Những đóa hoa tươi “nở rộ” giữa ngày 20/10

Những đóa hoa tươi “nở rộ” giữa ngày 20/10

Thứ 3, 20/10/2020 | 10:41
0
Ngày 20/10 là dịp để mọi người dành tặng cho những người phụ nữ bên cạnh mình những món quà. Thế nhưng, vẫn có những người không cần hoa hay quà...

Những người “không có” 20/10

20/10 năm nay trở nên thật đặc biệt khi cả đất nước cùng hướng về miền Trung, nơi đang phải gánh chịu trận bão lũ lịch sử. Và rất nhiều người đã nhường lại phần quà của mình cho những mảnh đời kém may mắn giống như bạn Ngọc Khánh. Ngọc Khánh cùng mẹ (trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) đã dành ra một khoản tiền để ủng hộ cho đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ trận mưa lũ lịch sử.

Chia sẻ về quyết định này, bạn Ngọc Khánh cho hay: “Ban đầu mình muốn mua tặng mẹ một món quà nhân ngày 20/10. Nhưng khi thấy tin người dân miền Trung đang trải qua bão lũ, mình thật sự thấy xót xa và không kiềm lòng được”.

Điều đó đã thôi thúc Ngọc Khánh dành số tiền này để quyên góp cho đồng bào miền Trung và thật bất ngờ là mẹ của Khánh cũng ủng hộ con gái làm việc này. “Mẹ đã cùng mình chuyển tiền đến những mạnh thường quân để giúp họ mua bán các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân đang bị cô lập do mưa lũ”, Ngọc Khánh tự hào nói.

Khi được hỏi tại sao lại đưa ra quyết định này, Ngọc Khánh nói rằng tất cả mọi người, dù là ai, đang ở đâu, chỉ cần là phụ nữ đều đáng được yêu thương và trân trọng. “Những cô, bác tại các tỉnh miền Trung ngập tràn mưa lũ đáng ra cũng sẽ có một ngày 20/10 thật yên bình và hạnh phúc giống như bao người phụ nữ khác. Vậy mà chỉ vì bão lũ, họ phải sống trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn”, Ngọc Khánh nghẹn ngào.

Khác với bạn Ngọc Khánh, gia đình chị Thu Hà (trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) năm nay đón ngày 20/10 có phần đơn giản hơn. Chia sẻ với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, chị Hà nói: “Mọi năm hai vợ chồng tôi và các con đều sẽ cùng nhau tụ họp đón 20/10. Vì gia đình tôi khá truyền thống nên tôi và chồng luôn dạy bảo các cháu nhớ về những dịp lễ như thế này”.

Tiêu dùng & Dư luận - Những đóa hoa tươi “nở rộ” giữa ngày 20/10

Không cần quà cũng chẳng cần hoa, gia đình chị Hà trân trọng hơn những bữa cơm gia đình quây quần bên nhau. (Ảnh minh họa)

Bản thân chị Hà cũng chia sẻ, đầu năm nay con trai cả của chị đã lên kế hoạch cả nhà sẽ cùng đi du lịch trước vài ngày để kỷ niệm 20/10 năm nay cho mẹ. Tuy nhiên chuyến đi đã bị hủy ngang do dịch Covid-19 bùng phát.

Mặc dù hiện tại dịch đã được kiểm soát nhưng chị Hà và cả gia đình vẫn không chủ quan. “Cả nhà dặn nhau không đi xa trong khoảng thời gian này. Tôi cũng động viên các con rằng không đi dịp này thì mình còn dịp khác”, chị Hà chia sẻ.

Một lý do lớn hơn khiến chuyến du lịch của gia đình bị hủy là do tình hình kinh tế của gia đình chị Hà không còn tốt như trước: “Hai vợ chồng tôi đều là người làm công ăn lương. Khi dịch bùng phát, chúng tôi giữ được công việc đã là may mắn, giờ lương bị giảm đi một phần nên cần học cách chi tiêu tiết kiệm hơn”.

