Lý giải bất ngờ về thủ phạm có thể khiến MH370 mất tích và sự trùng hợp

Lý giải bất ngờ về thủ phạm có thể khiến MH370 mất tích và sự trùng hợp

Vũ Thu Hương
Thứ 2, 08/02/2021 | 19:45
0
Hai cuộc tập trận quân sự lớn được cho là đã diễn ra ở “khu vực MH370 mất tích” cùng thời điểm máy bay mất tích. Và Mỹ tham gia vào cả 2 cuộc tập trận này.

Theo Sputnik, gần 7 năm sau vụ mất tích của máy bay chở khách MH370 của hãng hàng không Malaysia bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh, nhà báo điều tra Florence de Changy đã nêu một số tình tiết có thể làm sáng tỏ bí ẩn.

Trích lời cuốn sách mới của tác giả de Changy có tên “The Disappearing: The Impossible Case of MH370”, hãng tin Daily Express cho biết cựu cố vấn Matthias Chang của Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad, chia sẻ với tác giả rằng “2 cuộc tập trận quân sự lớn” đã diễn ra ở “khu vực MH370 mất tích” cùng thời điểm máy bay mất tích. Đó là cuộc tập trận Cobra Gold và Cope Tiger. Ông cho rằng Mỹ tham gia vào cả 2 cuộc tập trận này.

“Cuộc tập trận Cobra Gold được Thái Lan và Mỹ phối hợp tổ chức hàng năm kể từ 1982 và có sự tham gia của hàng ngàn quân nhân Mỹ” – bà de Changy nhận xét – “Sự kiện này bao gồm các cuộc tập trận trên bộ và trên biển, các cuộc tập trận đổ bộ bãi biển giả, tập trận bắn đạn thật, các nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, viện trợ nhân đạo cho các tình huống thiên tai. Trong 10 năm qua, cuộc tập trận Thái Lan – Mỹ đã mở rộng tới các nước bao gồm Indonesia, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc và Nhật Bản”.

Tiêu điểm - Lý giải bất ngờ về thủ phạm có thể khiến MH370 mất tích và sự trùng hợp

Lý do khiến MH370 mất tích vẫn còn là điều chưa được biết đến. 

Trả lời cho câu hỏi tại sao các đối tác khu vực này không phối hợp để giúp tìm máy bay mất tích, nhà báo Changy cho rằng “trớ trêu thay, chủ đề của cuộc tập trận Cope Tiger năm 2014 là tìm kiếm và cứu hộ”, tờ báo cho biết thêm.

Theo Sarawak Report, bà Changgy chỉ ra một lời giải thích khả dĩ cho việc làm thế nào mà máy bay trên có thể biến mất khỏi radar và ngừng phát tín hiệu trong thời điểm mất tích. Theo đó, tín hiệu của máy bay “mờ dần theo từng giai đoạn”, điều này có thể cho thấy “có thể một máy bay có hệ thống điều khiển và cảnh báo trên không (AWACS) đã chặn tín hiệu của nó”.

“Tại thời điểm đó, thực thể duy nhất mà phi công có thể giao tiếp rõ ràng chính là lệnh AWACS” – bà viết và lưu ý rằng nếu một máy bay nước ngoài hướng dẫn cơ trưởng của máy bay thay đổi hướng đi hoặc hạ cánh, thì cơ trưởng có thể đã “cân nhắc về khả năng bị không tặc và từ chối hợp tác”. Bà cho rằng, điều này có thể giải thích cho tín hiệu “Tango” mà một số máy bay ở khu vực lân cận được cho là đã nhận được từ MH370. “Tango” là mã cảnh báo mà phi công kích hoạt khi bị không tặc.

Những giả thuyết bất ngờ

Chuyến bay MH370 đi từ Malaysia đến Bắc Kinh chở 239 người đã biến mất vào ngày 8/3/2014. Nỗ lực tìm kiếm quốc tế đã tiến hành rà soát trên hơn 310.000 km2.

Các chuyên gia tìm kiếm MH370 trên biển mới đây cho biết họ “đặt cược” tìm thấy máy bay của Malaysia Airlines. Theo tờ Express, các chuyên gia hàng không khẳng định đã xác định được nơi MH370 lao xuống biển.

