Chiến Tranh Thế Giới II.

DDG-1000 có chiều dài dài hơn và nặng hơn so với các tàu khu trục hiện tại, nhưng thủy thủ đoàn lại giảm được một nửa vì các hệ thống được tự động hóa cao. Tàu khu trục DDG-1000 được trang bị với 2 pháo điện từ.

Quân sự - Khu trục hạm mạnh nhất thế giới của Mỹ sắp hạ thủy

Cận cảnh khu trục hạm DDG 1000 nhìn từ phía trước với thiết kế phần mũi sắc nhọn có khả năng xuyên sóng cao. Trong ảnh là một công nhân đang thực hiện công việc sơn cho con tàu.

Tàu khu trục lớp ZUMWALT có chiều rộng ngang 24 m và mướn nước 8,2 m. Máy phát tua bin trên tàu tạo ra lực đẩy 78 MW và đây là loại động cơ có thể cung cấp lượng điện lớn nhất được trang bị cho tàu chiến.

Hệ thống điện tích hợp trên tàu sẽ cho phép khả năng cung cấp năng lượng cần thiết cho các hệ thống vũ khí tương lai như laser hoặc vũ khí năng lượng định hướng.

Tàu khu trục tàng hình này được Lầu Năm Góc quảng cáo là tàu khu trục “tiên tiến nhất trong lịch sử” – còn gọi là “viên đạn bạc tàng hình”.

Thiết kế của nó được Washington cho là hoàn toàn phù hợp với kế hoạch dịch chuyển Hải quân về châu Á – Thái Bình Dương, khu vực chiến lược quan trọng nhất thế giới của Lầu Năm Góc.

Quân sự - Khu trục hạm mạnh nhất thế giới của Mỹ sắp hạ thủy (Hình 2).

Công việc chính hiện tại của nhà máy đóng tàu Bath Iron Works là hoàn thành sơn phủ cho con tàu trước khi tiến hành hạ thủy.

Quân sự - Khu trục hạm mạnh nhất thế giới của Mỹ sắp hạ thủy (Hình 3).

Ảnh chụp con tàu cách đây 4 tháng trước (6/2013)

DDG-1000 là tàu khu trục đầu tiên của lớp ZUMWALT được bắt đầu khởi đóng từ năm 2009. Sau khi hạ thủy và thử nghiệm, con tàu sẽ được cung cấp cho Hải quân Mỹ vào cuối năm 2014.

Mặc dù lễ rửa tội cho tàu DDG 1000 đã được hoãn lại vào hôm 19/9 do chính phủ đóng cửa, nhưng những hình ảnh mới nhất về chiến hạm này cho thấy, nhà máy đóng tàu Bath Iron Works vẫn đang tiếp tục công việc sẵn sàng cho việc hạ thủy con tàu trước khi kết thúc tháng 10.

Hoàng Thu

Xem tàu tuần dương tên lửa Nga sắp thăm Việt Nam tập trận

Thứ 5, 29/08/2013 | 11:23
Tàu tuần dương tên lửa Varyag Nga đã bắt đầu công tác chuẩn bị cho chuyến thăm Australia và Việt Nam sắp tới.

Tàu tuần dương Pháp cập cảng Hải Phòng

Thứ 3, 28/05/2013 | 11:26
Ngày 27.5, tàu tuần dương Pháp, lớp tàu Gowind, l’Adroit, do Trung tá Luc Regnier chỉ huy đã cập cảng Hải Phòng trong khuôn khổ chuyến thăm 6 ngày, kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt - Pháp.

Ấn Độ giúp Việt Nam mua thêm 4 tàu tuần tra

Thứ 3, 24/09/2013 | 18:13
Theo tiết lộ của nhật báo Ấn Độ The Hindu số ra ngày 28/7, lần đầu tiên, Ấn Độ sẽ cấp tín dụng cho Việt Nam để mua thiết bị quân sự. Khoản vay 100 triệu USD sử dụng để mua bốn tàu tuần tra - sẽ được thực hiện vào cuối năm nay.

Mỹ, Nga rầm rập điều thêm tàu chiến tới gần Syria

Thứ 6, 30/08/2013 | 19:30
Hải quân Mỹ đã gửi tiếp chiếc tàu khu trục thứ 5 đến phía Đông Địa Trung Hải , theo một quan chức quốc phòng cho AFP biết vào hôm qua, thứ 5 (29/8), dấy lên một lo ngại về một cuộc tấn công sắp xảy ra.

Vì sao người Trung Quốc căm ghét tên tàu đổ bộ ‘khủng’ Izumo?

Thứ 2, 12/08/2013 | 19:32
Những ngày qua, cộng đồng mạng, giới truyền thông, nhất là từ Trung Quốc dồn hết sức chú ý, pha sự bực bội lẫn lo lắng đối với tàu đổ bộ ‘khủng’ Izumo của lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Ngoài lý do Izumo thực tế là con tàu sân bay đủ sức tiếp nhận tiêm kích tàng hình đa năng F-35 Lightning, nguồn gốc tên còn tàu còn gợi lên quá khứ chiếm đóng của quân phiệt Nhật với người Trung Quốc.

Tàu chiến Việt Nam và thế giới đặt tên theo quy tắc nào?