Mặc dù cả gia đình không thể đi du lịch cùng nhau, nhưng ngày 20/10 năm nay chị Hà vẫn mua đồ ăn về và nấu tại nhà. Chị Hà cho biết, các con cũng ủng hộ quyết định này của mẹ: “Các con tôi đều hào hứng hỏi xem mẹ nấu món gì và tranh nhau về sớm để giúp mẹ đi chợ, vào bếp”.

Với gia đình chị Hà hay mẹ con Ngọc Khánh, có lẽ món quà to nhất vào ngày 20/10 năm nay không phải bó hoa đỏ thắm hay những món quà đắt tiền. Thay vào đó, món quà to lớn và đáng trân trọng nhất là khi họ tìm được những giá trị ý nghĩa trong cuộc sống này.

Hoa hồng “lên ngôi”

Vẫn như mọi năm, khắp các nẻo đường lại tràn ngập sắc hoa nhân ngày 20/10. Trên con phố Kim Mã (quận Ba Đình, Hà Nội)  cũng nhộn nhịp người mua kẻ bán dù là ở sạp bán hoa vỉa hè hay những cửa hàng hoa sang trọng. Tại một cửa hàng hoa, PV Người Đưa Tin Pháp Luật đã có cơ hội trò chuyện cùng người chủ tại đây, chị Thu Hoa.

Tay trái thoăn thoắt cuốn giấy gói, tay phải lại đang nhặt từng bông hoa, chị Hoa nhanh miệng: “Hoa ở cửa hàng tôi đều là hoa nhập khẩu nên giá thường sẽ cao hơn so với mặt bằng chung”. Song, có lẽ “đắt xắt ra miếng” nên cứ 10-15 phút lại có vài ba người ghé vào hỏi mua hoặc đặt điện hoa cho người thân, bạn bè.

Tiêu dùng & Dư luận - Những đóa hoa tươi “nở rộ” giữa ngày 20/10 (Hình 2).

Những cửa hàng hoa với nhiều lẵng hoa được trang trí bắt mắt.

Theo chị Hoa, các loại hoa mà chị bán thường có giá 400-500 nghìn đồng/bó. Hoa được bó hầu hết là hoa hồng, có điểm thêm vài cành hoa nhỏ trang trí. “Nếu khách hàng muốn cắm hoa thành lẵng thì tôi cũng có nhiều loại khác như hoa lan, hoa hướng dương để khách chọn”, chị Hoa nói thêm.

Tiếp tục đi đến một cửa hàng hoa trên con phố Đê La Thành (quận Đống Đa, Hà Nội) tấp nập xe cộ, PV bị thu hút bởi những bó hoa nhiều màu sắc, được xếp đều tay thành các hình trái tim bắt mắt. “Những bó to như vậy cửa hàng tôi thường bán với giá 500 nghìn đồng/bó”, người bán hoa tại đây cho biết.

Lý giải về việc hầu hết các cửa hàng đều dùng hoa hồng, người này cho hay: “Hoa hồng thường đa dạng về màu sắc và mẫu mã, hơn nữa cũng dễ nhập nên chúng tôi thường chọn hoa hồng. Những loại hoa khác chúng tôi ít bán hơn mà sẽ để trang trí vì không bán được nhiều như hoa hồng”.

Chia sẻ thêm với PV, người bán hàng nhận thấy năm nay số lượng khách hàng đặt điện hoa giao tận nơi tăng cao hơn so với năm ngoái. Lý do khiến cửa hàng nhận được nhiều điện hoa là do dịch Covid-19 khiến khách hàng có tâm lý ngại đến mua hàng trực tiếp mà thường chọn qua mạng và gọi điện đặt hàng. Tuy vậy, cửa hàng vẫn có những đơn hàng lớn: “Có nhiều khách hàng muốn đặt bó to với những bông hoa hồng đẹp. Những bó như thế chúng tôi làm mất nhiều thời gian hơn nên có giá 800-1 triệu đồng/bó”.  

