Nên bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu càng sớm càng tốt!

Nên bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu càng sớm càng tốt!

Nguyễn Thị Hường
Thứ 3, 20/08/2019 | 08:30
0
“Nên bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu càng sớm càng tốt!” – đó là ý kiến của một số chuyên gia kinh tế khi trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin.

Sau khi đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị xem xét bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu, phóng viên báo Người Đưa Tin đã trao đổi, ghi nhận ý kiến của một số ĐBQH, chuyên gia kinh tế xung quanh vấn đề này.

Theo đó, ĐBQH Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội cho biết: “Thực ra, quỹ bình ổn giá xăng dầu cũng có ý nghĩa nhất định, đó là làm giảm mức độ biến động về giá của mặt hàng này. Khi giá xăng dầu lên quá cao thì doanh nghiệp xả quỹ ra, còn khi giá thấp thì họ thu tiền vào. Về mặt nguyên tắc, đó cũng là một biện pháp điều tiết, giúp ổn định thị trường.

Tuy nhiên, trên thực tế, khi vận hành quỹ bình ổn giá xăng dầu của chúng ta đã có những vấn đề chưa được như mong muốn”.

Vị Ủy viên Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội phân tích về sự bất cập của quỹ bình ổn giá xăng dầu trong thời gian qua: “Khi giá xăng dầu xuống thì người dân cứ phải bỏ tiền ra đóng vào. Rõ ràng, trong khi giá trên thế giới giảm thì người mua ở trong nước vẫn cứ phải trả giá cao.

Điều này chưa hẳn là hợp lý. Bởi vì hôm nay, khách hàng này mua xăng bỏ tiền ứng trước vào quỹ nhưng sau đó chưa chắc người này đã được mua lúc giá rẻ hơn. Chính vì thế, nó chưa phù hợp với đối tượng phải đóng quỹ.

Thứ hai, đối với doanh nghiệp xăng dầu, khi giá xuống thì họ được trích tiền vào quỹ, thế nhưng, lượng tiền mà doanh nghiệp đó trích vào quỹ so với lượng tiền họ phải xả ra khi giá xăng dầu lên chưa chắc đã cân đối.

Tôi lấy ví dụ, lúc giá xuống, nếu doanh nghiệp nào bán được nhiều thì trích được quỹ nhiều, nếu bán được ít thì thu quỹ ít... Do đó, khi giá lên cao thì doanh nghiệp có quỹ ít sẽ rất khó khăn, thậm chí không dám bán nhiều hàng vì sợ phải bù lỗ lớn.

Như vậy là bất cập cả cho người tiêu dùng và cho cả phía doanh nghiệp”.

Tiêu dùng & Dư luận - Nên bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu càng sớm càng tốt!

ĐBQH Hoàng Văn Cường ủng hộ quan điểm nên bãi bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu.

ĐBQH Hoàng Văn Cường chia sẻ thêm: “Điều thứ ba, trong nền kinh tế thị trường, mọi thứ nên điều hành theo cơ chế thị trường. Nếu bãi bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu thì sẽ tránh được chuyện buôn lậu ở khu vực biên giới.

Bởi lẽ, khi giá xăng dầu ở 2 quốc gia có sự chênh lệch thì nhiều người sẽ tìm cách vận chuyển từ bên này sang bên kia bán để kiếm lời. Như vậy, sử dụng công cụ phi thị trường để can thiệp không phải đã là tốt.

Có chăng, chúng ta nên sử dụng công cụ về thuế để điều chỉnh khi giá xăng dầu trên thế giới biến động. Khi đó, công cụ về thuế sẽ khắc phục phần nào những bất cập mà tôi đã nói ở trên”.

Tiêu dùng & Dư luận - Nên bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu càng sớm càng tốt! (Hình 2).

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị xem xét bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu (ảnh minh họa, nguồn internet).

Xung quanh vấn đề này, PGS.TS Phạm Tất Thắng, nguyên Nghiên cứu viên cao cấp của bộ Công Thương nhìn nhận: “Tôi cho rằng, việc mới đây, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bãi bỏ một số quỹ ngoài ngân sách như quỹ bảo trì đường bộ, quỹ bình ổn giá xăng dầu… là hợp lý.

Bởi vì, tất cả các loại quỹ dùy hình thành từ các nguồn nào đi chăng nữa nhưng với cách điều hành như thời gian vừa qua thì nó cũng chỉ là biến tướng của các quyết định của cơ quan quản lý nhà nước mà thôi”.

Ông Thắng nói: “Các quỹ như ở trên thì có thể hình hình do thu của người tiêu dùng hoặc thu của các đối tượng khác nhau. Nhưng bản chất là do các cơ quan quản lý quyết định, mà khi các cơ quan quản lý này quyết định thì theo chủ quan của họ, chứ không phải hoàn toàn theo tiếng gọi của thị trường.

