Lợi ích tuyệt vời từ chai nhựa bạn đừng bỏ qua

Lợi ích tuyệt vời từ chai nhựa bạn đừng bỏ qua

Thứ 4, 13/05/2015 | 11:07
0
Lâu nay những chai nhựa đựng nước khoáng, nước giải khát... sau khi được sử dụng thường bị vứt đi. Tuy nhiên, chúng có thể mang lại những tác dụng khác nếu bạn bỏ ra chút thời gian chế biến lại.

Tái chế đồ cũ luôn mang đến những điều thú vị, đặc biệt là khi bạn biết cách “hô biến” những thứ tưởng chừng như bỏ đi thành vật dụng hữu ích trong gia đình .

Có nhiều cách để tái chế rác thải, đặc biệt là chai nhựa , từ trồng rau, làm bóng đèn, làm bình đựng bút... Sau đây là một số ý tưởng tuyệt vời từ việc tận dụng lại chai nhựa bạn có thể tham khảo để áp dụng trong gia đình mình.

Đèn chùm

Kinh doanh - Lợi ích tuyệt vời từ chai nhựa bạn đừng bỏ qua

Kinh doanh - Lợi ích tuyệt vời từ chai nhựa bạn đừng bỏ qua (Hình 2).

Bạn có thể cắt các chai nhựa đã sử dụng, lấy phần đáy chai gắn kết với nhau thành chùm đèn lung linh như các hình sau:

Vườn treo

Kinh doanh - Lợi ích tuyệt vời từ chai nhựa bạn đừng bỏ qua (Hình 3).

Kinh doanh - Lợi ích tuyệt vời từ chai nhựa bạn đừng bỏ qua (Hình 4).

Bạn có thể lấy những chai nhựa cũ làm chậu cây bằng cách, cắt một khoảng nhỏ trên thân chai, cho đất và cây giống vào và bạn được vườn treo vừa hữu ích, vừa đẹp mắt như hình.

Lọ hoa

Kinh doanh - Lợi ích tuyệt vời từ chai nhựa bạn đừng bỏ qua (Hình 5).

Bạn cũng có thể chế chai nhựa thành lọ hoa lung linh không kém gì các bình thủy tin h được bày bán ngoài hàng, vừa rẻ, đẹp, vừa công dụng.

Hộp đựng bút

Kinh doanh - Lợi ích tuyệt vời từ chai nhựa bạn đừng bỏ qua (Hình 6).

Kinh doanh - Lợi ích tuyệt vời từ chai nhựa bạn đừng bỏ qua (Hình 7).

Kinh doanh - Lợi ích tuyệt vời từ chai nhựa bạn đừng bỏ qua (Hình 8).

Một công dụng từ chai nhựa mà chắc chắn nhiều trẻ ở nông thôn hay sử dụng đó là làm hộp đựng bút. Với một chút khéo léo biến hóa, bạn có thể biến chiếc chai nhựa thành chiếc hộp đựng bút đẹp mắt.

Làm rèm cửa

Cùng chuyên mục

Lợi nhuận quý I/2024 của ACB bị bào mòn do đâu?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:40
ACB đã tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 2 lần lên mức 512 tỷ đồng. Kết quả, ngân hàng báo lãi trước thuế 4.892 tỷ đồng, giảm 5,12% so với cùng kỳ.

Một cổ phiếu nhà Vingroup trở thành đầu tàu dẫn dắt thị trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Mã VIC dẫn đầu đà tăng của thị trường khi đóng góp 2,3 điểm vào chỉ số sau buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với nhiều thông tin tích cực

Ngân hàng hoạt động xuyên lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:11

Sở hữu gần 1.600 nhà thuốc, doanh thu chuỗi Long Châu tăng 68%

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:05
Đến hết quý I/2024, FPT Long Châu có tổng cộng 1.587 nhà thuốc, mở mới 90 cơ sở từ đầu năm. Doanh thu trung bình của mỗi nhà thuốc đang ở mức 1,2 tỷ đồng/tháng.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai khảo sát thực địa các khu tái định cư

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:26
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị các sở, ngành và UBND Tp. Biên Hòa tập trung nguồn lực cho công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.