Người phụ nữ nhẫn tâm sát hại người thân chỉ để bảo vệ quyền thừa kế của mình

Người phụ nữ nhẫn tâm sát hại người thân chỉ để bảo vệ quyền thừa kế của mình

Thứ 4, 08/07/2020 | 06:00
0

Trước khi lấy chồng, Marie có tên đầu đầy đủ là Marie Josephine Philippine Davaillaud. Marie sinh ra ở Loudon (Pháp) vào ngày 15/8/1896. Là một đứa trẻ duy nhất trong vùng chịu sự giáo dục trong nữ tu viện nên Marie là một hình mẫu vô cùng lý tưởng với những người bạn bè đồng trang lứa.

An ninh - Hình sự - Người phụ nữ nhẫn tâm sát hại người thân chỉ để bảo vệ quyền thừa kế của mình

Nghi phạm Marie Besnard 

Năm 1919, Marie kết hôn với một người anh họ, Auguste Antigny. Song cuộc hôn nhân kết thúc vào ngày 21/7/1927, sau cái chết bởi căn bệnh lao của Auguste.

Năm 1929, Marie tái giá với Leon Besnard, một ông chủ cửa hàng dây thừng ở Loudon. Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi diễn ra trong yên bình đến năm 1940, cha mẹ chồng của Marie được thừa kế một khối tài sản khổng lồ, cô ả ngay lập tức mời họ đến sống chung cùng mình. Tuy nhiên, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn sống chung, người cha của Leon đã chết vì vô tình ăn phải nấm kịch độc còn mẹ chồng thì qua đời viêm phổi ba tháng sau đó.

Sau cái chết đột ngột và liên tiếp của bố mẹ, số tiền thừa kế được để lại cho Leon và người chị gái, Lucie. Lạ lùng thay, dường như nỗi đau mất người thân đã khiến Lucie bị trầm cảm và cô đã quyết định quyên sinh theo bố mẹ mình, để lại toàn bộ tài sản cùng tiền bảo hiểm cho em trai. Tài khoản ngân hàng của gia đình Besnard đã nhiều nay càng được tăng thêm sau cái chết của bố vợ vì xuất huyết não vào ngày 14/5/1940.

An ninh - Hình sự - Người phụ nữ nhẫn tâm sát hại người thân chỉ để bảo vệ quyền thừa kế của mình (Hình 2).
An ninh - Hình sự - Người phụ nữ nhẫn tâm sát hại người thân chỉ để bảo vệ quyền thừa kế của mình (Hình 3).

Một số hình ảnh của Marie tại tòa 

Đối với những người xung quanh, ai cũng nhìn Marie bằng ánh mắt thương cảm và lo lắng khi phải “đón nhận” liên tiếp cái chết của người thân hai bên nội ngoại chỉ trong vòng một năm. Có lẽ ít ai biết được rằng, những sự ra đi đó đều đã được sắp đặt, tính toán từ trước bởi người phụ nữ thâm độc.  

Sau hàng loạt cái chết của người thân trong gia đình, vợ chồng nhà Besnard đã đón một cặp đôi hiếm muộn về sống cùng mình. Touissaint và Blanche Rivet vô cùng biết ơn sự lương thiện của gia đình Besnard nhưng không hề hay biết mình chính là “con mồi” của họ. Touissant qua đời bởi căn bệnh viêm phổi vào ngày 14/7/1940 còn Blanche chết vì viêm động mạch chủ ngày 27/12/1941. Toàn bộ tiền bảo hiểm của cặp đôi một lần nữa lại rơi vào túi của vợ chồng nhà Marie.

Ngày 1/7/1945, một người em họ của Marie bất ngờ qua đời sau khi sống cùng cô ả không lâu. Theo lời khai của nữ tội phạm, anh ta đã ăn nhầm chất tẩy quần áo dẫn đến tử vong. 8 ngày sau, một cái chết khác của người anh họ, Virgine Lalleron cũng xảy ra trong ngôi nhà của Marie và Leon. Trong di chúc của cả hai người chỉ xuất hiện một cái tên của Marie.

Chắc hẳn sẽ có nhiều người thắc mắc vì sao trong một khoảng thời gian ngắn lại có nhiều người tử vong như vậy mà gia đình nhà Besnard không bị nghi ngờ. Có lẽ khi ấy vì khoa học còn non kém, tỷ lệ tử vọng ở con người vô cùng cao hơn nữa cũng không ai có thể nghĩ một người phụ nữ dịu dàng, lương thiện như Marie lại có thể nhẫn tâm ra tay giết người được.

An ninh - Hình sự - Người phụ nữ nhẫn tâm sát hại người thân chỉ để bảo vệ quyền thừa kế của mình (Hình 4).