Chính vì vậy, trong thời gian vừa qua, ví dụ như quỹ bình ổn giá xăng dầu thực chất là thu tiền trước của người tiêu dùng, nhưng lại do bộ Công Thươngbộ Tài chính quyết định.

Tuy nhiên, các quyết định đó chỉ chủ yếu bảo vệ các đơn vị kinh doanh xăng dầu chứ chưa thực sự bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng. Về xu thế thì quỹ này nên bỏ càng sớm càng tốt”.

Đồng tình với quan điểm trên, chuyên gia kinh tế - TS. Nguyễn Minh Phong cũng cho rằng, nên bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu càng sớm càng tốt. Bởi vì thời gian vừa qua, việc điều hành quỹ bình ổn giá xăng dầu đã bộc lộ nhiều bất cập.

Có nên bỏ quỹ bình ổn xăng dầu để "cong ăn cong, thẳng ăn thẳng"?

Thứ 2, 13/05/2019 | 14:41
Thứ trưởng Công Thương Đỗ Thắng Hải từng bày tỏ quan điểm cá nhân Thứ trưởng "mong bỏ Quỹ bình ổn giá xăng dầu càng sớm càng tốt để cong ăn cong, thẳng ăn thẳng". Với tình hình hiện nay, khi có ý kiến cho rằng người dân chịu thiệt hơn là được lợi, doanh nghiệp cũng ấm ức thì Quỹ bình ổn có thực sự giúp "bình ổn" thị trường hay không?

Bộ Tài chính công khai Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Thứ 4, 10/07/2013 | 08:25
Hôm qua (9/7), Bộ Tài chính đã chính thức công khai việc sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu và tình hình trích lập, quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn tính đến thời điểm tháng 6/2013.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Du lịch Huế "bội thu" dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 02/05/2024 | 15:32
Số lượng khách du lịch đến Huế trong dịp lễ 30/4-1/5 năm nay cao hơn dịp Tết Nguyên Đán vừa qua.

Mở “đường lớn” cho xe điện phát triển

Thứ 5, 02/05/2024 | 15:30
Thời của xe điện đang tới và Việt Nam không đứng ngoài lề trong cuộc cách mạng về giao thông xanh này. Cần sớm có chính sách thúc đẩy để không bị "chậm chân".

5 ngày nghỉ lễ, doanh thu của du lịch Đà Nẵng đạt khoảng 1.336 tỷ đồng

Thứ 5, 02/05/2024 | 15:16
Do thời tiết nắng nóng, nhiều du khách đã dịch chuyển lịch trình khi đến thành phố Đà Nẵng và họ bất ngờ với những trải nghiệm mới.

Giá xăng E5RON92 giảm 8 đồng/lít sau kỳ nghỉ lễ

Thứ 5, 02/05/2024 | 15:08
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (2/5).

Du lịch Quảng Ninh và Hải Phòng “thắng lớn” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 02/05/2024 | 14:20
Thế mạnh du lịch biển giúp du khách ùn ùn kéo đến Quảng Ninh và Hải Phòng trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, vượt xa kỳ vọng của 2 địa phương về cả số lượng lẫn doanh thu.
     
Nổi bật trong ngày

Du lịch Quảng Ninh và Hải Phòng “thắng lớn” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 02/05/2024 | 14:20
Thế mạnh du lịch biển giúp du khách ùn ùn kéo đến Quảng Ninh và Hải Phòng trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, vượt xa kỳ vọng của 2 địa phương về cả số lượng lẫn doanh thu.

5 ngày nghỉ lễ, doanh thu của du lịch Đà Nẵng đạt khoảng 1.336 tỷ đồng

Thứ 5, 02/05/2024 | 15:16
Do thời tiết nắng nóng, nhiều du khách đã dịch chuyển lịch trình khi đến thành phố Đà Nẵng và họ bất ngờ với những trải nghiệm mới.

Gần 6,2 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam 4 tháng qua

Thứ 4, 01/05/2024 | 06:00
Tính chung 4 tháng qua, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 6,2 triệu lượt người, tăng 68,3% so với cùng kỳ năm trước; tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Kiên Giang: Đón hơn 270 ngàn du khách dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 02/05/2024 | 14:20
Theo thống kê trong 5 ngày nghỉ lễ, tỉnh Kiên Giang ước đón 272.547 lượt khách, tăng 2,9% so với cùng kỳ.

Khánh Hòa: Doanh thu du lịch đạt hơn 1.306 tỷ đồng dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 4, 01/05/2024 | 18:41
Trong 5 ngày nghỉ lễ (từ ngày 27/4 – 1/5), Khánh Hòa đón 969.955 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng. Công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú khoảng 87,4%.