MH370 mất tích ở Ấn Độ Dương, gần tọa độ S34.2342 và E93.7875. Tọa độ này cho thấy MH370 có thể rơi xuống đại dương cách bờ biển Perth ở Tây Australia khoảng 2.068 km. Toạ độ này khác xa với đường bay dự kiến ​​từ Malaysia đến Bắc Kinh và càng làm tăng thêm bí ẩn.

Phát biểu với AirLive, kỹ sư Mỹ Victor Ianello cho biết "thậm chí còn có khả năng" là máy bay đã rơi trong các tọa độ đó.

Chuyên gia hàng không Australia Byron Bailey khẳng định, các nhà điều tra cần xem xét phía nam khu vực tìm kiếm chính hiện tại.

Ông Bailey nói: "Tôi chắc chắn cơ trưởng đã cố gắng điều hướng máy bay xa về phía nam, vị trí xa nhất có thể và để lại càng ít mảnh vỡ càng tốt. Nếu tôi sai thì có lẽ máy bay đã bị người ngoài hành tinh lấy mất hoặc đang nằm trong nhà chứa máy bay ở đâu đó tại Kazakhstan”.

Cựu Thủ tướng Australia Tony Abbott hồi tháng 2 tuyên bố ông đã được những người ở "cấp cao nhất" của Chính phủ Malaysia nói rằng cơ trưởng MH370 Zaharie Shah đã đâm máy bay tự sát.

“Theo như tôi biết từ các cấp cao nhất của Chính phủ Malaysia là ngay từ rất sớm, họ đã nghĩ rằng đó là một vụ giết người - tự sát của cơ trưởng MH370" - ông Abbott nói.

Dù nhiều giả thuyết được đưa ra nhưng cho đến nay sự biến mất của máy bay vẫn còn là điều bí ẩn.

 

 

Bí ẩn sự mất tích của MH370: Hé lộ lý do khiến máy bay biến mất và sự “trêu ngươi” hiểm hóc của thủ phạm

Thứ 3, 21/04/2020 | 19:05
Máy bay mất tích bí ẩn MH370 được cho là đã bị không tặc gần sáu năm trước và thủ phạm ác độc chỉ để lại manh mối đủ để nhìn thấy máy bay nhưng không kịp để cứu hành khách.

Reuters: Tàu Iran ngắm bắn trực thăng MH-60 của Mỹ ở Hormuz

Thứ 3, 29/11/2016 | 09:42
Một con tàu của Iran đã chĩa vũ khí và ngắm bắn trực thăng quân đội của Mỹ ở eo biển Hormuz vào ngày 26/11, Reuters đưa tin.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Ukraine muốn EU bảo vệ kho chứa khí đốt ngầm khỏi đòn tấn công của Nga

Thứ 5, 02/05/2024 | 06:00
Vai trò của Kiev đối với an ninh năng lượng của “cựu lục địa” càng tăng thêm kể từ khi EU chuyển sang dự trữ khí đốt ở các cơ sở ngầm khổng lồ của Ukraine.

Ukraine bất ngờ công bố thời điểm “Chim Cắt” F-16 được thực chiến

Thứ 5, 02/05/2024 | 14:05
Ukraine từ lâu đã muốn có những chiến đấu cơ phương Tây tiên tiến như F-16 để tăng cường khả năng cho lực lượng không quân của mình.

Tình hình Ukraine: Nga vừa tiến vừa giành thêm lợi ích chiến thuật

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:45
Các thông số hiện có cho thấy Nga đang tăng cường tập trung quân một cách bất thường ở vùng Donetsk.

Mỹ khẳng định Nga đã phá vỡ lệnh cấm vũ khí hóa học trong chiến tranh

Thứ 5, 02/05/2024 | 12:07
Ngày thứ Tư, Mỹ đã cáo buộc Nga vi phạm lệnh cấm quốc tế về sử dụng vũ khí hóa học sau khi triển khai chất gây ngạt chloropicrin nhằm vào lực lượng Ukraine.

Tên lửa LMUR Nga mạnh mẽ cỡ nào khi phá hủy các mục tiêu của Ukraine?

Thứ 6, 03/05/2024 | 09:55
LMUR được trang bị cho trực thăng Mi-28NM, Mi-8MNP-2 và Ka-52M. Tại khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, LMUR hoạt động vô cùng hiệu quả.