Người mẹ ép con uống thuốc trừ sâu òa khóc trong phiên xét xử

Người mẹ ép con uống thuốc trừ sâu òa khóc trong phiên xét xử

Võ Công Thư
Thứ 3, 19/09/2017 | 20:31
0
Loan vay của nhiều người hơn 200 triệu đồng mà không có khả năng chi trả. Ngoài ra, Loan cũng bị chồng lạnh nhạt nên có ý định tự tử cùng con gái.

Chiều 19/9, Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 10 năm tù đối với bị cáo Trần Lê Thị Xuân Loan (SN 1988, ngụ quận 9, TP.HCM) về tội Giết người.

Trước đó vào ngày 4/8, TAND TP.HCM đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung và đưa bà Loan đi giám định tâm thần theo đề nghị của luật sư Huỳnh Công Thư (đoàn Luật sư tỉnh Long An – bảo vệ cho bà Loan).

Pháp luật - Người mẹ ép con uống thuốc trừ sâu òa khóc trong phiên xét xử

Loan khóc nức nở khi nhớ đến việc sát hại con.

Theo cáo trạng, năm 2009, Loan kết hôn với anh Hồ Xuân Trường và có một người con tên H.N.T.Q. (SN 2010), cùng chung sống tại khu phố 2, phường Phú Hữu, quận 9.

Đến năm 2015, Loan vay nợ của nhiều người với số tiền hơn 200 triệu đồng và không có khả năng chi trả. Đồng thời, Loan cũng bị chồng lạnh nhạt trong quan hệ tình cảm nên có ý định tự tử cùng cháu Q..

Khoảng 10h30 ngày 13/7/2016, Loan chở con gái của mình đến cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật ở quận 2, TP.HCM mua 1 chai thuốc trừ sâu. Sau đó, Loan và con đến thuê phòng ở một khách sạn trên địa bàn quận 2.

Khi vào phòng, Loan lấy sữa và nước ngọt cho cháu Q. uống. Khoảng 1 giờ đồng hồ sau, Loan lấy chai nước trừ sâu, đổ nửa chai vào nửa chai nước suối, lắc đều rồi định uống.

Tuy nhiên, Loan nghĩ pha nước loãng uống sẽ không chết nên Loan đổ trực tiếp nước trừ sâu ra ly nhựa rồi ép cháu Q. phải uống. Sau đó, Loan dùng khăn bịt miệng cháu Q. lại để cháu không thể nôn thuốc ra và khóc.

Cháu Q. giãy giụa và dùng tay tự cáo cấu vào mặt, cổ mình được một lúc thì nằm bất động. Sau đó, Loan lấy điện thoại nhắn tin cho công an về việc mình tự tử cùng con gái, rồi uống hết chai nước pha thuốc trừ sâu.

Đến khoảng 18h cùng ngày, chủ khách sạn phát hiện sự việc và báo tin cho cơ quan chức năng. Mọi người mở cửa vào phòng đưa Loan đi cấp cứu, còn cháu bé đã tử vong.

Đến ngày 27/7/2016, Loan xuất viện.

Bắt người vợ giết chồng rồi dựng chuyện bị ngã ở chuồng bò

Thứ 6, 15/09/2017 | 13:54
Do bị chồng chửi vì lấy tiền con rể gửi về đi trả nợ, Điệu vào phòng chồng lấy gậy gỗ đánh khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Điệu còn dựng lên chuyện chồng ngã ở chuồng bò.

Xôn xao phiên tòa xét xử vụ án cha giết mẹ ngay trường học của con

Thứ 7, 19/08/2017 | 08:56
Tá giết vợ và bị tòa án đưa ra xét xử lưu động. Chuyện quá đỗi bình thường nhưng lại gây phẫn nộ trong người dân. Bởi, nơi xét xử chính là trường học của con bị cáo và bị hại.

Nghi án giết con rồi uống thuốc sâu tự vẫn: Người mẹ đã tử vong

Thứ 4, 30/08/2017 | 11:43
Liên quan đến nghi án giết con rồi uống thuốc sâu tự tử, mặc dù được phát hiện đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng do quá muộn nên người mẹ cũng đã tử vong.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.