Ảnh chụp Marie cùng chồng, Leon Basnard 

Vào ngày 16/1/1946, mẹ của Marie, Marie-Louise Davaillaud qua đời vì quá già yếu. Mặc dù được hưởng thêm một khoản tiền bảo hiểm nhưng Marie lại phát hiện ra Leon, chồng mình đang ngoại tình với người phụ nữ gần nhà, Louise Pintou.

Ngày 25/10/1947, Leon qua đời, nguyên nhân được xác định là do nồng độ ure trong máu quá cao. Nghi ngờ cái chết của người tình không phải là ngẫu nhiên, Louise đã gửi đơn cho công tố viên thành phố tỏ ý nghi ngờ Leon chết vì bị Marie đầu độc. Ban đầu, cơ quan chức năng đã bác bỏ lá thư của Louise vì không có chứng cứ nhưng vì quá cô gửi quá nhiều khiến họ phải “nhượng bộ” tiến hành mở một cuộc điều tra.

Ngày 11/5/1949, cơ quan chức năng quyết định khai quật tử thi của Leon và tìm thấy một lượng lớn thạch tín tồn tại trong cơ thể ông ta. Cảnh sát đã khai quật thêm mộ của cha mẹ Leon, Lucie, cha mẹ của Marie và cũng đều tìm thấy thạch tín trong đó.

Phiên tòa đầu tiên của Marie diễn ra vào tháng 2/1952, tuy nhiên trong quá trình tố tụng, phía luật sư đã chỉ ra một số sai phạm từ phía cảnh sát và trung tâm pháp y khiến bồi thẩm đoàn tuyên bố tạm hoãn để tìm thêm bằng chứng. Phiên tòa tiếp theo diễn ra vào tháng 10 những kết quả vẫn không có gì thay đổi. Tưởng như trong phiên tòa tiếp theo vào năm 1954 có thể đưa ra kết luận cuối cùng nhưng nhờ sự khéo léo của luật sư, một lần nữa Marie vẫn được tự do. Vụ án điều tra kéo dài trong 10 năm và Marie đã được tuyên bố trắng án gây phẫn nộ vô cùng lớn trong xã hội lúc bây giờ.

Marie qua đời năm 1980 sau khi hưởng trọn gần 80 năm trong nhung lụa và tiền tài.

Han (theo Murderpedia)

 

 

Xét xử vụ ma túy có cựu Thiếu tá công an cùng đồng bọn buôn bán hàng chục kg ma túy

Thứ 3, 07/07/2020 | 14:36
Võ Văn Quý, nguyên là Thiếu tá của phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an TP.Hồ Chí Minh cùng các ông “trùm” thực hiện hành vi mua bán gần 22kg ma túy.

Bị tước quyền thừa kế, con gái nuôi sát hại tỷ phú bất động sản dã man

Thứ 3, 07/07/2020 | 12:00
Tưởng chừng như bản thân đã lên một kế hoạch vô cùng hoàn hảo có thể qua mặt cơ quan điều tra để “ẵm” trọn toàn bộ tài sản của người cha nuôi, tỷ phú Robert Rogers nhưng nữ sát nhân vẫn bị vạch mặt từ những chi tiết nhỏ nhất.

Hai kẻ nghiện giả cảnh sát lừa "chạy án" 200 triệu đồng ở Tuyên Quang

Thứ 3, 07/07/2020 | 12:21
Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Tuyên Quang vừa bắt giữ 2 đối tượng giả danh cán bộ công an lừa đảo 200 triệu đồng để "chạy án".

[E] Tận cùng khốn khổ cảnh bà ngoại gần 80 tuổi nuôi đàn cháu mồ côi cha mẹ

Thứ 3, 07/07/2020 | 09:00
Mẹ qua đời sớm, ba chị em Trần Hoài Thương (2003), Trần Thị Thanh (2010) và Trần Văn Thành (2012) bỗng trở thành trẻ mồ côi. Không cha, không mẹ mà tuổi đời còn quá nhỏ, các em phải phụ thuộc hoàn toàn vào người bà già yếu gần 80 tuổi. Khóc con cạn nước mắt, xót cháu mòn mỏi thân già, song bà Nguyễn Thị Nhọ dù tuổi cao sức yếu nhưng vẫn cố nuôi dạy các, dù chỉ là rau cháo qua ngày…

An ninh hình sự 24h: Nghịch tử sát hại bố trong cơn say; Phát hiện thi thể 3 mẹ con bị buộc vào nhau trên sông

Thứ 2, 06/07/2020 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h qua: Nghịch tử sát hại bố tử vong trong cơn say; Phát hiện thi thể 3 mẹ con bị buộc vào nhau trên sông; Nhiều hotgirl hóa thân thành "tú bà"...
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.