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:26
Đến nay, cả sáu tàu ngầm Kilo Việt Nam đang đặt Nga đóng đều đã được đặt tên theo 6 địa danh: Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Bà Rịa Vũng Tàu. Trong khi đó, hai soái hạm Gerpard 3.9 được đặt tên theo hai vị hoàng đế: Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ. Vậy việc đặt tên tàu chiến trên thế giới được đặt theo quy tắc nào?

Kinh nghiệm chống tàu nước ngoài xâm nhập lãnh hải

Thứ 2, 15/04/2013 | 11:37
Có lẽ đó là trường hợp chưa từng có với cả Liên Xô và Mỹ trong thời kỳ căng thẳng sau đại chiến thế giới lần thứ II. Hơn nữa, sự việc này đã diễn ra khi cuộc chiến tranh Lạnh giữa các cường quốc thế giới đã đến hồi kết.

Tỷ phú Abramovich cho thuê du thuyền 80 tỷ đồng/ tuần

Thứ 2, 15/07/2013 | 14:05
Những người say mê thuyền buồm nếu có trong tay một tài khoản tương đối, có thể trải nghiệm và toàn quyền sử dụng một trong những siêu du thuyền của Abramovich, bởi mới đây, ông chủ của Chelsea đã quyết định cho thuê những du thuyền sang trọng của mình với tổng chi phí 2,6 triệu bảng (80 tỉ đồng)/tuần.

Xem tàu tuần dương tên lửa Nga sắp thăm Việt Nam tập trận

Thứ 5, 29/08/2013 | 11:23
Tàu tuần dương tên lửa Varyag Nga đã bắt đầu công tác chuẩn bị cho chuyến thăm Australia và Việt Nam sắp tới.

Tàu tuần dương Pháp cập cảng Hải Phòng

Thứ 3, 28/05/2013 | 11:26
Ngày 27.5, tàu tuần dương Pháp, lớp tàu Gowind, l’Adroit, do Trung tá Luc Regnier chỉ huy đã cập cảng Hải Phòng trong khuôn khổ chuyến thăm 6 ngày, kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt - Pháp.

Ấn Độ giúp Việt Nam mua thêm 4 tàu tuần tra

Thứ 3, 24/09/2013 | 18:13
Theo tiết lộ của nhật báo Ấn Độ The Hindu số ra ngày 28/7, lần đầu tiên, Ấn Độ sẽ cấp tín dụng cho Việt Nam để mua thiết bị quân sự. Khoản vay 100 triệu USD sử dụng để mua bốn tàu tuần tra - sẽ được thực hiện vào cuối năm nay.

Mỹ, Nga rầm rập điều thêm tàu chiến tới gần Syria

Thứ 6, 30/08/2013 | 19:30
Hải quân Mỹ đã gửi tiếp chiếc tàu khu trục thứ 5 đến phía Đông Địa Trung Hải , theo một quan chức quốc phòng cho AFP biết vào hôm qua, thứ 5 (29/8), dấy lên một lo ngại về một cuộc tấn công sắp xảy ra.

Vì sao người Trung Quốc căm ghét tên tàu đổ bộ ‘khủng’ Izumo?

Thứ 2, 12/08/2013 | 19:32
Những ngày qua, cộng đồng mạng, giới truyền thông, nhất là từ Trung Quốc dồn hết sức chú ý, pha sự bực bội lẫn lo lắng đối với tàu đổ bộ ‘khủng’ Izumo của lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Ngoài lý do Izumo thực tế là con tàu sân bay đủ sức tiếp nhận tiêm kích tàng hình đa năng F-35 Lightning, nguồn gốc tên còn tàu còn gợi lên quá khứ chiếm đóng của quân phiệt Nhật với người Trung Quốc.

Tàu chiến Việt Nam và thế giới đặt tên theo quy tắc nào?

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:26
Đến nay, cả sáu tàu ngầm Kilo Việt Nam đang đặt Nga đóng đều đã được đặt tên theo 6 địa danh: Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Bà Rịa Vũng Tàu. Trong khi đó, hai soái hạm Gerpard 3.9 được đặt tên theo hai vị hoàng đế: Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ. Vậy việc đặt tên tàu chiến trên thế giới được đặt theo quy tắc nào?

Kinh nghiệm chống tàu nước ngoài xâm nhập lãnh hải

Thứ 2, 15/04/2013 | 11:37
Có lẽ đó là trường hợp chưa từng có với cả Liên Xô và Mỹ trong thời kỳ căng thẳng sau đại chiến thế giới lần thứ II. Hơn nữa, sự việc này đã diễn ra khi cuộc chiến tranh Lạnh giữa các cường quốc thế giới đã đến hồi kết.

Tỷ phú Abramovich cho thuê du thuyền 80 tỷ đồng/ tuần

Thứ 2, 15/07/2013 | 14:05
Những người say mê thuyền buồm nếu có trong tay một tài khoản tương đối, có thể trải nghiệm và toàn quyền sử dụng một trong những siêu du thuyền của Abramovich, bởi mới đây, ông chủ của Chelsea đã quyết định cho thuê những du thuyền sang trọng của mình với tổng chi phí 2,6 triệu bảng (80 tỉ đồng)/tuần.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.