Kể từ khi được giới thiệu vào năm 2009, tiền ảo Bitcoin là chủ đề gây chia rẽ số đông khi có người ủng hộ, có người phản đối.
Một vài trường cao đẳng và đại học từ khắp nơi trên thế giới đã bắt đầu cho phép sinh viên thanh toán học phí bằng Bitcoin.
Năm 2013, trường đại học Nicosia, một ngôi trường tư nhân ở Cộng hòa Síp, đã mở ra chương trình đào tạo thạc sĩ nghiên cứu về tiền tệ kỹ thuật số.
Nicosia là trường đại học đầu tiên chấp nhận Bitcoin trong thanh toán học phí cho tất cả các ngành học trong trường.
Ngay sau đó, đại học Cumbria của Vương quốc Anh cũng công bố kế hoạch chấp nhận giao dịch bằng Bitcoin vào mùa xuân năm 2014, nhưng chỉ dành cho các lớp chuyên nghiên cứu về tiền ảo.
Trường cao đẳng King's Colleges ở New York, Mỹ cũng không chậm trễ khi thông báo kế hoạch chấp nhận Bitcoin như một phương thức thanh toán trong tương lai gần.
Đại học Khoa học và Nghệ thuật Lucerne ở Thụy Sĩ cũng vừa công bố quyết định chấp nhận Bitcoin thanh toán học phí từ hồi đầu tháng 10.
Trong khi hồi tháng 6 năm nay, trường Montessori ở New York, Mỹ cũng chính thức cho phép các bậc cha mẹ trả tiền học phí cho con cái bằng bitcoin. Đây là ngôi trường dành cho trẻ em đầu tiên ứng dụng phương thức thanh toán kỹ thuật số.
Sự cám dỗ của Bitcoin cho phép các trường học cung cấp chương trình giáo dục cho lượng sinh viên lớn hơn và hơn cả, các trường đại học muốn mở rộng nguồn thu lợi nhuận của họ trên nhiều hình thức, không chỉ là tiền thật mà còn tiền ảo.
Không chịu phụ thuộc bởi sự lên xuống tỷ giá của bất kỳ loại tiền tệ nào là lợi ích chính của Bitcoin, đặc biệt là đối với những sinh viên đang muốn du học.
Một sinh viên ở Ấn Độ có thể tiết kiệm được kha khá khoản học phí cho giấc mơ học hành ở New York. Một khi phải trả tiền học phí, những đồng Rupee Ấn Độ cần đổi lấy đồng USD trước tiên. Giá trị của số tiền đổi ra sẽ phụ thuộc vào tỷ giá tại thời điểm đó.
Nếu giá trị tiền tệ sụt giảm bất thường, số tiền tiết kiệm của họ có thể không đủ để theo đuổi giấc mơ theo học tại nền giáo dục Mỹ.
Ở đại học Nicosia các khoản thanh toán từ Bitcoin sẽ được giao dịch theo tỷ giá hối đoái hiện tại từ Bitcoin sang Euro, có nghĩa là sự biến động giá trị của đồng tiền ảo vẫn sẽ ảnh hưởng đến chi phí học phí, nhưng sinh viên không phải trả các loại phí tỷ giá khác từ ngân hàng.
Ngoài sử dụng để chi trả học phí, một số trường đại học đã thông qua Bitcoin như phương thức thanh toán cho việc mua sắm trong trường. Đại học Georgia Tech ở Mỹ cho phép sinh viên sử dụng Bitcoin để mua thẻ tín dụng nội bộ trong trường.
Được biết đến với tên BuzzCard, đây là một loại thẻ ghi nợ cho phép sinh viên trả tiền ăn và cửa hàng sách trong phạm vi Georgia Tech.
Những con số thống kê gần đây cho thấy, có hơn 100.000 công ty khác nhau trên khắp thế giới chấp nhận Bitcoin dưới dạng hình thức thanh toán. Trong đó bao gồm cả các thương hiệu lớn như Microsoft, Dish Network và Expedia.
Chính vì lý do danh sách trên đang ngày một tăng lên, một số trường đại học cao đẳng trên thế giới đã tiến vào cuộc chơi.
George Garlichs, người đứng đầu trường European School of Management and Technology ở Đức – nơi vừa chấp nhận Bitcoin là phương thức thanh toán vào tháng 12/2016 nói với Business Times: “Động lực đằng sau quyết định chấp nhận Bitcoin là sự cần thiết và trợ giúp cho sinh viên đến từ các nước xa xôi..."
Theo Igrad, thế hệ trẻ ngày nay ngày càng trở nên phụ thuộc vào các công cụ ảo trong cuộc sống hằng ngày.
Đối với họ, Bitcoins rất có ý nghĩa trong thế giới hiện tại và cung cấp cho họ cơ hội giao dịch, mua sắm.
Tuy nhiên, ở Việt Nam việc sử dụng Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác làm phương tiện thanh toán không được pháp luật thừa nhận và bảo vệ. Do vậy,nó luôn tiềm ẩn những rủi ro.