Lộ ảnh tàu đổ bộ Bison đầu tiên do Trung Quốc tự đóng

Lộ ảnh tàu đổ bộ Bison đầu tiên do Trung Quốc tự đóng

Thứ 3, 17/12/2013 | 16:22
0
Trung Quốc vừa đóng xong chiếc tàu đổ bộ Project 12322 Bison đầu tiên ở trong nước theo giấy phép của Ukraine.

Hình ảnh chiếc tàu đổ bộ Bison (Bò rừng) đầu tiên đã được Trung Quốc tự đóng hoàn chỉnh trong một nhà máy đóng tàu ở Quảng Châu.

Quân sự - Lộ ảnh tàu đổ bộ Bison đầu tiên do Trung Quốc tự đóng

Hình ảnh chiếc tàu đổ bộ Bison đầu tiên do Trung Quốc tự đóng.

Quân sự - Lộ ảnh tàu đổ bộ Bison đầu tiên do Trung Quốc tự đóng (Hình 2).

Nếu tính theo hợp đồng với Ukraine, đây là chiếc tàu đổ bộ Bison thứ ba sau 2 chiếc đầu tiên do Ukraine đóng và giao cho Hải quân Trung Quốc. Chiếc Bison đầu tiên đã được Kiev cung cấp cho Bắc Kinh hồi giữa năm 2013 vừa qua.

Quân sự - Lộ ảnh tàu đổ bộ Bison đầu tiên do Trung Quốc tự đóng (Hình 3).

Trong năm 2009, Trung Quốc đặt mua của Ukraine 4 tàu đổ bộ Bison, trong đó 2 chiếc đầu tiên đóng ở Ukraine, 2 chiếc còn lại đóng theo giấy phép ở Trung Quốc.

Quân sự - Lộ ảnh tàu đổ bộ Bison đầu tiên do Trung Quốc tự đóng (Hình 4).

Sự xuất hiện của chiếc tàu đổ bộ khổng lồ Bison thứ ba cho thấy, Trung Quốc đang đóng tàu chiến với tốc độ siêu nhanh.

Quân sự - Lộ ảnh tàu đổ bộ Bison đầu tiên do Trung Quốc tự đóng (Hình 5).

Trong ảnh có thể thấy, Trung Quốc đã thay thế 2 ụ pháo 6 nòng 30mm AK-630 của Nga bằng phiên bản sao chép tương tự của họ.

Quân sự - Lộ ảnh tàu đổ bộ Bison đầu tiên do Trung Quốc tự đóng (Hình 6).

Bizon là lớp tàu đệm khí lớn nhất thế giới hiện nay, với lượng giãn nước lên tới 555 tấn. Tàu đổ bộ đệm khí Bizon có khả năng chở theo xe tăng và các loại vũ khí hạng nặng khác cùng kết hợp trong các nhiệm vụ đổ bộ và hậu cần.

Theo Đất Việt

Hàn Quốc hạ thủy tàu đổ bộ tự chế đầu tiên

Thứ 4, 11/09/2013 | 14:56
Tàu mang tên Cheonwangbong, tên đỉnh cao nhất của núi Jiri, do Công ty Hanjin Heavy Industries & Construction thiết kế và chế tạo với công nghệ trong nước.

Siêu tàu đổ bộ Bò Rừng lao lên bãi tắm, du khách hoảng loạn

Thứ 4, 21/08/2013 | 19:00
Kênh truyền hình Russia 24 ngày 20/8 đã phát đoạn video cho thấy một tàu đổ bộ đệm khí loại lớn của Hải quân Nga đã bất ngờ lao lên một bãi tắm ở thành phố Kaliningrad khiến hàng trăm khách du lịch hoảng loạng.

Vì sao người Trung Quốc căm ghét tên tàu đổ bộ ‘khủng’ Izumo?

Thứ 2, 12/08/2013 | 19:32
Những ngày qua, cộng đồng mạng, giới truyền thông, nhất là từ Trung Quốc dồn hết sức chú ý, pha sự bực bội lẫn lo lắng đối với tàu đổ bộ ‘khủng’ Izumo của lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Ngoài lý do Izumo thực tế là con tàu sân bay đủ sức tiếp nhận tiêm kích tàng hình đa năng F-35 Lightning, nguồn gốc tên còn tàu còn gợi lên quá khứ chiếm đóng của quân phiệt Nhật với người Trung Quốc.

