Nhật tưởng niệm thảm họa động đất, sóng thần

Nhật tưởng niệm thảm họa động đất, sóng thần

Thứ 2, 11/03/2013 | 16:07
0
Ngày hôm nay, 11/3, nước Nhật đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm thảm họa động đất sóng thần cách đây tròn hai năm vốn lấy đi mạng sống của gần 19.000 người và châm ngòi cho cuộc khủng hoảng hạt nhân tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ.

Chính phủ Nhật sẽ tổ chức buổi lễ tưởng niệm tại Tokyo dành cho 15.881 người thiệt mạng và 2.668 người vẫn còn mất tích, theo AFP. Buổi lễ sẽ có sự tham dự của Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko.

Họ cùng với toàn thể người dân cả nước Nhật sẽ cử hành một phút mặc niệm vào đúng 14 giờ 46 phút (12 giờ 46 phút, giờ Việt Nam), khoảnh khắc một trận động đất mạnh 9 độ Richter diễn ra tại vùng biển đông bắc vào ngày 11.3.2011.

Tiêu điểm - Nhật tưởng niệm thảm họa động đất, sóng thần
 Hai năm sau thảm họa, các đội cứu hộ vẫn nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân - Ảnh: AFP

Cơn địa chấn đã tạo ra trận sóng thần kinh hoàng tàn phá các cộng đồng dân cư ven biển và làm hư hại nhà máy Fukushima Daiichi, gây ra hiện tượng tan chảy lõi lò phản ứng trong vụ khủng hoảng hạt nhân tồi tệ nhất kể từ thảm họa Chernobyl năm 1986.

Các nỗ lực tái thiết khu vực bị tàn phá diễn ra một cách chậm chạp. Số liệu cho thấy vẫn còn 315.196 người chưa có nhà cửa, nhiều người chen chúc trong các khu nhà ở tạm thời.

“Mùa xuân thật sự sẽ không đến với Nhật nếu mùa xuân không đến với khu vực Tohoku. Chúng tôi quyết tâm đẩy nhanh tiến độ tái thiết”, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe nói trong một đoạn video được đăng trên Youtube vào hôm nay, đề cập đến khu vực bị tàn phá ở phía bắc nước Nhật.

Theo AFP, hiện có sự chia rẽ giữa các cộng đồng bị tàn phá bởi thảm họa, giữa những người muốn tái thiết trên vùng đất mà gia đình họ đã sống trong nhiều thế hệ và những người muốn di chuyển lên khu vực cao, an toàn hơn.

Theo số liệu của chính phủ, những di chứng đi kèm với hoàn cảnh sống đầy áp lực đã khiến 2.303 người sống sót sau thảm họa qua đời. Việc gia tăng tình hình bạo hành gia đình và trầm cảm cũng được lưu ý tại một số cộng đồng.

Những nhà vận động chống hạt nhân thuộc tổ chức Hòa bình Xanh nói chính phủ không thể cung cấp đủ hỗ trợ cho những người sơ tán tránh phóng xạ, nói rằng một số người “phá sản về mặt tài chính và nạn ly hôn và suy sụp tinh thần đang gia tăng”.

“Họ cần được bồi thường đúng mức và hỗ trợ tái thiết cuộc sống”, tổ chức Hòa bình Xanh nói trong một thông báo thúc giục Nhật loại bỏ ngành công nghiệp điện hạt nhân.

Tiêu điểm - Nhật tưởng niệm thảm họa động đất, sóng thần (Hình 2).Một bé trai cầu nguyện cho những thân nhân qua đời vì thảm họa vào hôm nay, 11.3.2013 - Ảnh: AFP

Gần 10.000 dư chấn đã được ghi nhận kể từ trận động đất ban đầu, bao gồm 736 dư chấn có cường độ trên 5 độ Richter, một số làm rung chuyển mặt đất ở nhà máy Fukushima, nơi các lò phản ứng hạt nhân bị hư hại vẫn chưa được sửa chữa hoàn toàn.

Nhiều thanh niên sống trong khu vực, cụ thể là tại Fukushima, nơi nền kinh tế đang tàn tạ, đang tìm cách bắt đầu cuộc sống mới.

Chính phủ nói nhà máy Fukushima hiện ổn định và phóng xạ không còn thoát ra. Họ cho biết các lương thực, thực phẩm từ khu vực này được kiểm tra phóng xạ trước khi bán ra thị trường.

Tuy nhiên, bất chấp những lời trấn an, nhiều người tiêu dùng vẫn tránh mua sản phẩm xuất xứ từ Fukushima vì sợ nhiễm xạ. Đây là một tổn thất nữa với ngành trồng trọt tại khu vực, khiến những nỗ lực gầy dựng lại cuộc sống trở nên khó khăn hơn.

Trong khi đó, cả nước vẫn loay hoay với câu hỏi liệu có nên tiếp tục sử dụng năng lượng hạt nhân ở nền kinh tế lớn thứ ba thế giới hay không.

Theo Thanh niên

Tàu cao tốc Nhật Bản bị trật bánh khỏi đường ray

Thứ 7, 02/03/2013 | 21:58
Theo kênh truyền hình Nhật Bản, một đoàn tàu cao tốc Shinkansen, phương tiện giao thông đường sắt được coi là nhanh và an toàn nhất của Nhật Bản, đã bị trật bánh khỏi đường ray thuộc tuyến đường sắt cao tốc ở tỉnh Akita ngày 2/3.

Toa tàu dành riêng cho phụ nữ ở Nhật Bản

Thứ 3, 26/02/2013 | 08:11
Do nạn quấy rối tình dục trên các chuyến tàu ngày càng nhiều, những toa tàu dành riêng cho phụ nữ đã ra đời mang lại sự an tâm đối với hành khách nữ khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng.

Geisha nam Nhật Bản kiếm bộn tiền nhờ gặp thời

Thứ 4, 20/02/2013 | 15:57
Do xu hướng kết hôn muộn, thậm chí không lập gia đình ngày càng phổ biến nên phụ nữ Nhật đã phóng khoáng hơn trong vấn đề tình yêu, tình dục và nhờ đó geisha nam đang trở thành nghề kiếm bộn tiền tại xứ sở hoa anh đào.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.