Lộ lý do khiến S-300 và S-400 của Nga “án binh bất động” trước các cuộc tấn công của chiến cơ Israel ở Syria?

Lộ lý do khiến S-300 và S-400 của Nga “án binh bất động” trước các cuộc tấn công của chiến cơ Israel ở Syria?

Vũ Thu Hương
Thứ 5, 19/09/2019 | 20:00
0
Truyền thông Israel cho rằng hệ thống phòng thủ S-300 và S-400 của Nga được cho là đã thất bại trong việc phát hiện ra máy bay chiến đấu của Israel khi bay qua bầu trời thủ đô Damascus của Syria. Đâu là sự thật?

Theo Uawire, hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 và S-400, những vũ khí phòng không tiên tiến nhất thế giới, được cho là đã thất bại trong việc phát hiện ra máy bay chiến đấu của Israel khi bay qua bầu trời thủ đô Damascus của Syria.

Hãng tin Israel NZIV dẫn lời một số nguồn tin quân sự đã công bố đường bay của chiến cơ Israel nhằm tấn công phía đông Syria. Theo đó, các máy bay của không lực Israel, được cho là F-35, không chỉ vào không phận Syria mà còn bay gần vài trăm km phía trên khu vực có đặt các hệ thống phòng không S-300 và S-400 của Nga.

NZIV viết rằng một cuộc tấn công khác của không lực Israel đã đặt câu hỏi về tính hiệu quả của hệ thống phòng không và tên lửa Nga. Trước đó, 2 chiến đấu cơ Israel đã vào được không phận Syria mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Tiêu điểm - Lộ lý do khiến S-300 và S-400 của Nga “án binh bất động” trước các cuộc tấn công của chiến cơ Israel ở Syria?

Truyền thông Israel cho hay hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 và S-400 được cho là đã thất bại trong việc phát hiện ra máy bay chiến đấu của Israel khi bay qua bầu trời thủ đô Damascus của Syria.

Xét tới thực tế rằng trước đây Nga đã cảnh báo Thủ tướng Israel Netanyahu về việc sẵn sàng đáp trả tương ứng, dường như các hệ thống phòng thủ Nga đơn giản là không chú ý tới các chiến cơ Israel.

Trong cuộc tấn công của Israel, các chiến cơ Nga cũng không cố gắng chặn F-35 của Israel – điều này cho thấy hệ thống phát hiện tàng hình của Nga không hoạt động được.

Hồi tháng 1, người đứng đầu ủy ban đối ngoại của quốc hội Iran Heshmatollah Falahat-Pisheh tuyên bố hệ thống phòng không của Nga S-300 được triển khai tới Syria đã không hoạt động trong các đợt Israel tấn công vào Syria.

Ông Heshmatollah Falahat-Pisheh khẳng định rằng nếu hệ thống S-300 hoạt động chuẩn xác thì Israel không thể tấn công vào Syria một cách dễ dàng.

Được biết quân đội Syria sẽ bắt đầu sử dụng hệ thống phòng không S-300 từ tháng 3 sau khi hoàn tất việc huấn luyện, báo Kommersant của Nga cho biết.

Hồi tháng 10/2018, Nga đã chuyển giao 4 tổ hợp S-300PM cùng hơn 300 quả đạn cho quân đội Syria. Đây được coi động thái đáp trả việc tiêm kích Israel bị cáo buộc cố tình sử dụng chiến thuật núp bóng khiến phòng không Syria bắn nhầm trinh sát cơ Il-20 của Nga khiến 15 quân nhân thiệt mạng

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định các tổ hợp S-300PM được nâng cấp sâu và binh sĩ Syria đã được huấn luyện trong ít nhất ba tháng để sử dụng thuần thục khí tài phòng không này.

Đáp lại, Israel nhiều lần đe dọa phá hủy S-300 của Syria nếu hệ thống này được sử dụng để chống lại các máy bay chiến đấu của Tel Aviv, bất chấp khả năng Nga tiến hành trả đũa.

Và hôm 30/6 vừa qua, công ty ImageSat International (ISI) của Israel đã công bố ảnh vệ tinh mới cho thấy bệ phóng S-300 thứ tư của Syria đã được triển khai tại trận địa ở thành phố Masyaf, cách thủ đô Damascus hơn 200 km về phía bắc.

Với việc đưa bệ phóng thứ tư vào hoạt động, tổ hợp S-300 của Syria đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trực chiến để bảo vệ không phận. Theo giới quan sát, đây có thể là thách thức lớn đối với Israel khi thực hiện các cuộc không kích nhắm vào mục tiêu trên lãnh thổ Syria.

Xem thêm >> "Đổ xô" vào mua S-400 của Nga, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ chọc giận Mỹ và làm cơn “nổi đóa” bùng phát khó lường

 

Lý do bất ngờ sau việc Syria vội vã quay sang tính mua hệ thống phòng không của Iran dù đã có S-300 của Nga trong tay

Chủ nhật, 15/09/2019 | 08:45
Syria đang tìm cách mua hệ thống phòng không mới Bavar-373 của Iran sau khi hệ thống S-300 do Nga cung cấp được cho là có hiệu quả cực kỳ thấp trong giai đoạn thử nghiệm.

S-300 có còn “im lặng đến khó hiểu” trước đòn tấn công của Israel khi đã được hoàn tất lắp đặt?

Thứ 4, 31/07/2019 | 19:45
Hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga S-300 đã được lắp đặt hoàn thiện và được cho là sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, khi S-300 đã được hoàn tất lắp đặt, liệu các cuộc tấn công của Israel vào Syria có bị đẩy lùi bởi vũ khí này hay không vẫn là câu hỏi cần thời gian trả lời.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Thỏa thuận ngừng bắn không chắc chắn, Israel cam kết thực hiện chiến dịch tại Rafah

Thứ 3, 07/05/2024 | 16:14
Thứ Hai, Hamas chấp thuận đề xuất ngừng bắn tại Gaza từ các nhà trung gian. Tuy nhiên, Israel khẳng định, các điều khoản này không phù hợp với yêu cầu của họ.

Mỹ đánh vào điểm yếu trong “pháo đài kinh tế” của Nga

Thứ 3, 07/05/2024 | 06:00
Phép thử tiếp theo sẽ diễn ra vào mùa hè, khi gã khổng lồ LNG Nga Novatek đặt mục tiêu vận chuyển lô hàng đầu tiên từ dự án Artic LNG 2.

Nhà máy Uralvagonzavod bàn giao lô xe tăng T-90M mới cho quân đội Nga

Thứ 3, 07/05/2024 | 15:48
Trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột Nga-Ukraine, xe tăng T-90M hiếm khi được nhìn thấy ở tiền tuyến, nhưng gần đây Moscow đã tăng cường sản xuất.

Thanh Hoá: Đa dạng sản phẩm du lịch để giữ chân du khách

Thứ 3, 07/05/2024 | 19:58
Tỉnh Thanh Hóa đã và đang tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch nhằm tạo sức hấp dẫn và thu hút du khách.

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga trở thành chủ đề được quan tâm

Thứ 4, 08/05/2024 | 10:45
Quy mô kho vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga được giữ bí mật, nhưng Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ ước tính Moscow có khoảng 1.000-2.000 vũ khí loại này.