Lương 3 tỷ mỗi năm cũng bỏ việc ở TikTok vì phải làm việc 12 tiếng mỗi ngày

Lương 3 tỷ mỗi năm cũng bỏ việc ở TikTok vì phải làm việc 12 tiếng mỗi ngày

Trương Mạnh Kiên
Thứ 7, 08/05/2021 | 11:48
0
Nhiều người đã từ chối lời mời làm việc hoặc rời công ty sau khi biết TikTok có văn hóa “996” thường thấy ở các công ty Trung Quốc.
Tiêu dùng & Dư luận - Lương 3 tỷ mỗi năm cũng bỏ việc ở TikTok vì phải làm việc 12 tiếng mỗi ngày

TikTok đang phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới.

Một số nhân viên công nghệ ở Vương quốc Anh đã từ chối theo đuổi công việc tại TikTok vì lo ngại văn hóa làm việc độc hại, cường độ cao và khắc nghiệt của công ty, theo CNBC News.

Sáu người cho biết, họ đã rút khỏi các cuộc phỏng vấn, từ chối lời mời làm việc hoặc rời công ty sau khi biết TikTok có văn hóa “996” thông qua các bài đánh giá trực tuyến hoặc thông qua trải nghiệm trực tiếp.

Văn hóa 996 là mô hình được áp dụng thường thấy ở các công ty Trung Quốc. Tên gọi này bắt nguồn từ yêu cầu nhân viên làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày trong tuần, thời gian làm việc 72 giờ mỗi tuần. Trong khi đó, quy định ở Mỹ và Anh là khoảng 40 giờ mỗi tuần, tùy đặc thù công việc. Ở Vương quốc Anh, làm việc hơn 48 giờ mỗi tuần là bất hợp pháp.

Môi trường độc hại

“Vấn đề phổ biến nhất mà tôi tìm thấy trên Glassdoor (trang web thông tin tuyển dụng) là xoay quanh sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, những giờ làm việc điên cuồng. Tình trạng đó vẫn kéo dài đến hiện tại”, một ứng viên giấu tên cho biết. “Với tôi như vậy dường như không đáng. Tôi đã dừng các cuộc đối thoại khá nhanh khi biết họ ít linh hoạt về địa điểm và chính sách làm việc”.

Tuần trước, TikTok thông báo, Giám đốc Tài chính Shou Zi Chew đã được bổ nhiệm làm Giám đốc Điều hành mới, điều này có thể dẫn đến việc công ty cần bổ sung thêm nhân lực kỹ thuật.

Một nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo cấp cao giấu tên cũng tiết lộ đã từ chối lời mời làm việc từ TikTok mặc dù được chào mời mức lương 100.000 bảng Anh (139.000 USD - 3,2 tỷ đồng) một năm, thêm với các đãi ngộ khác.

“Tôi đã tìm kiếm trên Glassdoor. Nơi đó có vẻ không tích cực trong cân bằng công việc/cuộc sống, điều mà tôi thực sự coi trọng”, người này cho biết.

Mặc dù Glassdoor được nhiều người coi là một nền tảng hữu ích để thẩm định hoạt động bên trong của các công ty, nhưng đây cũng chỉ là nguồn để tham khảo vì các đánh giá đôi khi sẽ cảm tính quá mức. Tuy nhiên, có bốn nhân viên cũ nói với CNBC rằng họ có trải nghiệm tiêu cực tại công ty có ứng dụng chia sẻ video sở hữu 2 tỷ lần tải xuống này.

Một cựu nhân viên giấu tên khác nói với CNBC rằng TikTok là nơi làm việc độc hại nhất họ từng trải qua.

“Mọi người ở đó đều cảm thấy mệt mỏi, trong khi cuộc sống quá ngắn ngủi. Trong năm đầu tiên trước khi dịch bệnh xảy ra, chỉ có 4-5 ngày cuối tuần trong năm là tôi không phải làm việc”, người này cho biết.

“Mọi người đã đúng khi nghỉ việc và tôi biết công ty đang gặp khó khăn trong tuyển dụng. Nhưng sau cùng, họ cũng không quan tâm, nhân viên với họ chỉ là con số”.

Cùng nỗi niềm trên, một cựu nhân viên khác tiết lộ, ngày làm việc trung bình tại TikTok là 15 giờ. “Đối với họ, đó là điều bình thường”, người này nói. “Nhân viên đều phàn nàn nhưng họ về sau vẫn chấp nhận, có thể là vì lương tốt”.

“Tránh xa”

Tiêu dùng & Dư luận - Lương 3 tỷ mỗi năm cũng bỏ việc ở TikTok vì phải làm việc 12 tiếng mỗi ngày (Hình 2).

TikTok bị tố có văn hóa làm việc độc hại.

Trong bài đánh giá một sao trên Glassdoor, hai nhân viên cũ của Tik Tok cảnh báo khẩn thiết ngay ở tiêu đề “Tránh xa, tránh xa, tránh xa”.

Bài viết liệt kê 10 lý do tại sao mọi người nên “chống lại sự cám dỗ từ TikTok và tìm việc nơi khác”. Các chỉ trích bao gồm “không cân bằng cuộc sống công việc” đến ”đội ngũ độc hại” và “quản lý tồi tệ”.

