Niger đóng cửa không phận bất chấp tối hậu thư của ECOWAS

Niger đóng cửa không phận bất chấp tối hậu thư của ECOWAS

Thứ 2, 07/08/2023 | 09:48
0
Phe đảo chính cho rằng 2 quốc gia Trung Phi đã triển khai lực lượng quân sự để chuẩn bị cho việc can thiệp của ECOWAS vào Niger.

Chính quyền quân sự Niger hôm 6/8 tuyên bố đóng cửa một phần không phận của đất nước, cảnh báo về một cuộc tấn công của một “thế lực nước ngoài” khi hạn chót để phục chức cho Tổng thống Mohamed Bazoum đã đến. Lực lượng này cũng cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào vi phạm nó sẽ gặp phải “phản ứng mạnh mẽ và ngay lập tức”.

“Đối mặt với mối đe dọa can thiệp đang trở nên rõ ràng hơn thông qua sự chuẩn bị của các nước láng giềng, không phận của Niger đã bị đóng cửa từ ngày 6/8 cho đến khi có thông báo mới”, lực lượng đảo chính Niger cho biết trong một tuyên bố.

“Các lực lượng vũ trang của Niger và tất cả các lực lượng quốc phòng và an ninh của chúng tôi, được hỗ trợ không ngừng bởi người dân Niger, sẵn sàng bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Niger”, ông nói thêm.

Niger cho biết, họ đã đóng cửa không phận đối với các chuyến bay quốc tế, ngoại trừ một số quốc gia bao gồm Algeria, Burkina Faso, Mali, Libya và Chad – những quốc gia lên tiếng phản đối việc can thiệp quân sự ở Niger.

Thế giới - Niger đóng cửa không phận bất chấp tối hậu thư của ECOWAS

Đại tá Amadou Adramane phát biểu trên truyền hình quốc gia Niger sau khi lực lượng đảo chính phế truất Tổng thống Mohamed Bazoum. Ảnh: The Guardian

Cộng đồng kinh tế Tây Phi (ECOWAS) đã đưa ra hạn chót để lực lượng đảo chính Niger trả tự do cho Tổng thống Bazoum và khôi phục trật tự hiến pháp vào ngày 6/8, nếu không họ có thể can thiệp quân sự vào quốc gia Tây Phi.

Hôm 4/8, chỉ huy quốc phòng của các quốc gia Tây Phi đã đồng ý với kế hoạch can thiệp quân sự vào Niger sau cuộc họp kéo dài 3 ngày. Dù chưa có dấu hiệu của bất kỳ hành động quân sự nào, nhưng phe đảo chính cho biết ECOWAS đã bắt đầu hành động.

“Kế hoạch cho cuộc chiến này đã được thực hiện”, phát ngôn viên của chính quyền quân sự Amadou Abdramane cho biết trên đài truyền hình nhà nước Tele Sahel. “Việc triển khai trước các lực lượng tham gia cuộc chiến này đã bắt đầu ở 2 quốc gia ở Trung Phi”, ông khẳng định nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Chính quyền quân sự Niger đã từ chối mọi lời kêu gọi khôi phục nền dân chủ và cảnh báo chống lại mọi sự can thiệp của nước ngoài. Hàng trăm người biểu tình đã tập trung tại thủ đô Niamey hôm 6/8 để ủng hộ các nhà lãnh đạo cuộc đảo chính.

Mọi con mắt đang đổ dồn vào động thái tiếp theo của ECOWAS. Kể từ khi cuộc khủng hoảng bắt đầu, tổ chức này đã tuyên bố rằng họ sẽ xem xét mọi biện pháp để giải quyết khủng hoảng, và các hình thức can thiệp quân sự sẽ chỉ được sử dụng như là phương sách cuối cùng.

Thế giới - Niger đóng cửa không phận bất chấp tối hậu thư của ECOWAS (Hình 2).

