Mỹ-Philippines căng thẳng: Tổng thống Duterte tuyên bố từ chối mọi lời mời của ông Trump tới thăm Nhà Trắng

Mỹ-Philippines căng thẳng: Tổng thống Duterte tuyên bố từ chối mọi lời mời của ông Trump tới thăm Nhà Trắng

Trương Mạnh Kiên
Thứ 6, 27/12/2019 | 19:42
0
Tổng thống Duterte sẽ từ chối mọi lời mời từ Tổng thống Mỹ Donald Trump đến thăm Nhà Trắng để phản ứng với các điều khoản ngân sách mới mà Mỹ đưa ra.
Tiêu điểm - Mỹ-Philippines căng thẳng: Tổng thống Duterte tuyên bố từ chối mọi lời mời của ông Trump tới thăm Nhà Trắng

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố cấm hai Thượng nghị sĩ Mỹ ủng hộ nghị sĩ bị bỏ tù Leila de Lima của nước này được phép nhập cảnh, đồng thời cảnh báo rằng Manila có thể bắt đầu áp đặt các tiêu chuẩn thị thực cho tất cả du khách Mỹ đến du lịch tại quốc gia Đông Nam Á, phát ngôn viên của ông Duterte cho biết hôm 27/12.

"Tổng thống ngay lập tức ra lệnh cho Cục Di trú từ chối Thượng nghị sĩ Mỹ Dick Durbin và Patrick Leahy nhập cảnh vào Philippines”, phát ngôn viên của Tổng thống Salvador Panelo nói trong một tuyên bố được trích dẫn bởi ABS-CBN.

Manila cũng cảnh báo có thể buộc công dân Mỹ phải xin thị thực để đi du lịch đến nước này. Hiện tại, công dân Mỹ đi du lịch Philippines trong 30 ngày hoặc ít hơn không cần thị thực trước khi đi du lịch, miễn là họ có vé khứ hồi.

Người phát ngôn cũng cho biết, ông Duterte sẽ từ chối mọi lời mời từ Tổng thống Mỹ Donald Trump đến thăm Nhà Trắng để phản ứng với các điều khoản ngân sách mới mà Mỹ đưa ra.

"Ông ấy nói rằng sẽ trả lời thư mời bằng cách từ chối”, ông Panelo tuyên bố.

Phản ứng của Tổng thống Duterte được đưa ra sau khi Mỹ tuyên bố các điều khoản mới về ngân sách cho năm tài khóa 2020. Theo đó, ngân sách bao gồm một điều khoản quy định rằng Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có quyền từ chối nhập cảnh đối với bất kỳ quan chức Chính phủ Philippines nào bị cáo buộc có liên quan đến vụ bắt giữ Nghị sĩ de Lima, người đang bị giam giữ từ năm 2017.

Các chính trị gia Mỹ đã lên tiếng chỉ trích công khai vụ bắt giữ de Lima, người thường xuyên phản đối chiến dịch chống ma túy của Tổng thống Duterte và đã bị bắt vì cáo buộc nhận hối lộ từ các trùm ma túy trong thời gian đương nhiệm.

Hiện tại, nhân vật này không đủ điều kiện để được tại ngoại và có khả năng phải đối mặt với án tù chung thân.

Philippines xảy ra trận động đất mạnh 6,8 độ

Chủ nhật, 15/12/2019 | 16:42
Một trận động đất 6,8 độ xảy ra chiều 15/12 trên đảo Mindanao, phía nam Philippines với tâm chấn sâu 28,2 km, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ.
Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.