TikTok đã và đang mở rộng lực lượng lao động trên khắp thế giới khi trở thành một ứng dụng truyền thông xã hội ngày càng phổ biến mạnh mẽ. Công ty cần các nhân viên kiểm duyệt nội dung, xử lý các vấn đề kỹ thuật và chính sách.

Trong một nỗ lực để cải thiện văn hóa nơi làm việc, TikTok đã thuê Michal Osman từ Facebook làm trưởng bộ phận văn hóa ở châu Âu vào tháng 1. Nhưng bà chỉ đến sau khi đã có hàng chục người nghỉ việc.

“Tôi biết TikTok đã bàn công việc với rất nhiều người. Tôi không nghĩ họ tuyển dụng dễ dàng, vì vẫn còn thiếu những người có thể lãnh đạo các phòng thí nghiệm AI”, một nhà nghiên cứu AI nói với CNBC.

Trong khi một số quan điểm không muốn đến làm việc tại TikTok, công ty đã tăng số lượng nhân viên ở châu Âu từ khoảng 1.600 vào tháng 9 lên hơn 3.000 hiện nay, với nhiều sự gia nhập từ Facebook và Google.

Một nhân viên hiện tại nói với CNBC rằng họ chưa trải nghiệm văn hóa 996, các cuộc họp bị cấm vào trưa thứ 4 và chiều thứ 6.

Trong khi đó, TikTok được Great Place to Work xếp hạng 30 trong danh sách nơi làm việc tốt nhất ở Vương quốc Anh. Great Place to Work - thường tư vấn và khảo sát tính phí các công ty trước khi đưa vào danh sách – tuyên bố xếp hạng được xác định hoàn toàn bởi trải nghiệm của nhân viên và phản hồi ẩn danh.

Adidas, Nike “vỡ trận” tại Trung Quốc, nhãn hàng nội địa “ngư ông đắc lợi”

Thứ 6, 07/05/2021 | 15:21
Adidas và Nike giờ mới thấm thía làn sóng tẩy chay đồng lòng của người Trung Quốc, khi doanh số của hai hãng sụt giảm tệ hại trong tháng 4 vừa qua.

"Đốt tiền như rác" sau nhiều năm, Grab sắp thu quả ngọt

Thứ 5, 06/05/2021 | 13:11
Grab đang kỳ vọng công ty sẽ gặt hái thêm thành công ở Đông Nam Á sau khi niêm yết tại Mỹ, hướng tới có lãi sau nhiều năm đầu tư.
Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Tây Ninh: Hộ kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc bị phạt hơn 90 triệu đồng

Thứ 6, 03/05/2024 | 15:21
Tỉnh Tây Ninh vừa xử phạt hơn 90 triệu đồng đối với một cơ sở do sản xuất, kinh doanh hàng hóa là mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Kiên Giang: QLTT thu nộp ngân sách hơn 3,7 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm

Thứ 6, 03/05/2024 | 09:00
Trong 4 tháng đầu năm 2024, Cục QLTT tỉnh Kiên Giang kiểm tra 330 vụ, phát hiện, xử lý 116 vụ vi phạm hành chính; thu nộp ngân sách 3,74 tỷ đồng.

Du lịch Huế "bội thu" dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 02/05/2024 | 15:32
Số lượng khách du lịch đến Huế trong dịp lễ 30/4-1/5 năm nay cao hơn dịp Tết Nguyên Đán vừa qua.

Mở “đường lớn” cho xe điện phát triển

Thứ 5, 02/05/2024 | 15:30
Thời của xe điện đang tới và Việt Nam không đứng ngoài lề trong cuộc cách mạng về giao thông xanh này. Cần sớm có chính sách thúc đẩy để không bị "chậm chân".

5 ngày nghỉ lễ, doanh thu của du lịch Đà Nẵng đạt khoảng 1.336 tỷ đồng

Thứ 5, 02/05/2024 | 15:16
Do thời tiết nắng nóng, nhiều du khách đã dịch chuyển lịch trình khi đến thành phố Đà Nẵng và họ bất ngờ với những trải nghiệm mới.
     
Nổi bật trong ngày

Kiên Giang: QLTT thu nộp ngân sách hơn 3,7 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm

Thứ 6, 03/05/2024 | 09:00
Trong 4 tháng đầu năm 2024, Cục QLTT tỉnh Kiên Giang kiểm tra 330 vụ, phát hiện, xử lý 116 vụ vi phạm hành chính; thu nộp ngân sách 3,74 tỷ đồng.

4 tháng đầu năm, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam

Thứ 6, 03/05/2024 | 07:00
Trong 4 tháng đầu năm 2024, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 34,1 tỷ USD.

Giá vàng 3/5: Vàng trong nước đi ngang

Thứ 6, 03/05/2024 | 10:48
Giá vàng thế giới giảm trở lại xuống 2.304,4 USD/ounce, thấp hơn hôm qua 21 USD. Tại thị trường trong nước, vàng SJC chủ yếu đi ngang.

Ngộ độc do ăn bánh mì ở Đồng Nai: Mở thêm một đơn vị cấp cứu

Thứ 6, 03/05/2024 | 08:14
Số ca nhập viện vì ngộ độc do ăn bánh mì tại Tp.Long Khánh tăng lên gần 330 người. Cơ sở y tế vừa phải mở thêm một đơn vị cấp cứu.