Ngoại giao đoàn các nước bám trụ Triều Tiên

Ngoại giao đoàn các nước bám trụ Triều Tiên

Thứ 7, 06/04/2013 | 22:49
0
Đoàn ngoại giao của các nước ở Triều Tiên không hề có dấu hiệu xê dịch, mặc dù Bình Nhưỡng đưa ra yêu cầu họ sơ tán với lý do khó đảm bảo an toàn sau ngày 10/4.
Tiêu điểm - Ngoại giao đoàn các nước bám trụ Triều Tiên

Sứ quán và các tổ chức nước ngoài vẫn ở lại Bình Nhưỡng bất chấp căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Ảnh: Koryogroup

Bình Nhưỡng hôm qua thông báo cho sứ quán các nước rằng chính quyền Triều Tiên không thể đảm bảo cho an toàn của họ nếu xung đột xảy ra. Tuy nhiên, hầu hết chính phủ các nước đều tuyên bố họ hiện chưa có kế hoạch rút nhân viên khỏi đây. Một số nước còn cho rằng khuyến cáo trên chỉ là một chiêu đổ thêm dầu vào không khí lo ngại của toàn thế giới về cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên.

> Nhận ngay iPhone 5 hôm nay, nếu bạn muốn

"An ninh của sứ quán Đức và mức độ nguy hiểm vẫn đang tiếp tục được đánh giá", AFP dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Đức. "Hiện nay, sứ quán vẫn có thể tiếp tục làm việc".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Anh thì cho hay các sứ quán và tổ chức được yêu cầu trước ngày 10/4 phải thông báo cho Bình Nhưỡng những gì họ cần hỗ trợ nếu muốn di tản.

"Theo cách hiểu của chúng tôi thì Triều Tiên đang hỏi liệu các sứ quán có ý định sơ tán không hơn là khuyến cáo họ rời đi", ông nói. "Chúng tôi tin bước đi này của họ chỉ là một cách để họ chứng minh rằng Mỹ đang đe dọa mình".

Liên Hợp Quốc cũng cho biết không có kế hoạch rút nhân viên. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay Moscow đang tham vấn với Trung Quốc, Mỹ và các thành viên khác của vòng đám phán 6 bên về cảnh báo trên.

Các quan chức của phái đoàn Liên minh châu Âu ở Bình Nhưỡng sẽ nhóm họp hôm nay, nhưng Anh cho hay đây chỉ là một cuộc họp định kỳ và dự kiến không đưa ra quyết định nào quan trọng.

Tại Hàn Quốc, một quan chức chính phủ khuyên các nhà ngoại giao nên bỏ qua yêu cầu sơ tán của Triều Tiên. "Hầu hết các chính phủ nước ngoài xem thông điệp của Triều Tiên là một cách đẩy cao căng thẳng trên bán đảo mà thôi", quan chức này nói.

Trong khi đó, các du khách phương Tây đang quay về từ các tour du lịch Bình Nhưỡng mô tả tình hình tại đây dường như vẫn yên ắng, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường.

"Chúng tôi rất vui vì đã quay về nhưng chúng tôi không cảm thấy sợ hãi gì khi ở đó cả", Tina Krabbe, người Đan Mạch, có mặt ở Bắc Kinh sau 5 ngày ở Triều Tiên nói.

Cảnh báo đưa ra hôm qua trùng với thời điểm có những thông tin cho biết, Triều Tiên đã chuyển hai tên lửa tầm trung lên bệ phóng di động và giấu chúng trong các căn cứ dưới lòng đất gần bờ biển phía đông.Giới chức Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên dường như có ý định phóng tên lửa không cảnh báo trước.

Các tên lửa trên được cho là Musudan, có phạm vi hoạt động khoảng 3.000 km, và theo lý thuyết thì có thể được đẩy lên 4.000 km với một trọng tải nhẹ. Chúng có thể bao phủ bất kỳ mục tiêu nào ở Hàn Quốc và Nhật Bản, thậm chí có thể vươn đến các căn cứ quân sự Mỹ ở đảo Guam.

Mai Nguyên (Theo VnExpress)

Bán đảo Triều Tiên tăng nhiệt như thế nào

Thứ 7, 06/04/2013 | 16:04
Chỉ trong vòng vài tháng, thế giới chứng kiến sự nóng lên không ngừng ở bán đảo Triều Tiên. Tiến trình tăng nhiệt đã diễn ra như thế nào?

Triều Tiên không đảm bảo an toàn cho đại sứ quán các nước

Thứ 7, 06/04/2013 | 14:43
Ngày 5/4, Bộ Ngoại giao Triều Tiên khuyến cáo các Đại sứ quán và phái bộ ngoại giao tại nước này cân nhắc khả năng sơ tán nhân viên, đồng thời cảnh báo Bình Nhưỡng không thể đảm bảo an toàn cho họ sau ngày 10/4.

Mỹ 'không bất ngờ' nếu Triều Tiên phóng tên lửa

Thứ 7, 06/04/2013 | 08:05
Nhà Trắng vừa cho biết Mỹ "sẽ không bất ngờ" nếu Triều Tiên tiến hành một cuộc thử tên lửa nữa, trước thông tin cho rằng Bình Nhưỡng vừa di chuyển hai tên lửa tầm trung tới bờ đông.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.