NATO, Mỹ cam kết hỗ trợ nhiều hơn cho Ukraine

NATO, Mỹ cam kết hỗ trợ nhiều hơn cho Ukraine

Thứ 5, 24/03/2022 | 22:06
0
Người đứng đầu NATO cũng nhấn mạnh trách nhiệm ngăn chặn cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine trở thành một cuộc chiến tranh toàn diện ở châu Âu.

Liên minh quân sự phương Tây lo ngại Nga có thể đang chuẩn bị một cái cớ để sử dụng vũ khí hóa học, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với các phóng viên sau hội nghị thượng đỉnh NATO ở Brussels hôm 24/3.

Khi được hỏi liệu NATO có cung cấp cho Ukraine những vũ khí và thiết bị mà Tổng thống Volodymyr Zelensky yêu cầu hay không, ông Stoltenberg cho biết, các thành viên liên minh đã cung cấp vũ khí và thiết bị, nhưng "đồng thời, chúng tôi có trách nhiệm ngăn chặn cuộc xung đột này trở thành một cuộc chiến tranh toàn diện ở Châu Âu".

Ông Stoltenberg cho biết, NATO sẽ tăng cường hỗ trợ Ukraine cũng như các hoạt động triển khai ở Đông Âu.

Các thành viên NATO đang "trang bị cho Ukraine các viện trợ quân sự quan trọng bao gồm các hệ thống chống tăng, phòng không và máy bay không người lái, vốn đang chứng tỏ hiệu quả cao, cũng như viện trợ nhân đạo và tài chính đáng kể", ông Stoltenberg nói.

“Hôm nay chúng tôi đồng ý làm nhiều việc hơn, bao gồm hỗ trợ an ninh mạng và thiết bị để giúp Ukraine tự bảo vệ mình khỏi các mối đe dọa sinh học, hóa học, phóng xạ và hạt nhân.

Người đứng đầu NATO cũng cam kết hỗ trợ nhiều hơn cho các quốc gia khác đang đối mặt với các mối đe dọa, đó là Gruzia và Bosnia.

Các nhà lãnh đạo của liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương do Mỹ dẫn đầu đã đồng ý tăng cường khả năng phòng thủ dọc theo sườn phía Đông của liên minh bằng cách triển khai các thành phần của Lực lượng ứng phó NATO và bố trí 40.000 quân ở sườn phía Đông, các lãnh đạo NATO cho biết trong một tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp ở Brussels hôm 24/3.

“Chúng tôi cũng đang thành lập thêm 4 nhóm chiến đấu đa quốc gia ở Bulgaria, Hungary, Romania và Slovakia. Chúng tôi đang thực hiện tất cả các biện pháp và quyết định để đảm bảo an ninh và quốc phòng của tất cả các Đồng minh trên tất cả các lĩnh vực và với cách tiếp cận 360 độ”, họ cho biết thêm.

Tuyên bố cho biết các biện pháp của liên minh "vẫn mang tính phòng ngừa, tương xứng và không leo thang".

Tổng thống Mỹ ủng hộ hỗ trợ phòng không cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Joe Biden đang hội kiến với lãnh đạo các nước G7 tại Brussels trong một cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp của nhóm này bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO vừa bế mạc ở Brussels hôm 24/3.

Cuộc hội đàm giữa các cường quốc phương Tây hàng đầu thế giới có thể nhằm gửi một tín hiệu tới Nga về sự thống nhất và cam kết của phương Tây trong việc bảo vệ châu Âu, trang Times of Israel cho biết.

Thế giới - NATO, Mỹ cam kết hỗ trợ nhiều hơn cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Joe Biden hội kiến với lãnh đạo các nước G7 tại trụ sở của NATO ở Brussels, ngày 24/3/2022. Ảnh: Times of Israel

Trong một tuyên bố của Nhà Trắng, ông Biden cho biết, Mỹ và các đồng minh cam kết cung cấp các thiết bị bổ sung, bao gồm cả hệ thống phòng không, để giúp Ukraine.

Kiev đã yêu cầu các khẩu đội phòng không để chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga.

Ông Biden cho biết, NATO “sẽ tiếp tục hỗ trợ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và chính phủ của ông với lượng hỗ trợ an ninh đáng kể và ngày càng tăng để chống lại Nga".

Ông Biden cũng cho biết, việc NATO triển khai thêm lực lượng sẽ gửi một "tín hiệu mạnh mẽ" tới Nga, lưu ý rằng vào tháng 6, liên minh phòng thủ sẽ phát triển các kế hoạch cho các biện pháp bổ sung và một chiến lược mới "để đáp ứng bất kỳ thách thức nào trong môi trường an ninh mới và nguy hiểm hơn".

Minh Đức (Theo DW, Times of Israel)

NATO bàn cách cung cấp tên lửa chống hạm cho Ukraine

Thứ 5, 24/03/2022 | 20:59
Tổng thống Ukraine tham gia hội nghị của NATO thông qua liên kết video nhưng không nhắc lại yêu cầu gia nhập NATO hoặc thiết lập vùng cấm bay.

Nga: Ukraine tìm cách buộc NATO can thiệp vào cuộc chiến

Thứ 2, 21/03/2022 | 06:00
Nga đã một lần nữa khai hỏa tên lửa siêu thanh Kinzhal (Dao găm) ở Ukraine, phá hủy một kho chứa nhiên liệu ở miền Nam nước này, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận.

Hậu quả sẽ thế nào nếu NATO tham chiến ở Ukraine?

Thứ 3, 15/03/2022 | 08:56
Xung đột vũ trang Nga – Ukraine đã kéo dài gần 3 tuần. Hai bên đều có những bước đi của riêng mình, trong khi cộng đồng quốc tế phản ứng mạnh mẽ.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.