Nga không có đối thủ trong lĩnh vực cung cấp khí đốt cho Trung Quốc

Nga không có đối thủ trong lĩnh vực cung cấp khí đốt cho Trung Quốc

Thứ 5, 03/08/2023 | 11:41
0
Nga chủ yếu cung cấp khí đốt cho các khu vực phía Bắc và Đông Bắc Trung Quốc, trong khi Turkmenistan cung cấp khí đốt cho các tỉnh phía Tây.

Nga và Turkmenistan không cần cạnh tranh với nhau về cung cấp khí đốt cho Trung Quốc, ngược lại hai bên đang bắt tay nhau để đáp ứng nhu cầu của thị trường đang phát triển cực kỳ năng động này. Đó là nhận định của Đại sứ Nga tại Turkmenistan Ivan Volynkin trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước TASS công bố hôm 2/8.

Trước đó, hồi tháng 5, Reuters đưa tin rằng Trung Quốc có kế hoạch tăng tốc xây dựng đường ống dẫn khí đốt ở Trung Á, gọi là Line D, để nhận nguồn cung khí đốt từ Turkmenistan. Hãng tin này cũng tuyên bố rằng dự án đường ống dẫn khí đốt Power of Siberia 2 (Sức mạnh Siberia 2), vận chuyển khí đốt từ Nga sang Trung Quốc qua Mông Cổ, có thể bị “chậm lại”.

Thế giới - Nga không có đối thủ trong lĩnh vực cung cấp khí đốt cho Trung Quốc

Tổng thống Turkmenistan Serdar Berdymukhammedov (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Samarkand, Uzbekistan, ngày 15/9/2022. Ảnh: RFE/RL

Reuters dẫn lời các quan chức trong ngành cho biết, Trung Quốc cuối cùng có thể ký kết cả 2 thỏa thuận để đáp ứng nhu cầu khí đốt khổng lồ trong dài hạn của mình, nhưng đang ưu tiên cho Turkmenistan, vì Bắc Kinh từ lâu đã coi Trung Á là trọng tâm để mở rộng thương mại, đảm bảo năng lượng và duy trì sự ổn định của vùng Tân Cương ở phía Tây đất nước.

Các hợp đồng kéo dài nhiều năm trị giá hàng chục tỷ USD để vận chuyển khí đốt qua cả hai đường ống sẽ đáp ứng 20% nhu cầu hiện tại của Trung Quốc, theo Reuters. Các đường ống này là chìa khóa cho mục tiêu sử dụng khí đốt làm nhiên liệu cầu nối của Bắc Kinh hướng tới các mục tiêu trung hòa carbon và cũng giúp bảo vệ nước này khỏi sự biến động của thị trường khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) – một mặt hàng liên quan đến vận chuyển bằng tàu biển.

Thế giới - Nga không có đối thủ trong lĩnh vực cung cấp khí đốt cho Trung Quốc (Hình 2).

Mỏ khí đốt Malay ở quận Chardjou phía đông của tỉnh Lebap, Turkmenistan. Ảnh: RFE/RL

“Trong bối cảnh câu hỏi được đặt ra, tôi có thể tự tin nói rằng Nga và Turkmenia hoàn toàn không phải là đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực cung cấp khí đốt cho Trung Quốc”, Đại sứ Volynkin cho biết.

“Ngược lại, hai bên đang làm việc cùng nhau để lấp đầy thị trường đang phát triển năng động của Trung Quốc với khí đốt. Mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Moscow và Ashgabat không chỉ được thể hiện bằng lời nói mà còn bằng hành động”, nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Theo ông Volynkin, Nga chủ yếu cung cấp khí đốt cho các khu vực phía Bắc và Đông Bắc Trung Quốc, trong khi Turkmenistan cung cấp khí đốt cho các tỉnh phía Tây.

Ngoài ra, bản thân Nga và Turkmenistan cũng hợp tác trong lĩnh vực khí đốt. Theo cựu Đại sứ Nga tại Ashgabat Alexander Blokhin – người tiền nhiệm của ông Volynkin, Tập đoàn năng lượng quốc doanh Gazprom đã mua khoảng 5 tỷ m3 khí đốt từ Turkmenistan vào năm 2022.

Năm 2021, gã khổng lồ năng lượng Nga đã mua 10 tỷ m3 khí đốt từ quốc gia Trung Á này. Thỏa thuận giữa Gazprom và phía Turkmenistan có hiệu lực đến năm 2024.

Minh Đức (Theo TASS, Reuters)

Láng giềng của Trung Quốc sẵn sàng giúp Nga làm điều này ở phương Đông

Thứ 2, 31/07/2023 | 14:18
Mông Cổ hy vọng dự án đường ống Power of Siberia 2 (Sức mạnh Siberia 2) vận chuyển khí đốt từ Nga sang Trung Quốc sẽ tiến triển trong những tháng tới.

Công ty Mitsui của Nhật Bản sẽ tiếp tục theo đuổi dự án khí đốt ở Nga

Thứ 4, 03/05/2023 | 08:41
Dự án Arctic LNG 2 ở vùng Cực Bắc của Nga mà các công ty Nhật Bản có 10% cổ phần là một phần quan trọng trong nỗ lực toàn cầu nhằm tăng nguồn cung khí đốt tự nhiên.

Ông Putin: Nhiều người ở châu Âu vẫn sẵn sàng mua khí đốt Nga

Thứ 3, 01/11/2022 | 09:39
Tổng thống Putin dự đoán rằng trung tâm trung chuyển khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hút khách sau khi các đường ống Nord Stream (Dòng chảy Phương Bắc) 1 và 2 bị hư hại.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.