Lực lượng đảo chính Niger tham dự một cuộc biểu tình tại một sân vận động ở Niamey, Niger, ngày 6/8. Ảnh: Al Jazeera Reuters

“Các mốc thời gian chính trị sẽ khác hoàn toàn với các mốc thời gian quân sự. Vì vậy, những gì các chính trị gia đã tuyên bố, đó là tối hậu thư hết hiệu lực ngày 6/8, không nhất thiết có nghĩa ngày 6/8 là ngày quân đội bắt đầu chiến sự”, theo nhà báo Charles Stratford của Al Jazeera.

Cuộc đảo chính ở Niger vào ngày 26/7 là cuộc đảo chính thứ bảy ở Tây và Trung Phi trong vòng 3 năm. Nó đã làm rung chuyển khu vực Sahel của châu Phi, nơi đang chiến đấu với các nhóm vũ trang có liên quan đến al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo (ISIS) và là một trong những khu vực nghèo nhất thế giới.

Đối mặt với nguy cơ chiến tranh khu vực, các nước Tây Phi đã bắt đầu chia thành 2 phe. Nigeria, Senegal và Bờ Biển Ngà cho biết họ sẽ gửi quân đến Niger, mặc dù Thượng viện Nigeria đã bác bỏ yêu cầu của Tổng thống Bola Tinubu về việc chấp thuận triển khai quân, yêu cầu ông xem xét các lựa chọn khác ngoài việc sử dụng vũ lực.

Trong khi đó, Burkina Faso và Mali cho biết, bất kỳ sự can thiệp nào vào Niger sẽ được coi là một lời tuyên chiến chống lại họ. Algeria, quốc gia có chung đường biên giới đất liền trải dài với Niger, cũng đã cảnh báo chống lại một giải pháp quân sự ở nước này.

Nguyễn Tuyết (Theo Bloomberg, TRT World, Al Jazeera)

ECOWAS sắp can thiệp quân sự ở Niger, phe đảo chính nhờ Wagner hỗ trợ

Chủ nhật, 06/08/2023 | 13:48
Lãnh đạo các quốc gia Tây Phi đã đồng ý kế hoạch can thiệp quân sự vào Niger trừ khi phe đảo chính khôi phục chế độ dân sự ở nước này vào ngày 6/8.

Mỹ tạm dừng một số chương trình hỗ trợ cho chính phủ Niger

Thứ 7, 05/08/2023 | 11:12
Theo Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, đây là một biện pháp tạm thời và không ảnh hưởng đến tất cả các chương trình hỗ trợ nước ngoài của Mỹ.

Nga không ủng hộ giải pháp can thiệp quân sự ở Niger

Thứ 4, 02/08/2023 | 21:40
Phương Tây lo ngại rằng phe đảo chính Niger có thể phát triển mối quan hệ chặt chẽ hơn với Nga, đặc biệt nếu Pháp và Mỹ cắt viện trợ quân sự cho quốc gia Tây Phi.
Cùng tác giả

“Đầu tư công là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế năm 2023”

Thứ 2, 16/10/2023 | 09:00
Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam nhận định, việc tăng tốc chi tiêu của Chính phủ có thể coi là sự kích cầu được mong đợi trong các tháng còn lại của năm 2023.

ADB bổ nhiệm Phó Chủ tịch phụ trách Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương

Thứ 6, 22/09/2023 | 15:03
Phó Chủ tịch mới của ADB từng đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng và làm việc với nhiều quan chức chính phủ cấp cao trên khắp châu Á và Thái Bình Dương.

Thách thức đối với người đi vay ở khu vực Đông Á mới nổi

Thứ 2, 11/09/2023 | 16:13
Chính phủ và ngân hàng trung ương ở khu vực Đông Á mới nổi cần cảnh giác để phòng ngừa những rủi ro tài chính tiềm tàng gắn với các mức lãi suất cao hơn, theo ADB.

ADB chi 14 triệu USD phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái Việt Nam

Thứ 2, 11/09/2023 | 11:24
Đây là khoản tài trợ đầu tiên của ADB trong danh mục đầu tư điện mặt trời áp mái dành cho phân khúc kinh doanh và sản xuất tại Việt Nam.

