Người xưng “ban chỉ đạo quận 7” gây rối ở siêu thị làm đơn kháng cáo

Người xưng “ban chỉ đạo quận 7” gây rối ở siêu thị làm đơn kháng cáo

Thứ 3, 28/12/2021 | 19:00
0
Cho rằng hành vi của mình chỉ vi phạm Chỉ thị về phòng chống dịch Covid-19 chứ không phải chống người thi hành công vụ, nên Hồ Hữu Nhân làm đơn kháng cáo.

Ngày 28/12, Hồ Hữu Nhân, 41 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang gửi đơn kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm ngày 15/12/2021 của TAND quận 7, Tp.HCM thông qua đường bưu điện.

Theo đơn kháng cáo, Nhân cho rằng mình bị oan bởi bản thân không có ý thức chống người thi hành công vụ và hành vi tuy sai nhưng không phải là chống người thi hành công vụ.

Giải thích về việc lớn tiếng tại siêu thị chiều 29/8/2021, Nhân cho rằng trước đó đã nỗ lực đăng ký mua sữa online cho con nhưng không được. Đến lúc đi mua trực tiếp nhưng siêu thị không bán, do nóng lòng mua cho con và nhiều áp lực trong mùa dịch khác nên mới xảy ra chuyện.

Theo Nhân, hành vi sai trái của mình chỉ diễn ra chưa được 2 phút là chấm dứt, hành động không lặp lại, không xảy ra xô đẩy, va chạm, dùng vũ lực với nhân viên siêu thị...

Nhân thừa nhận bản thân có vi phạm chỉ thị về phòng chống dịch Covid-19, về quy định giãn cách nhưng đó là vi phạm hành chính, không phải là hành vi phạm tội.

Trước đó, khoảng 16h ngày 29/8, Nhân điều khiển xe ô tô chở theo vợ là chị Trần Thị Kim B. đi từ căn hộ của gia đình đến siêu thị Aeon Citimart trên đường Tôn Dật Tiên, phường Tân Phong, quận 7 để mua sữa cho con.

Khi đến trước siêu thị trên, Nhân ngồi trên xe ô tô và đưa thẻ công vụ “ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận 7” cho vợ là chị B. để vợ vào mua đồ.

Tuy nhiên, khi đi vào thì chị B. được nhân viên siêu thị thông báo không bán hàng trực tiếp, hướng dẫn chị đặt hàng online và sẽ giao hàng sau. Chị B. xin gặp quản lý siêu thị và được ông Phạm Hoàng Tâm ra gặp, đồng thời hướng dẫn chị đặt hàng online.

Không mua được hàng, chị B. gọi điện cho chồng là ông Nhân thông báo. Lúc này, ông Nhân lái xe đến trước cửa siêu thị, xuống xe và bước đến lấy thẻ công vụ “ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận 7” từ tay vợ để vào siêu thị mua hàng.

Trước cửa siêu thị, Nhân nói mình muốn mua hàng trực tiếp nhưng nhân viên và quản lý siêu thị tiếp tục từ chối, vì chỉ bán hàng online để phòng chống dịch Covid-19 và tiếp tục nói bị can Nhân đặt hàng online.

Dù được giải thích nhưng Nhân vẫn muốn mua hàng trực tiếp nên chưa rời đi.

Khi đang đứng trước cửa siêu thị, ông Ngô Văn Dũng (Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ, được điều động đến hỗ trợ an ninh, đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho siêu thị Aeon Citimart) đến nói với Nhân rằng, dù có là thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cũng phải tuân thủ đúng quy định.

Nghe vậy, Nhân bực tức, cự cãi và đưa “thẻ công vụ” cho ông Dũng xem và nói rằng đi mua hàng cho “ban chỉ đạo”. Trong lúc lời qua tiếng lại, Nhân dọa kêu lực lượng Công an quận 7 xuống, đồng thời hất dây giăng phòng, chống dịch của siêu thị để vào bên trong.

Lúc này, ông Dũng yêu cầu Nhân đi ra ngoài nhưng ông này không chấp hành, lại có lời lẽ lớn tiếng, yêu cầu gặp bảo vệ tòa nhà để giải quyết. Vì không muốn sự việc trở thành rắc rối, vợ Nhân đến kéo chồng mình ra ngoài.

Toàn bộ sự việc được ông Dũng dùng điện thoại ghi hình lại. Sau đó, đoạn clip trên được đăng tải lên mạng xã hội.

Qua điều tra, CQĐT xác định Nhân không phải là thành viên Ban chỉ đạo chống dịch Covid-19 quận 7.

Thẻ công vụ “Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận 7” mà Nhân đưa ra tại siêu thị là lấy từ ông N.Đ.T.H. (em ruột của ông N.Đ.T.). Ông T. thời điểm đó là Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc UBND quận 7. Kết quả giám định xác định thẻ này là thật nhưng chỉ có hiệu lực từ ngày 8 đến ngày 27/7. Nhân sử dụng thẻ vào ngày 29/8 thì thẻ đã không còn hiệu lực.

Ban đầu, Nhân bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7 khởi tố để điều tra về hành vi giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác theo Điều 339 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, sau gần một tháng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận 7 ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can, chuyển từ tội Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác theo Điều 339 Bộ luật Hình sự sang tội danh Chống người thi hành công vụ theo Điều 330 Bộ luật Hình sự đối với Hồ Hữu Nhân.

Ngày 15/12 vừa qua, Nhân bị TAND quận 7 xét xử và tuyên phạt 6 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ. Theo HĐXX, ông Dũng nhắc nhở Nhân là đang thực hiện yêu cầu của các cấp chính quyền nhưng Nhân không chấp hành mà còn thách thức. Hành vi của ông Nhân đi ngược lại với sự đồng lòng, chung sức phòng chống dịch Covid-19 và đủ yếu tố cấu thành tội Chống người thi hành công vụ nên tuyên án 6 tháng tù như đã nêu trên.

Đăng Doanh

Xét xử người tự xưng “ban chỉ đạo quận 7” gây rối ở siêu thị

Thứ 4, 15/12/2021 | 14:16
Ngày 15/12, TAND quận 7, Tp.HCM sẽ mở phiên xét xử Hồ Hữu Nhân, SN 1980, ngụ phường Tân Phú, quận 7, Tp.HCM về tội Chống người thi hành công vụ.

Tạm giữ nhân viên ngân hàng chống người thi hành công vụ

Thứ 3, 14/12/2021 | 07:00
Gắn biển giả vào xe ô tô nhà để đi chơi rồi bị cơ quan chức năng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Dương đã tông thẳng vào xe gắn máy công vụ của công an xã.

Cà Mau: Bắt tạm giam người chống người thi hành công vụ ở khu cách ly

Chủ nhật, 11/07/2021 | 14:26
Ngày 11/7, Công an TP.Cà Mau vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với 1 nam thanh niên để điều tra hành vi "chống người thi hành công vụ".
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.