Nga ‘nổi giận’ vì quan chức Liên Hợp Quốc chỉ trích ông Trump

Nga ‘nổi giận’ vì quan chức Liên Hợp Quốc chỉ trích ông Trump

Chủ nhật, 23/10/2016 | 07:18
0
Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Churkin phản đối gay gắt việc ông Zeid Ra’ad Al Hussein, ủy viên LHQ về nhân quyền, lên án ông Trump và một số lãnh đạo theo chủ nghĩa dân túy ở châu Âu.

Theo Telegraph, Nga đã đệ đơn lên Liên Hợp Quốc yêu cầu một quan chức cấp cao của cơ quan này ngừng chỉ trích ứng viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa, Donald Trump.

Ông Vitaly Churkin, đại sứ Nga tại LHQ, đã nêu ra vấn đề trên với Tổng thư ký Ban Ki-moon tại một cuộc gặp riêng hôm 13/9.

Ông Churkin phản đối gay gắt việc ông Zeid Ra’ad Al Hussein, ủy viên LHQ về nhân quyền, lên án ông Trump và một số lãnh đạo theo chủ nghĩa dân túy ở châu Âu.

"Ông Zeid đã vượt qua giới hạn hết lần này đến lần khác và chúng tôi không hài lòng với điều đó", ông Churkin nói hôm 7/9.

Trong bài phát biểu ở Cleveland, Mỹ, 3 tháng trước, khi các nghị sĩ đảng Cộng hòa chuẩn bị nhóm họp để đề cử ông Trump, ông Zeid nói: "Cách nơi tôi đang phát biểu chưa đến 150 dặm, một ứng viên hàng đầu để trở thành tổng thống của nước này, chỉ cách đây vài tháng đã ủng hộ nhiệt tình việc tra tấn tù nhân".

Hồ sơ - Nga ‘nổi giận’ vì quan chức Liên Hợp Quốc chỉ trích ông Trump

 Tổng thống Nga Putin và ông Trump. 

Ông Zeid đề cập đến bài phát biểu hồi tháng 1 của ông Trump tại bang Ohio rằng, nếu đắc cử ông sẽ khôi phục hình thức tra tấn trấn nước và các biện pháp thẩm vấn thậm chí kinh khủng hơn đối với các nghi phạm khủng bố.

Cả phát ngôn viên của phái đoàn Nga tại LHQ lẫn phát ngôn viên chiến dịch tranh cử ông Trump đều từ chối bình luận về vụ việc trên.

Ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump từng ca ngợi sức mạnh và sự lãnh đạo của Tổng thống Nga Putin và cho biết sẽ cải thiện quan hệ song phương nếu trúng cử.

Trong suốt quá trình tranh cử, ông luôn khen ngợi Nga và ông từng nhiều lần bị các nhà phê bình chỉ trích vì khen ngợi Nga và Tổng thống Putin quá nhiều.

Trước đây, ông từng nói rằng Tổng thống Putin là nhà lãnh đạo giỏi hơn Tổng thống Mỹ Obama và ông mời Nga điều tra về vụ bê bối email của bà Clinton từ thời bà còn là Ngoại trưởng Mỹ.

Hôm 8/9, ban vận động tranh cử của ứng viên Tổng thống Mỹ đảng Cộng hòa Donald Trump khẳng định sự ủng hộ đặc biệt dành cho ông Putin.

"Tôi nghĩ Vladimir Putin là một lãnh đạo mạnh mẽ hơn ở nước ông ấy so với Tổng thống Barack Obama ở đất nước chúng ta", Thống đốc bang Indiana Mike Pence, ứng viên phó tổng thống đảng Cộng hòa, nhận xét trong cuộc phỏng vấn với kênh CNN.

Trước kia, Tổng thống Nga, Vladimir Putin từng khen Trump "rất tài năng" và ông trùm bất động sản Mỹ cũng đáp lại rằng quả là "một vinh hạnh lớn khi được khen ngợi bởi một người được kính trọng cao độ như vậy cả ở trong và ngoài đất nước của người đó".

