Người nước ngoài không hứng thú với nhà ở Hà Nội

Người nước ngoài không hứng thú với nhà ở Hà Nội

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:54
0
– Số liệu từ Cục Đăng ký và Thống kê đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho thấy, trong số 299 cá nhân đăng ký, sở hữu nhà chính thức tại Việt Nam chỉ có 4 khách hàng chọn mua nhà tại Hà Nội.

Theo Cục Đăng ký và Thống kê đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường), tính đến 10/4/2012, đã có 299 cá nhân là kiều báo, người nước ngoài đăng ký, sở hữu nhà chính thức tại Việt Nam, trong đó phần lớn khách hàng là người Việt định cư tại nước ngoài và mang quốc tịch ngoại. Đáng quan tâm là từ cuối năm 2011 đến nay, cả nước chỉ có thêm 3 trường hợp thuộc các đối tượng khách hàng nói trên sở hữu nhà tại Việt Nam.

Bất động sản - Người nước ngoài không hứng thú với nhà ở Hà NộiNgười nước ngoài không mấy hứng thú với nhà ở Hà Nội (Ảnh minh họa)

Cụ thể, trong số 299 cá nhân mua nhà tại Việt Nam, có đến 252 người chọn TP.HCM là địa điểm để mua, sở hữu nhà, thành phố Cần Thơ được 12 chủ hộ lựa chọn. Một số tỉnh thành khác như Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Hải Phòng, Đồng Tháp... mỗi địa phương có từ 1 - 6 căn hộ được khách hàng là người Việt định cư nước ngoài hoặc người nước ngoài chọn mua.

Hà Nội trở thành cái tên đáng quan tâm nhất trong sự lựa chọn mua nhà của Việt Kiều và người nước ngoài. Tuy giá bất động sản tại Hà Nội trong thời gian qua đã sụt giảm khá mạnh nhưng chỉ có 4 khách hàng thuộc các đối tượng trên chọn mua nhà tại thủ đô mà sự lựa chọn của các khách hàng này lại là những căn hộ thuộc các khu vực ngoại thành như Mê Linh, Gia Lâm.

Điều đáng nói là trong 4 khách khách hàng mua nhà tại Hà Nội thì có đến 3 người mang quốc tịch Việt Nam và chỉ có một công dân là người nước ngoài mang quốc tịch Cộng hòa Séc.

Rõ ràng, ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khác nhau, nhà ở tại Hà Nội không gây được nhiều hứng thú đối với khách hàng nước ngoài.

Phan An


Cùng chuyên mục

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).