Nga ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc bởi mặt hàng này

Nga ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc bởi mặt hàng này

Thứ 6, 21/07/2023 | 13:56
1
Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã buộc Nga phải tìm kiếm thị trường mới cho dầu thô của mình, trong đó Trung Quốc là nhà nhập khẩu lớn nhất.

Trung Quốc đã nhập khẩu một lượng dầu thô kỷ lục từ Nga trong nửa đầu năm 2023, mua hơn 2 triệu thùng mỗi ngày từ quốc gia đang đối mặt với xung đột.

Trong 6 tháng qua, Trung Quốc đã nhập khẩu 11,4 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu của Financial Times. Trong đó, 2,13 triệu thùng mỗi ngày đến từ Nga, với lượng nhập khẩu đạt đỉnh 2,57 triệu thùng/ngày vào tháng 6, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2022, theo dữ liệu hải quan Trung Quốc.

Con số này giúp Nga đưa đối tác OPEC+ là Ả Rập Xê-út khỏi vị trí nhà cung cấp lớn nhất cho Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu thô hàng đầu thế giới.

Ả Rập Xê-út cung cấp cho Trung Quốc 1,88 triệu thùng/ngày trong nửa đầu năm, xếp sau đó là Iraq, Malaysia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Oman và Brazil.

Theo dữ liệu hải quan Trung Quốc, dầu nhập khẩu của Nga rẻ hơn so với dầu nhập khẩu từ các quốc gia OPEC+. So với đơn giá dầu thô của Ả Rập Xê-út, dầu của Nga được giảm giá 9 USD/thùng vào cuối năm 2022 và 11 USD/thùng vào tháng 6/2023.

Nền kinh tế lớn nhất châu Á đã trở thành một lối thoát quan trọng để xuất khẩu cả dầu mỏ và than đá cho Moscow, vì hàng nghìn công ty đã rút khỏi nước này và nhiều quốc gia cũng “xa lánh” nước này do xung đột.

Trong khi đó, Trung Quốc vẫn duy trì quan hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin kể từ tháng 2 năm ngoái, đồng thời từ chối tham gia các biện pháp trừng phạt do Mỹ đưa ra.

Phần lớn hàng xuất khẩu của Nga được gửi đến Trung Quốc, nhưng ở chiều ngược lại, Nga không phải là đối tác thương mại nổi bật nhất của Bắc Kinh.

“Rõ ràng Nga phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc để cung cấp hàng nhập khẩu và các sản phẩm sản xuất tiên tiến mà họ cần, trong khi Nga là thị trường thứ cấp không đáng kể cho các doanh nghiệp Trung Quốc”, ông Jeffrey Sonnenfeld, nhà nghiên cứu của Đại học Yale nhận xét.

Do các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu, Nga đã buộc phải khám phá các thị trường mới cho dầu thô của mình, và Trung Quốc, Ấn Độ là những điểm đến chính. Sự thay đổi thị trường này đã dẫn đến thời gian giao hàng kéo dài và tăng chi phí vận chuyển.

Để đối phó với những thách thức này, Nga đã khởi xướng việc vận chuyển dầu thô qua biển Bắc Cực nhằm giảm đáng kể thời gian hành trình so với tuyến đường phía Nam truyền thống qua Địa Trung Hải và Kênh đào Suez. Tuyến đường phía Bắc này có thể cắt giảm thời gian giao hàng tới 2 tuần, tương đương 30%.

Mặc dù điều này khiến cho tuyến đường Bắc Cực trở nên hấp dẫn, nhưng việc sử dụng đường biển để vận chuyển hàng hóa đã vấp phải sự phản đối. Các tổ chức như cơ quan liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc cho biết, biện pháp này có thể gây ra những hậu quả tiêu cực cho khu vực, bao gồm lượng khí thải cao hơn và các mối đe dọa đối với hệ sinh thái biển.

Nguyễn Tuyết (Theo Financial Times, Bloomberg, Business Insider)

Nhập khẩu dầu thô chạm trần, “khách sộp” của Nga sắp chuyển hướng sang Iraq

Thứ 4, 19/07/2023 | 19:25
Nga đã thay thế Iraq trở thành nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của Ấn Độ sau xung đột Nga - Ukraine, nhờ các khoản giảm giá sâu mà Moscow đưa ra.

Dầu Urals của Nga đang được bán trên mức giá trần của G7

Thứ 5, 13/07/2023 | 16:12
Sản phẩm dầu thô hàng đầu của Nga vốn được giao dịch liên tục dưới mức giá trần do G7 đặt ra, nhưng đã tăng lên trên 60 USD/thùng mấy ngày vừa qua.

Giá dầu dự kiến tăng sau binh biến Wagner ở Nga

Thứ 2, 26/06/2023 | 11:52
Cuộc nổi dậy của lực lượng Wagner ở Nga làm dấy lên lo ngại về nguồn cung năng lượng từ một trong những quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới sẽ bị gián đoạn.
Cùng tác giả

“Đầu tư công là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế năm 2023”

Thứ 2, 16/10/2023 | 09:00
Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam nhận định, việc tăng tốc chi tiêu của Chính phủ có thể coi là sự kích cầu được mong đợi trong các tháng còn lại của năm 2023.

ADB bổ nhiệm Phó Chủ tịch phụ trách Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương

Thứ 6, 22/09/2023 | 15:03
Phó Chủ tịch mới của ADB từng đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng và làm việc với nhiều quan chức chính phủ cấp cao trên khắp châu Á và Thái Bình Dương.

Thách thức đối với người đi vay ở khu vực Đông Á mới nổi

Thứ 2, 11/09/2023 | 16:13
Chính phủ và ngân hàng trung ương ở khu vực Đông Á mới nổi cần cảnh giác để phòng ngừa những rủi ro tài chính tiềm tàng gắn với các mức lãi suất cao hơn, theo ADB.

ADB chi 14 triệu USD phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái Việt Nam

Thứ 2, 11/09/2023 | 11:24
Đây là khoản tài trợ đầu tiên của ADB trong danh mục đầu tư điện mặt trời áp mái dành cho phân khúc kinh doanh và sản xuất tại Việt Nam.

Cổ phiếu VinFast lấy lại sắc xanh sau 3 phiên sụt giảm

Thứ 3, 22/08/2023 | 07:38
Cổ phiếu VinFast đóng cửa giảm 23% xuống mức 15,40 USD/cổ phiếu hôm 18/8, đánh dấu phiên sụt giảm thứ ba liên tiếp sau khi ra mắt hoành tráng ở Phố Wall.
Cùng chuyên mục

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.