Malaysia lại bị khói bụi từ Indonesia 'ám'

Malaysia lại bị khói bụi từ Indonesia 'ám'

Thứ 4, 24/07/2013 | 08:18
0
Một số khu vực tại Malaysia vào hôm 22.7 lại tiếp tục bị bao bọc bởi khói mù, được cho là hậu quả của các vụ cháy rừng ở Indonesia.

Khói mù lần này xuất hiện chỉ vài tuần sau khi Malaysia hứng chịu một đợt ô nhiễm không khí tồi tệ nhất trong hơn một thập kỷ qua, với nguyên nhân là do các vụ đốt rừng để phát quang tại các đồn điền ở nước láng giềng Indonesia.

AFP dẫn thông báo của Bộ Môi trường Malasysia cho biết ba khu vực tại nước này, gồm hai khu phía nam bang Malacca và một phần của bang Selangor, gần thủ đô Kuala Lumpur, bị ô nhiễm không khí với mức độ ô nhiễm đạt mức hơn 100.

Tiêu điểm - Malaysia lại bị khói bụi từ Indonesia 'ám'

Khói bao trùm (Ảnh minh họa)

Tại Malaysia, chỉ số ô nhiễm không khí ở mức từ 100 đến 200 được xem là “gây hại cho sức khỏe”.

Trong khi đó, chỉ số này tại các vùng còn lại của Malaysia được ghi nhận ở mức dưới 100, tức “bình thường”.

Một quan chức thuộc Bộ Môi trường Malaysia khẳng định đợt khói lần này tiếp tục có nguyên nhân là do cháy rừng ở đảo Sumatra của Indonesia.

Vị này dự đoán đợt khói mù sẽ kéo dài trong hai đến ba ngày trước khi được làm dịu nhờ các cơn mưa sắp tới.

Được biết, chỉ số ô nhiễm không khí ghi nhận tại một số khu vực thuộc Malaysia đã vượt mức 300, tức mức “độc hại”, trong đợt khói bụi hồi tháng 6.

Theo Thanh Niên

Singapore mịt mờ trong khói bụi độc hại kỷ lục

Thứ 5, 20/06/2013 | 14:51
Tình trạng ô nhiễm không khí tại Singapore do khói từ cháy rừng tại Indonesia lan sang đang ngày càng xấu đi, khi trong ngày hôm qua mức độ ô nhiễm đã lên mức cao kỷ lục.

Trung Quốc đang ‘đầu độc’ láng giềng bằng khói bụi

Thứ 4, 22/05/2013 | 10:36
Những màn sương mù dày đặc ẩn chứa các hóa chất độc hại từ Trung Quốc đang đe dọa nghiêm trọng tới sức khỏe người dân tại 2 quốc gia láng giềng là Nhật Bản và Hàn Quốc.

Khói bụi dày đặc Bắc Kinh, dân chúng nhập viện ầm ầm

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:56
Tình trạng khói bụi diễn ra vào đầu tháng trước ở Bắc Kinh Trung Quốc không chỉ gây ảnh hưởng tới giao thông, mà nguy hiểm hơn nó còn ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân. Rất nhiều người đã gặp các vấn đề về phổi và hô hấp phải đưa tới các phòng cấp cứu của các bệnh viện thành phố.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.