Ông Trump cũng liên tục tuyên bố, nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống tháng 11 tới, thì ông sẽ tăng cường quan hệ với Nga, hợp tác với ông Putin đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Nga luôn tuyên bố không hề can dự hay có quan điểm nào về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Trong khi đó, Mỹ nhiều lần cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ.

Mỹ Lan

 

Ông Trump lần đầu tiên xin lỗi về vụ ‘gạ tình phụ nữ đã có chồng’

Chủ nhật, 23/10/2016 | 07:18
Lần đầu tiên trong chiến dịch tranh cử 16 tháng qua của mình, ông Trump đã phải xin lỗi và đó là lời xin lỗi liên quan đến vụ ‘gạ tình phụ nữ đã có chồng’.

Ông Donald Trump liên tục ‘trở mặt’ với Tổng thống Putin

Chủ nhật, 23/10/2016 | 07:17
Lâu nay trong suốt quá trình tranh cử, ông Trump luôn khen ngợi nhà lãnh đạo Nga. Tuy nhiên, những ngày gần đây, ông Trump bất ngờ rút lại lời khen với ông Putin.

Nói hớ, ông Bill Clinton gián tiếp ‘ủng hộ’ Donald Trump

Thứ 7, 22/10/2016 | 11:14
Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton ngày 3/10 đã bất ngờ công kích đạo luật cải cách chăm sóc y tế Obamacare, cho rằng đó là “điều ngu ngốc nhất trên thế giới”.

Ông Trump lần đầu tiên xin lỗi về vụ ‘gạ tình phụ nữ đã có chồng’

Chủ nhật, 23/10/2016 | 07:18
Lần đầu tiên trong chiến dịch tranh cử 16 tháng qua của mình, ông Trump đã phải xin lỗi và đó là lời xin lỗi liên quan đến vụ ‘gạ tình phụ nữ đã có chồng’.

Ông Donald Trump liên tục ‘trở mặt’ với Tổng thống Putin

Chủ nhật, 23/10/2016 | 07:17
Lâu nay trong suốt quá trình tranh cử, ông Trump luôn khen ngợi nhà lãnh đạo Nga. Tuy nhiên, những ngày gần đây, ông Trump bất ngờ rút lại lời khen với ông Putin.

Nói hớ, ông Bill Clinton gián tiếp ‘ủng hộ’ Donald Trump

Thứ 7, 22/10/2016 | 11:14
Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton ngày 3/10 đã bất ngờ công kích đạo luật cải cách chăm sóc y tế Obamacare, cho rằng đó là “điều ngu ngốc nhất trên thế giới”.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Thông tin mới về Dự án tuyến đường BT trước "hoàng hôn" tại Thanh Hóa

Thứ 4, 12/07/2023 | 07:00
Tỉnh Thanh Hóa vừa có động thái "quay xe", khi điều chỉnh thanh toán đối ứng từ 5 khu đất xuống còn 3 tại dự án BT đường nối Tỉnh lộ 514 và Quốc lộ 47C, Triệu Sơn.

Kiên Giang: Xử phạt 38 cơ sở kinh doanh hàng giả vi phạm gần 1 tỷ đồng

Thứ 5, 29/06/2023 | 14:50
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục QLTT phát hiện và xử lý 38 cơ sở kinh doanh vi phạm, phạt tiền 901.242.000 đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 889.870.000 đồng.

Mỹ công bố thêm tài liệu mật về vụ ám sát cố Tổng thống Kennedy

Thứ 7, 18/12/2021 | 19:00
Giới chức Mỹ mới đây đã công bố tập tài liệu mật dài hàng nghìn trang về vụ ám sát cố Tổng thống John F. Kennedy.

Ấn Độ: Chủ quan ngủ dưới xe buýt, 18 người bị xe tải đâm tử vong

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:38
Một xe tải chạy quá tốc độ đâm vào xe buýt hai tầng ở miền Bắc Ấn Độ khiến ít nhất 18 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Virus Corona chỉ gây bệnh cho chó lại xuất hiện ở người viêm phổi

Thứ 5, 20/05/2021 | 20:15
Một nhóm khoa học quốc tế đã phát hiện ra một loại virus corona mới có thể lây nhiễm cho con người. Trước đó, loại virus này được biết đến chỉ gây bệnh ở chó.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.