Một người già và một bé gái đã thiệt mạng sáng 18/6 sau một trận động đất cường độ mạnh làm rung chuyển Osaka, Nhật Bản trong giờ cao điểm buổi sáng, Channel News Asia dẫn tuyên bố chính thức của Chính phủ cho biết.
Cảnh sát địa phương cho hay, nạn nhân xấu số là một bé gái ở thành phố Takatsuki, phía Bắc Osaka bị mắc kẹt khi một bức tường đổ sập ở trường.
Theo đài truyền hình NHK, một người đàn ông 80 tuổi thiệt mạng do tường đổ và một người khác bị mắc kẹt dưới một tủ sách trong nhà hiện chưa rõ tình trạng.
Trận động đất được đánh giá là có cường độ 5,3 độ richter với tâm chấn ở độ sâu 15,4km. Không có cảnh báo sóng thần nào được phát ra trên các phương tiện đại chúng.
Hiện cũng chưa có báo cáo thiệt hại đáng kể nào sau trận động đất. Tuy nhiên, do hệ thống giao thông công cộng bị đình trệ vào giờ cao điểm nên tình trạng tắc nghẽn đã diễn ra. Trận động đất xảy ra vào lúc 8 giờ sáng (giờ địa phương), nhiều hành khách đã bị mắc kẹt lại các nhà ga và trễ giờ đi làm.
Cơ quan quản lý hạt nhân cho biết họ không phát hiện bất kỳ sự cố hạt nhân nào, nhưng một số nhà máy điện hạt nhân đã tạm dừng hoạt động.
Kansai Electric cho biết trên trang web của mình rằng khoảng 170.000 ngôi nhà ở khu vực Osaka sẽ tạm thời không có điện. Nhà chức trách cũng ra lời cảnh báo người dân cẩn thận khi có nhiều cơn dư chấn nhỏ sau trận động đất tiếp tục diễn ra.
Nhật Bản là quốc gia phải đối mặt với những thảm họa động đất gây thiệt hại to lớn về người và của. Vào ngày 11/3/2011, một trận động đất mạnh 9.0 độ richter ở Thái Bình Dương đã gây ra sóng thần cướp đi hàng nghìn sinh mạng.
Vụ việc cũng gây ra cuộc khủng hoảng tại nhà máy hạt nhân Fukushima, thảm họa hậu chiến tồi tệ nhất của Nhật Bản và là vụ tai nạn hạt nhân nghiêm trọng nhất kể từ sự kiện Chernobyl vào năm 1986.