Trực thăng hải quân Mỹ rơi gần Tokyo

Thứ 3, 17/12/2013 | 14:42
Chiều 16/12, một trực thăng của hải quân Mỹ đã rơi xuống 1 thành phố ven biển phía nam Tokyo, khiến 2 trong 4 người trên máy bay bị thương.

Hoàn Cầu: Hải quân Mỹ ‘quấy rối’ tàu chiến Trung Quốc

Thứ 2, 16/12/2013 | 18:01
Hãng AP dẫn tin từ Thời báo Hoàn Cầu hôm 16/12 nói tàu tên lửa USS Cowpens của lực lượng hải quân Mỹ đã "quấy rối" đội tàu Trung Quốc, trước khi một vụ va chạm nguy hiểm gần như xảy ra trên Biển Đông.

Lý do tàu chiến Trung Quốc chặn đầu USS Cowpens của Mỹ

Thứ 2, 16/12/2013 | 18:22
Washington đã lên tiếng sau vụ đối đầu giữa tàu chiến USS Cowpens của Mỹ và tàu của hải quân của Trung Quốc trên Biển Đông hôm 5/12 vừa qua. Trong khi giới chức Trung Quốc chưa đưa ra bình luận chính thức nào.

Hàn Quốc hạ thủy tàu đổ bộ tự chế đầu tiên

Thứ 4, 11/09/2013 | 14:56
Tàu mang tên Cheonwangbong, tên đỉnh cao nhất của núi Jiri, do Công ty Hanjin Heavy Industries & Construction thiết kế và chế tạo với công nghệ trong nước.

Siêu tàu đổ bộ Bò Rừng lao lên bãi tắm, du khách hoảng loạn

Thứ 4, 21/08/2013 | 19:00
Kênh truyền hình Russia 24 ngày 20/8 đã phát đoạn video cho thấy một tàu đổ bộ đệm khí loại lớn của Hải quân Nga đã bất ngờ lao lên một bãi tắm ở thành phố Kaliningrad khiến hàng trăm khách du lịch hoảng loạng.

Vì sao người Trung Quốc căm ghét tên tàu đổ bộ ‘khủng’ Izumo?

Thứ 2, 12/08/2013 | 19:32
Những ngày qua, cộng đồng mạng, giới truyền thông, nhất là từ Trung Quốc dồn hết sức chú ý, pha sự bực bội lẫn lo lắng đối với tàu đổ bộ ‘khủng’ Izumo của lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Ngoài lý do Izumo thực tế là con tàu sân bay đủ sức tiếp nhận tiêm kích tàng hình đa năng F-35 Lightning, nguồn gốc tên còn tàu còn gợi lên quá khứ chiếm đóng của quân phiệt Nhật với người Trung Quốc.

Trực thăng hải quân Mỹ rơi gần Tokyo

Thứ 3, 17/12/2013 | 14:42
Chiều 16/12, một trực thăng của hải quân Mỹ đã rơi xuống 1 thành phố ven biển phía nam Tokyo, khiến 2 trong 4 người trên máy bay bị thương.

Hoàn Cầu: Hải quân Mỹ ‘quấy rối’ tàu chiến Trung Quốc

Thứ 2, 16/12/2013 | 18:01
Hãng AP dẫn tin từ Thời báo Hoàn Cầu hôm 16/12 nói tàu tên lửa USS Cowpens của lực lượng hải quân Mỹ đã "quấy rối" đội tàu Trung Quốc, trước khi một vụ va chạm nguy hiểm gần như xảy ra trên Biển Đông.

Lý do tàu chiến Trung Quốc chặn đầu USS Cowpens của Mỹ

Thứ 2, 16/12/2013 | 18:22
Washington đã lên tiếng sau vụ đối đầu giữa tàu chiến USS Cowpens của Mỹ và tàu của hải quân của Trung Quốc trên Biển Đông hôm 5/12 vừa qua. Trong khi giới chức Trung Quốc chưa đưa ra bình luận chính thức nào.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.