Kỳ lạ 'ngôi nhà' 1,7 m² giữa lòng thủ đô

Kỳ lạ 'ngôi nhà' 1,7 m² giữa lòng thủ đô

Thứ 6, 26/08/2016 | 08:52
0
Nhiều người dân tỏ ra khá bất ngờ khi một công trình xây dựng khoảng gần 2 m² nằm chình ình ngay mặt phố Cầu Giấy - Nguyễn Văn Huyên phường Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội).

Đoạn đường ngã ba Nguyễn Văn Huyên – Cầu Giấy (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đang tồn tại một “gian nhà” được dựng bằng khung sắt quây tôn xanh, diện tích gần 2m². Trước đây công trình này được xây dựng có mái tôn và cửa xếp. Tuy nhiên sau đó cửa và mái tôn bị gỡ bỏ. Sự tồn tại của ‘ngôi nhà’ này ngay mặt tiền đường Nguyễn Văn Huyên khiến nhiều người lấy làm ngạc nhiên.

Kinh doanh - Kỳ lạ 'ngôi nhà' 1,7 m² giữa lòng thủ đô

Công trình vi phạm trật tự xây dựng "sống" 8 tháng sau khi có quyết định cưỡng chế

Theo tìm hiểu PV báo Người Đưa tin được biết, năm 2014 UBND quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội) thực hiện dự án Đầu tư công trình xây dựng đường từ Bảo tàng Dân tộc học đến đường 32 tại phường Quan Hoa (mở đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài). Sau khi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, gia đình ông Tô Văn Đạt còn 1,7m². Liền kề sau là hộ gia đình nhà bà Nguyễn Thị Bích Thủy (trú tại ngách 196/2 đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội). Cuối năm 2015 gia đình ông Đạt đã tự ý đổ nền móng bê tông, xây dựng một gian quây tôn phạm vào phần đất nhà bà Nguyễn Thị Bích Thủy.

Kinh doanh - Kỳ lạ 'ngôi nhà' 1,7 m² giữa lòng thủ đô (Hình 2).

Công trình vi phạm tồn tại như thách thức dư luận người dân

Trên thực tế, sau khi giải phong mặt bằng dự án, gia đình ông Tô Văn Đạt còn 1,7 m² theo quyết định 6313 của UBND quận Cầu Giấy. Tuy nhiên tại hiện trường, diện tích mà gia đình ông Đạt xây dựng lớn hơn rất nhiều so với con số 1,7m² . Điều này có nghĩa gia đình ông Đạt lấn chiếm của hộ gia đình liền kề. Tuy nhiên trong nhiều biên bản, ông này khẳng định diện tích xây dựng trên chỉ có 1,7 m² và nằm trong diện tích đất của gia đình?

Ngay sau khi phát hiện ra việc hộ gia đình ông Tô Văn Đạt xây dựng lấn chiếm vào phần diện tích đất hợp pháp của gia đình mình, bà Nguyễn Thị Bích Thủy đã có đơn kiến nghị gửi UBND quận Cầu Giấy, UBND phường Quan Hoa.

Cùng chuyên mục

Philippines là thị trường xuất khẩu xi măng và clinker lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:30
Quý 1/2024 cả nước xuất khẩu trên 8,03 triệu tấn xi măng và clinker, thu về gần 304,1 triệu USD. Trong đó xuất khẩu sang Philippines thu tương đương 81,56 triệu USD.

Hiện tượng tiệm vàng đóng cửa, tăng cường quản lý minh bạch kinh doanh

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:15
Nhiều tiệm vàng đóng cửa, thậm chí dừng hoạt động vì lo ngại đợt kiểm tra của cơ quan quản lý thị trường, cũng như biến động thị trường.

Bình Định xác lập "điểm đến mới" tạo sức hút du lịch

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:53
Sân bay mở rộng, hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, kết nối liên hoàn, nỗ lực "lột xác" đột phá các điểm du lịch Kỳ Co, Eo Gió, Quần thể FLC, phố biển Quy Nhơn.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Đồng Nai: Triển khai 30 ngày đêm giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 22:49
Tỉnh Đồng Nai phấn đấu thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong 30 ngày đêm, đối với 3 dự án trọng điểm của tỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Xuất khẩu gạo năm 2024: Kỳ vọng tiếp tục bứt phá

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Những tháng đầu năm, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng mạnh cả về lượng và giá trị. Các chuyên gia dự báo giá gạo xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng cao trong năm 2024.