Lấy luật Công chức thu hồi ĐKKD: Chưa có kết luận, Sở đã thu hồi (8)

Lấy luật Công chức thu hồi ĐKKD: Chưa có kết luận, Sở đã thu hồi (8)

Thứ 5, 20/04/2017 | 14:03
0
Khi những thắc mắc về việc thu hồi đăng ký doanh nghiệp đang được thanh tra TP.Hà Nội thụ lý giải quyết, phía sở KH&ĐT đã ra hai thông báo thu hồi tờ đăng ký này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Trong công văn trả lời một số câu hỏi của PV báo Người Đưa Tin về việc thu hồi đăng ký doanh nghiệp lần 5 của công ty Kim Anh, phía sở KH&ĐT Hà Nội cho biết, vụ việc đã được Thanh tra TP.Hà Nội vào cuộc xác minh điều tra từ 13/2. Thế nhưng cũng thời gian đó, phía Sở lại ra thông báo tiến hành thu hồi tờ giấy ĐKDN lần 5 của phía doanh nghiệp Kim Anh.

Phải chăng, phía Sở này cố tình ra thông báo thu hồi như một “sự đã rồi” trước khi có kết luận chính thức của Thanh tra TP.Hà Nội về những kiến nghị giải quyết vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật của các đơn vị liên quan trong vụ việc thu hồi tờ giấy đăng ký doanh nghiệp lần 5 này của ông Nguyễn Minh Quân (thành viên công ty Kim Anh).

Như báo Người Đưa Tin đã phản ánh, công ty TNHH Kim Anh (công ty Kim Anh) có trụ sở tại đường Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám (Đống Đa, Hà Nội) được phòng Đăng ký kinh doanh thuộc sở KH&ĐT cấp đăng ký doanh nghiệp lần 5 ngày 31/10/2012.

Kết nối NĐT - Lấy luật Công chức thu hồi ĐKKD: Chưa có kết luận, Sở đã thu hồi (8)

 Công văn chỉ đạo "lạ" của TP.Hà Nội liên quan đến vụ việc.

Thế nhưng, đến tháng 1/2015, Giám đốc công ty này là ông Nguyễn Lương Thế có công văn đề nghị phòng ĐKKD thu hồi giấy chứng nhận do hồ sơ bị giả mạo và cấp lại giấy chứng nhận ĐKDN lần 4 của công ty.

Căn cứ theo luật Doanh nghiệp, phòng ĐKKD không ra quyết định thu hồi. Thế nhưng UBND TP.Hà Nội lại liên tục có văn bản thúc "ép" sở KH&ĐT phải thực hiện thu hồi. Mặc dù phía Sở và phòng ĐKKD đã nhiều lần có báo cáo rằng việc thu hồi là không đúng theo quy định hiện hành và không thể thực hiện được.

Mặc cho, sở KH&ĐT Hà Nội có Báo cáo số 1380 gửi UBND thành phố nêu rõ ý kiến của cơ quan chuyên môn: Việc thu hồi giấy chứng nhận ĐKDN lần 5 của công ty Kim Anh không thực hiện được do chưa có đủ căn cứ xác định là hồ sơ ĐKDN giả mạo. Việc thu hồi sẽ thực hiện được nếu Tòa án có phán quyết hoặc có bản án có hiệu lực pháp luật. Trường hợp này, Sở sẽ chỉ đạo phòng ĐKKD thực hiện theo quy định của pháp luật.

Chỉ ít ngày sau khi nhận được báo cáo giải trình của sở KH&ĐT, UBND TP.Hà Nội tiếp tục có văn bản chỉ đạo sở KH&ĐT phải thu hồi giấy ĐKDN lần 5 đã cấp cho công ty Kim Anh theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 6021.

Sau đó, sở KH&ĐT phát đi công văn 711 ngày 22/2, thông báo ngày 3/3 sẽ thu hồi ĐKDN lần 5 của công ty Kim Anh. Nhưng đến ngày 3/3, Sở này lại có thông báo giãn tiến độ thu hồi đến ngày 13/3.

Kết nối NĐT - Lấy luật Công chức thu hồi ĐKKD: Chưa có kết luận, Sở đã thu hồi (8) (Hình 2).

 Thanh tra đang vào cuộc làm rõ thì sở ra thông báo thu hồi.

Tuy nhiên, trong công văn phúc đáp một số nội dung thông tin của báo Người Đưa Tin liên quan đến vụ việc này, phòng Đăng ký kinh doanh thuộc sở KH&ĐT Hà Nội lại cho biết: Ngày 13/2 văn phòng UBND TP.Hà Nội đã có Văn bản số 1125 về việc xử lý đơn thư của ông Đoàn Minh Quân đối với việc tố cáo, kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc UBND TP.Hà Nội chỉ đạo sở KH&ĐT thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 5 đã cấp cho công ty Kim Anh. Trong đó, có nội dung giao Thanh tra TP.Hà Nội làm việc trực tiếp với ông Quân, làm rõ nội dung đơn, đề xuất giải quyết theo quy định.

