Nguy cơ lây lan siêu vi khuẩn trên toàn cầu qua nguồn nước

Nguy cơ lây lan siêu vi khuẩn trên toàn cầu qua nguồn nước

Thứ 4, 27/03/2013 | 07:59
0
"Siêu vi khuẩn" có khả năng kháng mọi loại kháng sinh vừa được tìm thấy trong nguồn nước ở New Delhi, Thủ đô Ấn Độ. Ngay sau khi được công bố, kết quả phân tích trên của các nhà khoa học thực sự khiến dư luận lo lắng.

Cuộc nghiên cứu, phân tích do tạp chí y học Lancet, Ấn Độ thực hiện cho biết, men (enzym) NDM-1 có khả năng tạo thành siêu vi khuẩn đã được tìm thấy trong 51 trên tổng số 71 mẫu nước thử lấy từ các bể nước và các dòng sông, suối ở New Delhi. Không chỉ vậy, 2 trong số các mẫu nước lấy từ vòi nước ở trong thành phố cũng phát hiện có vi khuẩn.

Việt Nam Xanh - Nguy cơ lây lan siêu vi khuẩn trên toàn cầu qua nguồn nước
Vu khuẩn trong nước

Những mẫu xét nghiệm này được tiến hành thu thập từ nguồn nước ở xung quanh các trung tâm thương mại và văn phòng ở khu vực Connaught Place và Pháo đài đỏ ở thành phố New Delhi.

Mohammed Shahid, chuyên gia của trường Đại học - Bệnh viện y tế Jawaharlal Nehru ở miền bắc bang Uttar Pradesh Ấn Độ cảnh báo, nguy cơ lây lan siêu vi khuẩn này trên toàn cầu "là có thật và đáng chú ý".

"Những nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của vi khuẩn này cần được phối hợp nghiêm túc, cứng rắn để trước tiên nhằm hạn chế việc vi khuẩn lan tràn trên diện rộng và sau đó để tìm biện pháp đối phó với mối nguy hiểm này", Shahid cho biết.

"Siêu vi khuẩn" kháng thuốc đặc biệt nguy hiểm bởi nó có thể tiết ra một loại men NDM-1 có khả năng kháng mọi loại thuốc kháng sinh mạnh hiện nay.

Tuy nhiên, chính quyền Ấn Độ một mực bác bỏ kết quả nghiên cứu trên và chỉ trích cách đặt tên loại siêu vi khuẩn trên. Theo các quan chức của New Delhi cho rằng NDM-1 là viết tắt của từ "New Delhi metallo-lactames 1", hàm ý loại vi khuẩn này xuất phát từ Ấn Độ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành du lịch của nước này.

Theo AFP

Rùng mình với 'rừng' vi khuẩn trong rốn người

Thứ 6, 08/03/2013 | 08:46
Rốn người là nơi dung dưỡng một hệ sinh thái vi khuẩn, rất giống sự đa dạng sinh học của các khu rừng nhiệt đới, theo một nghiên cứu mới.

Đường đi của những tờ tiền mang vi khuẩn gây hại

Thứ 6, 01/02/2013 | 09:31
Qua xét nghiệm cho thấy 100% mẫu đồng tiền dưới 2.000 đồng nhiễm E.coli (vi khuẩn mang tác nhân gây bệnh đường ruột), 92% bàn tay người bán thức ăn đường phố nhiễm khuẩn E.coli. Vi khuẩn này thường tìm thấy trong phân người, phân gia súc, tác nhân gây tiêu chảy khiến nhiều người không khỏi sốc. Tuy nhiên, đường đi của "tiền bẩn" lại là điều mà hàng ngày ai cũng thấy.

Hóa thạch vi khuẩn hơn 3 tỷ năm tiết lộ sự sống trên sao Hỏa

Thứ 5, 10/01/2013 | 09:43
Từ hóa thạch lâu đời nhất trên thế giới được tìm thấy ở phía Tây Bắc Australia có tuổi thọ hơn 3 tỷ năm tuổi, các nhà khoa học đã chứng minh rằng vi khuẩn đã tồn tại trước khi có sự hình thành của oxy trên hành tinh.

Vi khuẩn Ecoli là loại mới cực độc

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
Ngày 2/6, Tổ chức y tế thế giới (WHO) đã xác nhận , vi khuẩn Ecoli đang hoành hành tại Đức là một loại vi khuẩn hoàn toàn mới, chưa từng xuất hiện trước đây, đồng thời cảnh báo loại vi khuẩn này là cực kỳ nguy hiểm.

Phát hiện "siêu vi khuẩn" biến thể mới trong sữa bò

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
Trong một báo cáo mói nhất của trường Đại học Cambridge cho thấy, các nhà nghiên cứu của trường này vừa tìm ra được một loại “siêu vi khuẩn” biến thể mới trong một bộ phận sữa bò có nguồn gốc từ Anh và Đan Mạch.

Vi khuẩn cực độc và kế hoạch ghê rợn của Nhật

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
Theo như tiết lộ gần đây, sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, một quân lệnh được viết bằng tay có mã hiệu 731 đã yêu cầu quân đội Nhật thực hiện kế hoạch tấn công lính Mỹ đóng tại Nhật bằng các loại vi khuẩn gây bệnh cực độc.