Cổ phiếu VinFast lấy lại sắc xanh sau 3 phiên sụt giảm

Thứ 3, 22/08/2023 | 07:38
Cổ phiếu VinFast đóng cửa giảm 23% xuống mức 15,40 USD/cổ phiếu hôm 18/8, đánh dấu phiên sụt giảm thứ ba liên tiếp sau khi ra mắt hoành tráng ở Phố Wall.
Cùng chuyên mục

Su-34 Nga phóng tên lửa Kh-59MK, tấn công chính xác vị trí chiến lược Ukraine

Thứ 5, 02/05/2024 | 09:55
Cường kích Su-34 của Nga đã phóng tên lửa chính xác, phá hủy các vị trí chiến lược của Lực lượng Vũ trang Ukraine trên hướng Kurakhovsky.

Mặt trận Chasov Yar: Nga vượt qua bãi mìn, chọc thủng tuyến phòng thủ nhưng Ukraine quyết không lùi bước

Thứ 5, 02/05/2024 | 07:55
Lực lượng Ukraine kháng cự dữ dội khi quân đội Nga áp sát thành trì chính ở mặt trận Chasov Yar.

Ukraine muốn EU bảo vệ kho chứa khí đốt ngầm khỏi đòn tấn công của Nga

Thứ 5, 02/05/2024 | 06:00
Vai trò của Kiev đối với an ninh năng lượng của “cựu lục địa” càng tăng thêm kể từ khi EU chuyển sang dự trữ khí đốt ở các cơ sở ngầm khổng lồ của Ukraine.

Người đàn ông mắc ung thư trúng độc đắc 32.900 tỷ đồng

Thứ 4, 01/05/2024 | 10:17
Đang điều trị ung thư, một người đàn ông gốc Lào may mắn trúng giải độc đắc Powerball trị giá 1,3 tỷ USD (khoảng 32.900 tỷ đồng) tại Mỹ.

“Ông trùm” tiền số Binance lĩnh án 4 tháng tù vì tội rửa tiền

Thứ 4, 01/05/2024 | 09:45
“Tôi đã thất bại ở đây”, ông Changpeng Zhao nói trong bài phát biểu ngắn gọn trước tòa. “Tôi vô cùng hối tiếc về thất bại của mình và tôi xin lỗi”.
     
Nổi bật trong ngày

Ukraine muốn EU bảo vệ kho chứa khí đốt ngầm khỏi đòn tấn công của Nga

Thứ 5, 02/05/2024 | 06:00
Vai trò của Kiev đối với an ninh năng lượng của “cựu lục địa” càng tăng thêm kể từ khi EU chuyển sang dự trữ khí đốt ở các cơ sở ngầm khổng lồ của Ukraine.

Ukraine, Mỹ tổ chức đàm phán lần 3 về thỏa thuận an ninh song phương

Thứ 4, 01/05/2024 | 06:00
Trước đó Ukraine đã ký các hiệp ước an ninh song phương với 9 nước NATO để nhận được “sự hỗ trợ lâu dài” chính thức từ các nước này.

Người đàn ông mắc ung thư trúng độc đắc 32.900 tỷ đồng

Thứ 4, 01/05/2024 | 10:17
Đang điều trị ung thư, một người đàn ông gốc Lào may mắn trúng giải độc đắc Powerball trị giá 1,3 tỷ USD (khoảng 32.900 tỷ đồng) tại Mỹ.

“Ông trùm” tiền số Binance lĩnh án 4 tháng tù vì tội rửa tiền

Thứ 4, 01/05/2024 | 09:45
“Tôi đã thất bại ở đây”, ông Changpeng Zhao nói trong bài phát biểu ngắn gọn trước tòa. “Tôi vô cùng hối tiếc về thất bại của mình và tôi xin lỗi”.

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai

Thứ 4, 01/05/2024 | 21:57
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả và gửi lời thăm hỏi, động viên gia đình, các nạn nhân vụ nổ lò hơi làm 6 người tử vong tại Đồng Nai.