Mỹ tìm cách trừng phạt các nước giúp Snowden tị nạn

Mỹ tìm cách trừng phạt các nước giúp Snowden tị nạn

Thứ 6, 26/07/2013 | 11:27
0
Một dự luật về các biện pháp trừng phạt các nước giúp đỡ Snowden đã được thông qua.

Ngày 25/7, các nhà lập pháp Mỹ đã chấp thuận sơ bộ biện pháp trừng phạt Nga hoặc bất kỳ quốc gia nào cho cựu nhân viên tình báo Mỹ  Edward Snowden tị nạn. Snowden hiện đang ẩn náu trong một sân bay của Nga để xin tị nạn tạm thời tại nước này.

Các phương tiện truyền thông cho biết, Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện Mỹ đã thông qua một dự luật của Bộ Ngoại giao Mỹ, hướng dẫn Ngoại trưởng Mỹ tham vấn với các ủy ban của Quốc hội về biện pháp trừng phạt các nước cấp quy chế tị nạn cho Snowden, bao gồm việc rút lại hoặc tạm đình chỉ các đặc quyền thương mại và các ưu đãi khác.

Tiêu điểm - Mỹ tìm cách trừng phạt các nước giúp Snowden tị nạn

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (Ảnh: Ria Novosti)

Dự luật trên do Thượng nghị sĩ Lindsey Graham của Đảng Cộng hòa giới thiệu. Ông Graham cũng đề xuất một loạt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga trong những tuần gần đây khi nước này từ chối trục xuất Snowden khỏi sân bay Sheremetyevo, nơi được cho là Snowden đang ẩn náu ở khu vực chờ bay chuyển tiếp sau khi đến đây trên một chuyến bay Hongkong hôm 23/6.

Đầu tháng này, ông Graham đề nghị Mỹ nên xem xét việc tẩy chay Thế vận hội mùa Đông năm 2014 diễn ra tại Sochi nếu Nga cung cấp ty nạn cho Snowden. Tuần trước, ông kêu gọi Tổng thống Barack Obama xem xét đề xuất một địa điểm mới cho Hội nghị thượng đỉnh G20 tháng 9/2013 tới tại St. Petersburg nếu Nga từ chối hỗ trợ việc đưa Snowden trở lại Mỹ để đối mặt với các cáo buộc về tội gián điệp.

Tiêu điểm - Mỹ tìm cách trừng phạt các nước giúp Snowden tị nạn (Hình 2).

Snowden tại cuộc họp với các nhà hoạt động nhân quyền hôm 12/7 tại Nga (Anh: Ria Novosti)

Snowden, người bị truy tố tại Mỹ vì đã tiết lộ các tài liệu mật nhạy cảm cao về hoạt động giám sát của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ, đã nộp đơn xịn tị nạn tạm thời ở Nga tuần trước. 3 nước Mỹ Latin đã ngỏ ý cấp tị nạn cho Snowden gồm: Bolivia, Nicaragua và Venezuela.

Đơn xin tị nạn ở Nga của Snowden hiện chưa có kết luận rõ ràng. Anatoly Kucherena, một luật sư đã giúp Snowden trong việc xin tỵ nạn nói rằng, yêu cầu của ông đang được xem xét và Snowden đã được cấp tờ để được phép sẽ vẫn ở trong khu vực bay chuyển tiếp trong thời gian chờ đợi. Bình luận của ông Kucherena được đưa ra sau khi một số phượng tiện thông tin đại chúng ở Nga trích lời các quan chức hải quan cho biết Snowden đã được cấp phép để rời khỏi khu vực sân bay.

Các quan chức Mỹ đang cố tìm cách kiểm chứng tình trạng cư trú của Snowden với phía Nga trước những thông tin nhiều chiều trên. Phát ngôn viên của Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, Ngoại trưởng Mỹ và người đồng cấp Nga đã thảo luận về tình trạng của Snowden./.

Snowden sắp được rời sân bay Nga

Thứ 3, 23/07/2013 | 15:40
Cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden có khả năng nhận được giấy chứng nhận cho phép rời khỏi khu vực quá cảnh tại sân bay Sheremetyevo – Nga trong ngày 24/7 để di chuyển vào trung tâm thủ đô Moscow.

'Kẻ phản bội nước Mỹ' sẽ tị nạn tại đất hoa hậu?

Thứ 4, 10/07/2013 | 08:22
“Kẻ phản bội nước Mỹ” – Edward Snowden đã chập thuận sống tị nạn chính trị ở Venezuela, một nghị sỹ cấp cao của Nga hôm qua (9/7) cho hay.

Snowden được cấp ‘hộ chiếu công dân thế giới’

Thứ 6, 12/07/2013 | 08:44
Tổ chức phi chính phủ World Service Authority (WSA) ngày 10/7 cho biết đã cấp hộ chiếu công dân thế giới cho cựu nhân viên kỹ thuật của cơ quan tình báo Mỹ Edward Snowden, mở ra hi vọng cho anh có giấy tờ tùy thân để rời khỏi Nga tới nước muốn tị nạn.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.