Lý do Tổng thống Trump không thể tuyên chiến với Triều Tiên

Lý do Tổng thống Trump không thể tuyên chiến với Triều Tiên

Thứ 5, 16/11/2017 | 18:23
0
Tổng thống Trump luôn đưa ra tuyên bố về hành động quân sự với Triều Tiên. Nhưng ông có thực sự có khả năng thực hiện điều đó?

Theo tờ National Interest, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố sẽ tung đòn chí mạng với Triều Tiên trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc hồi tháng Chín. Trong chuyến công du châu Á vừa rồi, ông tiếp tục khẳng định “kỷ nguyên kiên nhẫn chiến lược” đã kết thúc.

Tiêu điểm - Lý do Tổng thống Trump không thể tuyên chiến với Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tuy nhiên, ông Trump hay bất kì vị Tổng thống nào của Mỹ đều không có quyền tuyên chiến trên bán đảo Triều Tiên. Bởi Hiến pháp Mỹ đã quy định chỉ Quốc hội mới có quyền đưa ra quyết định đó.

Nếu ông Donald Trump có được sự chấp thuận của Quốc hội và ra lệnh tiến hành hoạt động quân sự trên bán đảo này, Triều Tiên sẽ có hành động đáp trả ngay lập tức.

Đổi lại, Hàn Quốc có thể sẽ tiến hành chiến dịch phản công nhằm vào vùng phi quân sự (DMZ). Với các điều khoản trong hiệp ước, nước Mỹ sẽ nhanh chóng bị cuốn vào cuộc chiến.

Trong bối cảnh đó, không thành viên nào trong Quốc hội Mỹ có thể bỏ phiếu chống lại việc cắt giảm ngân sách trong khi quân đội đang tham chiến tại một mặt trận lớn. 

Việc tránh khỏi chiến tranh tại Triều Tiên nằm trong lợi ích an ninh hàng đầu của Mỹ, đặc biệt trong thời đại hạt nhân. Nếu chiến tranh hạt nhân xảy ra, hàng triệu mạng sống và hàng tỷ USD lợi nhuận thương mại sẽ bị đe dọa. Bất kì biện pháp ngăn chặn quân sự nào cũng mang lại những thiệt hại to lớn cho cả hai bên.

Năm 1793, James Madison, cha đẻ của Hiến pháp Mỹ, giải thích việc tuyên chiến là quyết định hệ trọng của quốc gia và không nên được đặt trong quyền kiểm soát của một cá nhân. Đó là lý do những người sáng lập đất nước hạn chế quyền tuyên chiến dành cho Tống thống.

Ông Madison cảnh báo rằng giới chức điều hành có thể đẩy đất nước vào chiến tranh. Do đó việc đánh giá sự cấp thiết của việc tuyên bố chiến tranh chỉ hoàn toàn và duy nhất dành cho cơ quan lập pháp. James Madison nhấn mạnh người đứng đầu Nhà Trắng không có bất kì quyền gì để đưa ra quyết định trong vấn đề này.

Những nhà lập hiến của Mỹ bác bỏ quyền tuyên chiến của Tổng thống bởi họ cho rằng người đứng đầu Nhà Trắng có thể bị cám dỗ bởi lợi ích cá nhân.

Trung Quốc đã thể hiện rõ ràng lập trường của mình, tuyên bố sẽ giữ trạng thái trung lập nếu Triều Tiên tiến hành tấn công vũ trang. Nhưng nếu nước Mỹ và Hàn Quốc tấn công trước vào nhà nước Triều Tiên, Bắc Kinh sẽ có những hành động ngăn chặn.

Tiêu điểm - Lý do Tổng thống Trump không thể tuyên chiến với Triều Tiên (Hình 2).

Những người Mỹ tập hợp trước Nhà Trắng ủng hộ hòa bình và các giải pháp ngoại giao với Triều Tiên.

Theo tờ National Interst, Người Mỹ không muốn chiến tranh tại châu Á. Họ không tin tưởng vào mức độ hiệu quả của những chiến dịch quân sự trong việc xử lý các mối đe dọa và muốn giải quyết các vấn đề bằng biện pháp phi quân sự. Quốc hội Mỹ là do nhân dân bầu ra, do đó có nghĩa vụ bàn bạc kĩ lưỡng trước khi đưa ra bất kì quyết định nào.

Nếu sau khi thảo luận, cơ quan này quyết định cho phép tiến hành hoạt động quân sự, người dân sẽ bày tỏ quan điểm thông qua các cử tri và Tổng thống có thể hành động với sự ủng hộ của toàn thể nhân dân.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều cách để đảm bảo an ninh quốc gia cho nước này ngoài sử dụng vũ lực, trong đó có các biện pháp ngăn chặn và ngoại giao. Người dân Mỹ được cho là đồng tình với các giải pháp này hơn.

Trong bất kể trường hợp nào, Hiến pháp Mỹ quy định mọi hành động quân sự đều phải có sự thông qua của Quốc hội, và người dân Mỹ nên được bày tỏ quan điểm trước khi nước này quyết định tham gia vào một cuộc chiến vô cùng tốn kém về sức người và sức của.

Xem thêm: Lãnh đạo Mỹ-Nhật-Australia thảo luận về vấn đề Triều Tiên

Nguyễn Văn Linh

Lãnh đạo Mỹ-Nhật-Australia thảo luận về vấn đề Triều Tiên

Thứ 2, 13/11/2017 | 20:00
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cập đến các vụ thử tên lửa của Triều Tiên trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản và Australia sáng 13/11.

TT Trump tới Hàn Quốc giữa căng thẳng với Triều Tiên

Thứ 3, 07/11/2017 | 18:41
Chuyên cơ chở Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump hôm nay đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek, cách Thủ đô Seoul khoảng 70km về phía Nam trong bối cảnh căng thẳng về vấn đề Triều Tiên ở mức cao.

TT Trump muốn tăng 4 tỷ USD đối phó tên lửa Triều Tiên khi đang thăm châu Á

Thứ 3, 07/11/2017 | 13:48
Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị Quốc hội Mỹ thông qua khoản chi bổ sung 4 tỷ USD cho hệ thống phòng thủ, chống lại mối đe dọa từ Triều Tiên.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.