Đến đây chúng ta có thể thấy, sau hàng loạt những thông báo bất ngờ như lãnh đạo thành phố yêu cầu sở KH&ĐT phải thu hồi tờ ĐKDN lần 5 của công ty Kim Anh, việc Sở này 2 lần thông báo thu hồi tờ đăng ký này, thời gian ấn định lần lượt là ngày 3/3 và 13/3.

Hai mốc thời gian này đều sau ngày 13/2, khi Thanh tra TP.Hà Nội đang làm việc với ông Đoàn Minh Quân và chưa có kết luận về vụ việc, thì việc Sở này có thông báo thu hồi là chưa khách quan và chưa đúng luật Thanh tra.

Ngoài ra, còn phải nói rằng, việc ra thông báo thu hồi ĐKKD lần 5 của công ty Kim Anh tại công văn 711, Sở này vẫn khẳng định quy định pháp luật không cho phép thu hồi, các văn bản hướng dẫn của cơ quan nghiệp vụ cấp trên cũng khẳng định không thể thu hồi vì trái luật.

Nhưng có điều đáng lưu tâm, trong công văn này, sở KH&ĐT viện dẫn Điều 9 của luật Cán bộ công chức để thu hồi ĐKDN. Một quyết định thu hồi không dựa trên căn cứ luật pháp hiện hành là một điều lạ khiến nhiều người bất ngờ.

Phó Thủ tướng chỉ đạo giải quyết vụ việc

Liên quan đến vụ việc thu hồi đăng ký kinh doanh này, Phó Thủ tướng Chính phủ thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo UBND TP.Hà Nội xem xét giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Việc thu hồi đăng ký doanh nghiệp chỉ thực hiện khi có căn cứ pháp lý quy định tại luật Doanh nghiệp và nghị định 78/2015 NĐ-CP ngày 14/9/2015 của chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Xuân Hòa

Cùng tác giả

Giả facebook người nổi tiếng kêu gọi tiền từ thiện có thể bị xử lý hình sự

Thứ 3, 28/08/2018 | 16:19
Những cá nhân đã mạo danh facebook những người nổi tiếng nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ rồi chiếm đoạt số tiền trên có thể bị xử lý hình sự.

Công an tăng cường lực lượng chống đua xe sau trận Việt Nam – Syria

Thứ 2, 27/08/2018 | 17:28
Công an đã có kế hoạch lập các chốt chặn để ngăn chặn tình trạng đua xe sau trận Việt Nam và Syria.

Trương Quý Dương: Từ Giám đốc bệnh viện đến vòng xoáy tố tụng

Thứ 7, 25/08/2018 | 13:30
Trương Quý Dương vừa bị công an khởi tố. Ông này đã được về nghỉ chế độ sau hơn 4 tháng xảy ra sự cố khiến 9 người chết tại chính bệnh viện nơi ông làm giám đốc.

Đổi tội danh với bị cáo Hoàng Công Lương

Thứ 7, 25/08/2018 | 08:23
Cơ quan điều tra thay đổi tội danh với Hoàng Công Lương, từ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành Vô ý làm chết người.

Nóng: Khởi tố nguyên GĐ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình liên quan đến sự cố chạy thận

Thứ 6, 24/08/2018 | 12:50
Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố đối với ông Trương Quý Dương liên quan đến vụ án chạy thận khiến 9 người chết xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.
Cùng chuyên mục

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Sừng sững tượng đài chiến thắng giữa lòng chảo Điện Biên

Chủ nhật, 17/03/2024 | 08:51
Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ là biểu tượng của tinh thần quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta, là niềm tự hào của nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Tạp chí Đời sống & Pháp luật – Văn phòng đại diện phía Nam tuyển dụng

Thứ 2, 04/03/2024 | 14:18
Đáp ứng nhu cầu phát triển của Tạp chí, Tạp chí Đời sống & Pháp luật – Văn phòng đại diện phía Nam thông báo tuyển dụng phóng viên.

Bản tin 10/1: Chân dung nam sinh nhặt được gần 88 triệu đồng

Thứ 4, 10/01/2024 | 06:00
Chân dung nam sinh nhặt được gần 88 triệu đồng, mang tới báo thầy cô; Xe ô tô bẹp rúm, tài xế bị thương do đâm đổ tường nhà dân ven đường

Xử lý người đàn ông ở Vũng Tàu “báo chốt” CSGT đo nồng độ cồn

Thứ 6, 06/10/2023 | 19:57
Công an Tp. Vũng Tàu đã mời người đàn ông “báo chốt” cảnh sát giao thông (CSGT) trên Facebook đến làm việc và đang lập hồ sơ để xử lý theo quy định.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...