Lầu năm góc phủ nhận thông tin Triều Tiên có tên lửa hạt nhân

Lầu năm góc phủ nhận thông tin Triều Tiên có tên lửa hạt nhân

Thứ 6, 12/04/2013 | 09:56
0
Trước những thông tin của cơ quan tình báo quốc phòng rằng có thể Triều Tiên đã biết cách gắn đầu đạn hạt nhân lên các tên lửa đạn đạo, Bộ quốc phòng Mỹ vừa lên tiếng bác bỏ nhận định "không chính xác" này.
Phát biểu trước báo giới người phát ngôn Lầu năm góc George Little khẳng định: “Sẽ là không chính xác khi nhận định rằng chính quyền Triều Tiên đã thử nghiệm đầy đủ, phát triển hoặc cho thấy những năng lực hạt nhân như được đề cập” trong bản báo cáo của cơ quan tình báo.
 
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi một nghị sỹ Mỹ công bố những thông tin trong bản báo cáo của Cơ quan tình báo quốc phòng (DIA) tại một phiên điều trần của quốc hội Mỹ sáng qua (theo giờ địa phương). 
Tiêu điểm - Lầu năm góc phủ nhận thông tin Triều Tiên có tên lửa hạt nhân
Mỹ tin Triều Tiên chưa thể phóng tên lửa màng đầu đạn hạt nhân
 
Những đánh giá của DIA cho thấy các nhà phân tích Mỹ có “sự tin tưởng tương đối rằng Triều Tiên mới đây đã có những vũ khí hạt nhân có thể được phóng đi bởi các tên lửa đạn đạo”, nhưng độ tin cậy của những vũ khí này là “thấp”. 
 
Đây chính là lần đầu tiên thông tin tình báo của Mỹ cho rằng Triều Tiên đã thành công trong việc thu nhỏ các thiết bị hạt nhân đến mức có thể gắn lên một tên lửa sau nhiều năm nghiên cứu.
 
Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Chuck Hagel và tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân dường như đã bị bất ngờ khi những thông tin trên được công bố tại Ủy ban các lực lượng vũ trang của Hạ viện. 
 
Ngay sau phiên điều trần, các quan chức của chính quyền Tổng thống Obama đã phải vội vã đưa ra những lời giải thích. Một quan chức cấp cao giấu tên khẳng định với AFP rằng Washington chưa thay đổi nhận định của mình rằng Bình Nhưỡng vẫn chưa thể phóng các đầu đạn hạt nhân sử dụng tên lửa đạn đạo.
 
“Triều Tiên chưa bao giờ cho thấy khả năng đó và chúng tôi không tin họ có khả năng ấy vào thời điểm hiện tại”, vị quan chức này nói.
 
Những thông tin trái chiều sau bản báo cáo của cơ quan tình báo xuất hiện giữa lúc căng thẳng đang ngày một lên cao trên bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng có hàng loạt đe dọa, và còn chuẩn bị cho các cuộc phóng tên lửa tầm trung. 
 
Lầu năm góc, sau khi củng cố hệ thống đánh chặn tên lửa quanh bán đảo Triều Tiên, cho biết họ vẫn đang theo dõi sát sao Triều Tiên trước nhận định nước này có thể phóng các tên lửa thông thường trong thời gian từ nay tới ngày 15/4.
 
“Mỹ đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ các chương trình hạt nhân của Triều Tiên và kêu gọi Triều Tiên tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế”, ông Little khẳng định.

Mỹ hối thúc Trung Quốc “kiềm chế” Triều Tiên

Phát biểu trong khi tháp tùng Ngoại trưởng Mỹ John Kerry công du các nước châu Á gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, một quan chức cấp cao của Washington khẳng định Mỹ đang hối thúc Trung Quốc gia tăng áp lực với Triều Tiên để hạ nhiệt tình hình.

“Ai cũng biết rằng Trung Quốc có nhiều lợi thế và ảnh hưởng nhất đối với Triều Tiên và tôi cho rằng về cơ bản chúng ta muốn họ sử dụng một số lợi thế đó bởi nếu không tình hình còn tiếp tục bất ổn và đe dọa cả khu vực”, vị quan chức khẳng định.

Vị quan chức này cũng cho biết thêm rằng mặc dù Washington không tham gia vào các cuộc đối thoại giữa Trung Quốc và Triều Tiên, “chúng tôi muốn Trung Quốc cho thấy sự khẩn trương, cần thiết trong việc ngăn chặn sự leo thang căng thẳng trong các cuộc đối thoại đó”.

“Trung Quốc có vai trò vô cùng lớn đối với sự ổn định và việc Triều Tiên tiếp tục theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân chính là kẻ thù của sự ổn định. Điều này khiến chúng tôi và Trung Quốc có một mục tiêu chung rất mạnh mẽ đó là phi hạt nhân hóa”, quan chức trên tuyên bố.

Theo Thanh Tùng
Dân trí/  AFP

Fidel Castro kêu gọi Mỹ, Triều Tiên kiềm chế

Thứ 7, 06/04/2013 | 08:29
Lãnh tụ Cuba Fidel Castro vừa kêu gọi Triều Tiên và Mỹ tránh đối đầu và nhắc nhở hai bên về "các trách nhiệm" của họ đối với hòa bình.

Đại sứ Mỹ: Triều Tiên phải trả giá đắt nếu đối đầu

Thứ 4, 23/01/2013 | 09:12
Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Susan Rice ngày 22/1 tuyên bố Triều Tiên sẽ trả giá "ngày càng đắt" nếu nước này chọn cách đối đầu với cộng đồng quốc tế sau khi bị chỉ trích về vụ phóng tên lửa.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.