Nhà hàng sinh thái “mọc” trên 3,1ha đất thủy sản giữa TP.Thanh Hóa

Nhà hàng sinh thái “mọc” trên 3,1ha đất thủy sản giữa TP.Thanh Hóa

Phạm Xuân Chinh
Thứ 6, 07/04/2023 | 21:00
0
Thuê thầu đất mặt nước nuôi trồng thủy sản, hộ dân lại cho xây dựng nhà cấp 4, hệ thống chòi giữa hồ… để kinh doanh nhà hàng sinh thái nhiều năm nay

Thuê đất nông nghiệp của HTX để kinh doanh nhà hàng

Tại phường Đông Sơn, TP.Thanh Hóa (Thanh Hóa) nhiều năm nay xuất hiện một nhà hàng sinh thái nổi tiếng có tên là Hiền Hoa (hiện tại được đổi tên là Hoa Hoa).

Tại đây kinh doanh dịch vụ nhà hàng, kết hợp với sinh thái giải trí, quy mô rộng hàng nghìn m2.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa cho biết, trước đây đất khu vực nhà hàng Hiền Hoa thuộc quản lý của phường này. Thời điểm đó, hợp tác xã nông nghiệp của phường Đông Vệ cho hộ gia đình ông Hiền bà Hoa thuê thầu đất để nuôi cá, trồng cây.

Dân sinh - Nhà hàng sinh thái “mọc” trên 3,1ha đất thủy sản giữa TP.Thanh Hóa

Nhà hàng sinh thái Hiền Hoa (nay đổi tên thành Hoa Hoa) xây dựng, kinh doanh trên đất thuê thầu thủy sản nhiều năm nay.

Sau khi TP.Thanh Hóa tiến hành rà soát, xác định lại địa giới hành chính thì khu vực trên thuộc sự quản lý của phường Đông Sơn. Tuy nhiên, khi liên hệ làm việc với lãnh đạo phường Đông Sơn, PV lại nhận được câu trả lời khá bất ngờ.

Hộ gia đình không hợp tác, chính quyền bất lực!

Ông Nguyễn Hồng Quang, Chủ tịch UBND phường Đông Sơn cho biết, khu vực đất nhà hàng Hiền Hoa trước đây thuộc sự quản lý nhà nước của phường Đông Vệ. Hộ gia đình này được Hợp tác xã phường Đông Vệ cho thuê đất.

Năm 2017, qua rà soát bản đồ 364 xác định khu vực này thuộc địa giới hành chính của phường Đông Sơn và TP.Thanh Hóa đã thực hiện việc bàn giao lại cho phường này quản lý.

Dân sinh - Nhà hàng sinh thái “mọc” trên 3,1ha đất thủy sản giữa TP.Thanh Hóa (Hình 2).

Đường vào nhà hàng sinh thái Hoa Hoa.

Phường Đông Sơn đã nhiều lần làm giấy mời, yêu cầu chủ cơ sở kinh doanh Hiền Hoa lên làm việc, cung cấp các hồ sơ giấy tờ liên quan tới việc thuê đất, điều kiện kinh doanh nhà hàng.

Tuy nhiên, chủ cơ sở không hợp tác, không phối hợp cung cấp hồ sơ nên đến thời điểm hiện tại phường Đông Sơn vẫn không có hồ sơ hồ sơ pháp lý về hoạt động kinh doanh của nhà hàng này.

Từ năm 2017, khi chuyển về thuộc sự quản lý của phường Đông Sơn, nhà hàng Hiền Hoa không nộp bất kỳ khoản tiền gì (tiền thuê đất mặt nước, thuế giá trị gia tăng, thuế môn bài…) cho phường.

Ông Quang cho biết thêm, do chủ nhà hàng không hợp tác nên phường Đông Sơn không nắm được việc kinh doanh của cơ sở này có đảm bảo điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy hay không?

Dân sinh - Nhà hàng sinh thái “mọc” trên 3,1ha đất thủy sản giữa TP.Thanh Hóa (Hình 3).

Chính quyền tỏ ra bất lực khi chủ nhà hàng không hợp tác xuất trình hồ sơ thuê đất, và các giấy tờ pháp lý liên quan tới việc kinh doanh.

Theo bản đồ địa chính, khu vực này rộng khoảng 3,1ha, nằm trong quy hoạch khu nhà ở phía Bắc đường Nguyễn Công Trứ, thuộc tổ dân phố 4, phường Đông Sơn.

Theo quan sát của PV, khu đất đất này gồm nhiều công trình liên hoàn: Hồ nuôi cá, nhà cấp 4, hệ thống chòi bằng cột bê tông, công trình vệ sinh, hệ thống cây xanh … kinh doanh dịch vụ nhà hàng sinh thái.

Cơm niêu Thiên Lý cùng hành trình trở thành nhà hàng nổi tiếng được yêu thích nhất

Thứ 5, 06/04/2023 | 15:53
Giữa chốn Sài Thành tấp nập và phồn hoa, đôi khi người ta lại chỉ thèm một bữa cơm nhà dân dã. Một nồi cá kho, một dĩa thịt luộc, một bát canh rau đay… ăn cùng cơm niêu dẻo thơm nghe sao mà ngon, mà ấm đến thế. Đến nay, mong ước ấy đã không còn xa vời tại cơm niêu Thiên Lý.

Khu du lịch sinh thái xây dựng trái phép trên đất quốc phòng

Thứ 7, 08/10/2022 | 13:00
Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng rộng 7ha được một cá nhân xây dựng trái phép trên đất quốc phòng và đất do chính quyền địa phương quản lý tại tỉnh Thanh Hóa

Xuân Trường cam kết đầu tư gần 10.000 tỷ đồng xây khu du lịch sinh thái ở Hải Dương

Thứ 7, 18/09/2021 | 10:20
Ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường vừa cam kết đầu tư gần 10.000 tỷ đồng để xây dựng khu du lịch sinh thái ở Chí Linh, Hải Dương.
Cùng tác giả

Vạn du khách đổ về Sầm Sơn tắm biển, dự khai mạc du lịch 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:22
Hàng vạn du khách đổ về phố biển Sầm Sơn trong ngày đầu nghỉ lễ để du lịch và dự khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Thanh Hóa chung tay gỡ thẻ vàng IUU cho hải sản Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:45
Tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện bộ NN&PTNT, các chuyên gia thủy sản và bà con ngư dân tham dự buổi tọa đàm “Dốc sức gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt”.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ
Cùng chuyên mục

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.

Nhà tù Phú Quốc- Hào khí anh hùng giữa “địa ngục trần gian”

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:15
Nhà tù Phú Quốc là một bằng chứng ghi dấu tội ác chiến tranh và tinh thần đấu tranh bất khuất của các chiến sĩ Cách mạng.

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.