Theo Tass, bộ Quốc phòng Nga cho biết, nguyên nhân ban đầu sự cố máy bay trực thăng quân sự Ka-52 của Nga rơi trên lãnh thổ Syria khiến 2 phi công thiệt mạng có thể bắt nguồn từ một lỗi kỹ thuật.
Theo Bộ trên, 2 phi công điều khiển chiếc máy bay này đều tử nạn. Tuy nhiên, bộ Quốc phòng Nga cho biết, chiếc máy bay trên không có dấu hiệu bị tấn công bằng hỏa lực.
Theo số liệu sơ bộ, nguyên nhân của vụ tai nạn có thể do một con chim chui vào động cơ và bị kẹt.
Tối ngày 7/5, bộ Quốc phòng Nga cho biết, khi thực hiện chuyến bay theo kế hoạch tại khu vực miền Đông Syria, máy bay trực thăng quân sự Ka-52 của Nga đã bị rơi khiến 2 phi công thiệt mạng. Hiện, thi thể của 2 phi công xấu số này đã được tìm thấy và đưa về đến sân bay.
Trước đó, ngày 3/5, nguồn tin từ bộ Quốc phòng Nga cho hay một máy bay tiêm kích SU-30SM của nước này cũng bị rơi ở biển Địa Trung Hải, sau khi vừa cất cánh từ căn cứ Hmeymim ở Syria.
Trực thăng tấn công Ka-52 Alligator được chế tạo vào đầu những năm 1990 tại hãng chế tạo trực thăng nổi tiếng Kamov, Nga.
Loại trực thăng này được thiết kế để phát hiện và nhận dạng các mục tiêu bất động và di động trên bộ, tiêu diệt xe bọc thép, các vũ khí khí tài và sinh lực cũng như máy bay trực thăng, máy bay hạng nhẹ của địch ở vùng tiền tiêu và vùng sâu chiến thuật.
Ka-52 là trực thăng tấn công đa nhiệm hiện đại nhất của quân đội Nga. Được phát triển dựa trên loại trực thăng tấn công Ka-50, Ka-52 thừa hưởng những đặc điểm nổi bật vốn được coi là ưu thế của Ka-50, như khả năng tấn công mạnh mẽ, thiết kế nhỏ gọn.
Ka-52 cũng có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, bất kể ngày đêm.
Buồng lái bọc thép, có khả năng thoát hiểm dành cho hai phi công là ưu thế của Ka-52.
Xem thêm >> Tin nóng thế giới ngày mới 8/5: Trực thăng quân sự Nga rơi ở Syria, 2 phi công thiệt mạng