“20/10 năm nay dẫu thật nhiều biến động nhưng cũng là năm đáng nhớ nhất, không chỉ riêng bản thân tôi mà cả gia đình của tôi. Bởi nó đánh dấu quãng thời gian dù thiếu thốn về vật chất nhưng lại đủ đầy về tinh thần của vợ chồng tôi và các con”, chị Thu Hà chia sẻ.

Lê Trà

Giá vàng hôm nay 20/10 tăng trở lại nhưng không đáng kể

Thứ 3, 20/10/2020 | 09:06
Giá vàng hôm nay (20/10): giá vàng SJC và giá vàng nhẫn tăng nhẹ theo xu hướng chung của thế giới.

Tặng hoa ngày 20/10: Thủ tục hay tình cảm?

Thứ 2, 19/10/2020 | 06:00
Cùng Người Đưa Tin Pháp luật lắng nghe cảm xúc của một số nghệ sĩ Việt nổi tiếng khi họ tặng-nhận hoa trong Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.
Cùng tác giả

Việt Nam ghi nhận 5 ca mắc Covid-19 mới

Thứ 3, 12/01/2021 | 18:38
Thông tin từ Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19, 18h ngày 12/1, Việt Nam có thêm 5 ca mắc Covid-19.

Hỗ trợ toàn diện nhằm định hướng vào nghề cho giáo viên tiếng Anh

Thứ 3, 12/01/2021 | 12:07
Việc đưa ra chương trình 5 điểm hỗ trợ toàn diện giáo viên tiếng Anh tốt nghiệp các trường đại học nhằm giúp các giáo viên trẻ có định hướng vào nghề.

Việt Nam tối ngày 10/1 xuất hiện thêm 1 ca mắc Covid-19 mới

Chủ nhật, 10/01/2021 | 18:21
Thêm 1 ca mắc nhập cảnh vào 18h ngày 10/1 tại Việt Nam. Ca bệnh này được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Thanh Hóa.

Bộ Y tế xác nhận 2 ca mắc Covid - 19 nhập cảnh trái phép

Thứ 3, 29/12/2020 | 18:15
Tính đến 18h ngày 29/12, Việt Nam tiếp tục có thêm ca mắc Covid-19. Trong đó, 2 ca mắc mới là 2 ca nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường mòn.

Nâng cấp nội dung giáo dục nhằm phù hợp chương trình Phổ thông mới

Thứ 4, 23/12/2020 | 13:48
Bắt đầu từ năm học 2020-2021, iSMART nâng cấp toàn diện 100% chương trình học tiếng Anh qua môn Toán và Khoa học.
Cùng chuyên mục

“Bất ngờ” với hình ảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Dịp lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, người dân di chuyển bằng máy bay khá đông, nhưng tại sân bay Tân Sơn Nhất lại thông thoáng.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Hiện tượng tiệm vàng đóng cửa, tăng cường quản lý minh bạch kinh doanh

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:15
Nhiều tiệm vàng đóng cửa, thậm chí dừng hoạt động vì lo ngại đợt kiểm tra của cơ quan quản lý thị trường, cũng như biến động thị trường.

Bình Định xác lập "điểm đến mới" tạo sức hút du lịch

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:53
Sân bay mở rộng, hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, kết nối liên hoàn, nỗ lực "lột xác" đột phá các điểm du lịch Kỳ Co, Eo Gió, Quần thể FLC, phố biển Quy Nhơn.

Điểm qua những dự án "nâng tầm" du lịch Sầm Sơn

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:00
Phố biển Sầm Sơn không ngừng "thay da đổi thịt" trong những năm qua, trong đó có đóng góp không nhỏ từ những dự án du lịch tầm cỡ của các nhà đầu tư lớn.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Định xác lập "điểm đến mới" tạo sức hút du lịch

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:53
Sân bay mở rộng, hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, kết nối liên hoàn, nỗ lực "lột xác" đột phá các điểm du lịch Kỳ Co, Eo Gió, Quần thể FLC, phố biển Quy Nhơn.

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.