Nhiễm độc do ăn pate Minh Chay:

Nhiễm độc do ăn pate Minh Chay: "Hơn 30 năm công tác trong nghề tôi chưa từng gặp"

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 3, 01/09/2020 | 08:45
0
Qua công tác điều trị cho các bệnh nhân nhiễm độc do ăn pate Minh Chay, chuyên gia y tế của bệnh viện Chợ Rẫy đã đưa ra cảnh báo về thực phẩm đóng hộp.

Là người có nhiều kinh nghiệm nhưng TS.BS Lê Quốc Hùng - Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, bệnh viện Chợ Rẫy cũng thừa nhận: “hơn 30 năm công tác trong nghề chưa từng gặp ca ngộ độc do vi khuẩn Clostridium botulinum”.

Nước ta từng ghi nhận vài ca bệnh vào những năm 1975 – 1980, do người dân sử dụng các đồ hộp mà lính Mỹ để lại. Nhưng sau khoảng thời gian quá dài không ghi nhận, bây giờ sẽ khó để chuẩn đoán, do nhầm lẫn với bệnh lý khác.

Bác sĩ Lê Quốc Hùng chia sẻ: “Bệnh nhân mới nhất được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng liệt tứ chi. Trao đổi với trung tâm Chống độc - bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi xác định bệnh viện tuyến dưới đã chẩn đoán nhầm, cho rằng bệnh nhân bị nhược cơ. Đến khi sử dụng thiết bị, phương pháp hiện đại, bệnh viện Chợ Rẫy mới chuẩn đoán đúng".

Tin nhanh - Nhiễm độc do ăn pate Minh Chay: 'Hơn 30 năm công tác trong nghề tôi chưa từng gặp'

TS.BS Lê Quốc Hùng - Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, bệnh viện Chợ Rẫy.

Độc tố do vi khuẩn tạo ra là không mùi, không màu, không vị nên không thể phân biệt bằng mắt thường.

Độc tố tác động lên cơ thể người, tác động đến thần kinh vận động, gây tổn thương cấu trúc dây thần kinh, không dẫn truyền vận động, dẫn đến tình trạng liệt. Vì thế, quan trọng nhất là chuẩn đoán sớm để kịp thời dùng thuốc kháng độc tố.

“Độc tố này do vi khuẩn gây ra, sống trong môi trường không có không khí. Nhưng vi khuẩn sống khá dai, tồn tại được trong môi trường bình thường và có khả năng tái hoạt động trở lại trong môi trường không có không khí”, bác sĩ Hùng cho biết.

Chuyên gia y tế cũng khuyến cáo, con vi khuẩn không dễ tiêu diệt, nhưng chất độc sẽ bị phá hủy với nhiệt độ trên 80 độ C. Để an toàn, người dân cần ăn chín, uống sôi, không ăn đồ hộp để lâu và nấu chín trước khi ăn đồ đóng hộp bằng tay.

Tin nhanh - Nhiễm độc do ăn pate Minh Chay: 'Hơn 30 năm công tác trong nghề tôi chưa từng gặp' (Hình 2).

Pate Minh Chay bị thu hồi vì nhiễm khuẩn, gây ngộ độc nguy hiểm.

Thực tế, đồ đóng hộp công nghiệp đều được tiệt khuẩn, tiêu diệt các vi khuẩn bằng công nghệ hiện đại. Nhưng đồ hộp tự đóng tại nhà, thủ công vẫn có nhiều khả năng tạo môi trường cho vi khuẩn, nhất vi khuẩn yếm khí.

Trong quá trình sản xuất, đồ hộp có thể nhiễm vi khuẩn từ bất cứ khâu nào, như nguyên vật liệu hay vệ sinh quá trình đóng gói. Đặc biệt, hộp thức ăn phồng lên là dấu hiệu vi khuẩn sinh sôi, nảy nở, tạo khí.

Người dân không thể dễ dàng nhận biết ngộ độc do vi khuẩn Clostridium botulinum gây ra. Ban đầu là triệu chứng đau bụng, nôn ói, mệt mỏi nhưng phải xét nghiệm chuyên biệt, kỹ thuật hiện đại mới có thể phát hiện ra chất độc.

Hiện nay, tại Việt Nam chưa có thuốc giải độc nên bác sĩ phải tiến hành biện pháp điều trị hỗ trợ như nuôi dưỡng, thở máy, lọc máu,… giúp bệnh nhân hồi phục.

Bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy chỉ cách phân biệt đồ hộp bị nhiễm khuẩn

 

Chiều 31/8, bệnh viện Nhân dân 115 ghi nhận 1 trường hợp nhiễm độc do vi khuẩn Clostridium botulinum vì ăn pate Minh Chay, nâng tổng số bệnh nhân ở TP.HCM là 9 người.

Bác sỹ Trần Văn Sóng, Phó Giám đốc bệnh viện Nhân dân 115 thông tin, bệnh nhân là nữ, 41 tuổi, ngụ TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Trước đó, ngày 27/7, người này mua pate Minh Chay qua online và sử dụng. Sau đó xuất hiện các triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, tê lưỡi, nói đớ, yếu cơ tứ chi kèm khó thở.

Gia đình đã đưa bệnh nhân vào bệnh viện quốc tế Columbia Asia Gia Định tại quận Bình Thạnh, TP.HCM. Vì điều trị không thuyên giảm nên bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện Nhân dân 115.

Ngày 12/8, tình trạng khi đến bệnh viện Nhân dân 115 là tỉnh nhưng yếu cơ tứ chi (sức cơ gốc chi 4/5, sức cơ ngọn chi 3/5), yếu cơ vùng mặt.

Sau 3 ngày điều trị, bệnh nhân suy hô hấp và được đặt nội khí quản, phải thay huyết tương 5 lần, sử dụng dịch truyền, kháng sinh, điều trị hỗ trợ. Đến nay, sau hơn nửa tháng điều trị tích cực, cơ hô hấp của bệnh nhân còn yếu nên vẫn phải thở máy, sức cơ tứ chi hiện mới chỉ đạt 4/5.

Bệnh nhân nhiễm độc pate Minh chay có nguy cơ tử vong

Thứ 2, 31/08/2020 | 19:16
Chiều 31/8, bệnh viện Chợ Rẫy ghi nhận ca bệnh thứ 6 nhiễm độc do ăn pate Minh Chay. Lãnh đạo TP.HCM và cơ quan chức năng bày tỏ quan tâm đến sự việc có tính chất nguy hiểm này.

8.000 USD/1 lọ thuốc giải độc cho bệnh nhân ngộ độc pate Minh Chay

Thứ 2, 31/08/2020 | 14:10
Thông tin từ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, trong số hai bệnh nhân bị ngộ độc pate Minh Chay ở Hà Nội, bệnh nhân nữ đã có thể ngồi dậy được còn bệnh nhân nam bị liệt hoàn toàn. Để có thuốc điều trị cho hai bệnh nhân này, bệnh viện Bạch Mai phải nhập khẩu thuốc giải độc với giá 8.000 USD/1 lọ.

Gần 1.300 người dân mua pate Minh Chay, TP.HCM khẩn cấp yêu cầu thu hồi

Thứ 2, 31/08/2020 | 13:21
Trước diễn biến của các trường hợp ngộ độc thực phẩm do pate Minh Chay, ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM đề nghị chính quyền 24 quận, huyện trên địa bàn phối hợp thu hồi sản phẩm này.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.
Cùng chuyên mục

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.