Bí mật kế hoạch đề nghị Mỹ cho 100 ngày để trừng phạt Triều Tiên

Bí mật kế hoạch đề nghị Mỹ cho 100 ngày để trừng phạt Triều Tiên

Thứ 4, 24/05/2017 | 10:54
0
Lý do Trung Quốc đề nghị Mỹ cho thời hạn 100 ngày để nước này trừng phạt Triều Tiên là nhằm đạt mục đích có lợi cho phía Trung Quốc. Điều đó là gì?

 

Theo tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump cho thời gian 100 ngày, để Trung Quốc gia tăng áp lực lên Triều Tiên liên quan tới chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này trong cuộc gặp đầu tháng Tư vừa qua. Thông tin trên được một số nguồn tin Nhật Bản và Mỹ đăng tải.

Tại cuộc gặp cấp cao ở Florida, Mỹ, ông Trump đã yêu cầu ông Tập gia tăng trừng phạt kinh tế với Bình Nhưỡng liên quan chương trình thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo nhiều lần của nước này. Trung Quốc chiếm đến 90% giao dịch thương mại của Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ khẳng định, nếu Bắc Kinh không thực hiện kế hoạch này, Washington sẽ thực thi các lệnh trừng phạt mới với các công ty của Trung Quốc có liên hệ với Bình Nhưỡng.

Tiêu điểm - Bí mật kế hoạch đề nghị Mỹ cho 100 ngày để trừng phạt Triều Tiên

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump cho thời gian 100 ngày để Trung Quốc gia tăng áp lực lên Triều Tiên. 

Đáp lại, Chủ tịch Tập Cận Bình đề nghị về kế hoạch 100 ngày để chuẩn bị tăng cường các lệnh trừng phạt Triều Tiên trước khi Washington áp đặt bất cứ lệnh trừng phạt nào đối với các công ty của Trung Quốc có liên hệ với Bình Nhưỡng.  

Lý do Chủ tịch Tập đề nghị thời hạn 100 ngày là nhằm ngăn chặn các biện pháp trừng phạt của Mỹ vì chúng sẽ khiến các công ty Trung Quốc bị nhắm đến gặp khó khăn khi giao dịch với các tổ chức tài chính và công ty Mỹ.

Một số nguồn tin cho hay, Chủ tịch Tập đã nói với Tổng thống Trump rằng Bắc Kinh sẽ mạnh tay hơn để thuyết phục Bình Nhưỡng ngưng các hành động bị cho là khiêu khích quân sự, như hạn chế dòng tiền từ các công ty ở Trung Quốc chảy sang Triều Tiên cũng như hạn chế xuất khẩu dầu cho nước này.

Cả hai nhà lãnh đạo đã đồng ý thực thi các biện pháp trừng phạt độc lập trong trường hợp Triều Tiên tiến hành các hành động khiêu khích lớn.

Tại cuộc gặp nói trên, Chủ tịch Tập và Tổng thống Trump đã nhất trí soạn thảo kế hoạch 100 ngày để điều chỉnh sự mất cân bằng thương mại giữa hai quốc gia. Thời hạn này cũng được áp dụng cho vấn đề an ninh quốc gia.

Vào cuối tháng 4, Tổng thống Trump đã ca ngợi những nỗ lực của Trung Quốc trong việc ứng phó với Triều Tiên.

Nhưng ngày 21/5 vừa qua, Bình Nhưỡng lại phóng thêm một tên lửa đạn đạo khác, làm dấy lên nghi ngờ về tính hiệu quả của những biện pháp mà Mỹ và Trung Quốc đang áp dụng.

Dù có những dấu hiệu cho thấy, Triều Tiên chuẩn bị thử hạt nhân lần thứ 6, Bình Nhưỡng cho đến nay vẫn chưa thực hiện kế hoạch này.

Giới chức Mỹ cho rằng áp lực của Trung Quốc là lý do khiến Triều Tiên do dự trong việc tiến hành vụ thử và một số quan chức đã gợi ý về sự dịch chuyển chiến lược của Mỹ theo hướng chú trọng đối thoại.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 19/5 bày tỏ sự lo ngại về hậu quả của một hành động quân sự với Triều Tiên.

Chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên đã làm Mỹ cùng các đồng minh ở châu Á như Hàn Quốc và Nhật Bản rất quan ngại.

Để đối phó với mối đe doạ tên lửa từ Triều Tiên, Mỹ đã triển khai tới Hàn Quốc hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD). Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề đang làm phát sinh mâu thuẫn giữa đồng minh Mỹ - Hàn với Trung Quốc khi Bắc Kinh không ủng hộ phương án này với cáo buộc có thể đe doạ tới các lợi ích của nước này.

Nga trừng phạt Triều Tiên

Mới đây, Nga lần đầu tiên trình danh sách các mặt hàng xa xỉ bị cấm xuất khẩu sang Triều Tiên lên hội đồng trừng phạt Triều Tiên của Liên Hợp Quốc.

Các mặt hàng bị cấm chủ yếu liên quan tới các hoạt động thể thao và giải trí bao gồm tất cả các loại du thuyền, sản phẩm thủy tinh pha lê, thuyền có mái chèo, ca nô, xe trượt tuyết, các sản phẩm liên quan tới thể dục dụng cụ, điền kinh, bơi lội, bóng bàn...

Động thái mới này từ Matxcơva là nhằm hạn chế hoạt động xuất khẩu cũng như vận chuyển trực triếp và gián tiếp tới Bình Nhưỡng.

Tiêu điểm - Bí mật kế hoạch đề nghị Mỹ cho 100 ngày để trừng phạt Triều Tiên (Hình 2).

 Nga lần đầu tiên trình danh sách các mặt hàng xa xỉ bị cấm xuất khẩu sang Triều Tiên lên hội đồng trừng phạt Triều Tiên của Liên Hợp Quốc.

Hội đồng Bảo an LHQ hồi năm 2016 đã thông qua Nghị quyết 1718 để trừng phạt vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ 5 của Triều Tiên vào hồi tháng 5 năm ngoái.

Nghị quyết này yêu cầu tất cả các quốc gia thành viên của LHQ không xuất khẩu hàng xa xỉ sang Triều Tiên và đệ trình danh sách hàng cao cấp bị cấm vận lên hội đồng trừng phạt của LHQ.

Động thái này của Nga được cho là khá bất ngờ đối với Triều Tiên bởi giới quan sát nhiều lần nhận định rằng Nga nhiều khả năng sẽ trở thành quốc gia thân thiết với Bình Nhưỡng trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang dần đạt được tiếng nói chung trong vấn đề trừng phạt quốc gia Đông Bắc Á.

Xem thêm >> Lộ diện nghi phạm tấn công buổi hoà nhạc ở Anh

Đào Vũ

 

Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.