Nước nhiễm xạ từ nhà máy Fukushima chảy ra biển

Nước nhiễm xạ từ nhà máy Fukushima chảy ra biển

Thứ 4, 24/07/2013 | 08:19
0
Ban giám đốc nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở Nhật Bản đã phải thừa nhận vào hôm 22.7 rằng nguồn nước ngầm bị nhiễm phóng xạ từ nhà máy đã chảy ra biển.

Đây là lần đầu tiên ban điều hành nhà máy Fukushima thừa nhận việc có rò rỉ nước nhiễm phóng xạ ra biển, theo AFP.

Vào đầu tháng này, công ty điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị điều hành nhà máy Fukushima, thông báo rằng mẫu nước ngầm lấy tại nhà máy cho thấy nồng độ caesium-134, chất gây ung thư, đã tăng cao gấp 110 lần so với vài ngày trước đó.

Tiêu điểm - Nước nhiễm xạ từ nhà máy Fukushima chảy ra biển

Nhà máy Fukushima. Ảnh: AFP

TEPCO nói rằng không biết chính xác lý do gì khiến nồng độ này tăng cao, nhưng khẳng định nguồn nước ngầm bị nhiễm độc vẫn chỉ nằm bên dưới nhà máy do bị ngăn bởi nền bê tông và các tấm thép.

“Giờ đây chúng tôi tin rằng nước bị nhiễm phóng xạ đã chảy ra biển”, AFP dẫn lời một phát ngôn viên của TEPCO cho hay.

Tuy nhiên, phát ngôn viên này vẫn cho rằng tác động của lượng nước nhiễm xạ rò rỉ ra biển sẽ được hạn chế.

“Các dữ liệu về nước biển vẫn không cho thấy có gia tăng bất thường mức độ phóng xạ”, vị này cho biết.

Theo Thanh Niên

Công nhân Fukushima mắc bệnh vì phóng xạ

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:07
Ngày 13 tháng 4, chỉ hai ngày sau khi Viện An toàn năng lượng hạt nhân Nhật nâng mức cảnh báo biến cố hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 từ cấp 5 lên cấp 7, “21 công nhân làm việc tại nhà máy này đã mắc một số bệnh liên quan tới phóng xạ” Viện này cũng cho biết.

Nhà máy điện Fukushima chứa vũ khí hạt nhân?

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:09
(Nguoiduatin.vn ) Ngày 21/4, trong cuộc họp báo diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh Trung Quốc, chuyên gia Tatsuo Sato của Nhật đã khẳng định rằng: “Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 không chứa vũ khí hạt nhân”.

Nỗi lo nhiễm phóng xạ ở nhà máy điện Fukushima

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:54
– Trận động đất kéo theo sóng thần vào ngày 11/03/2011 tàn phá một loạt các tỉnh duyên hải đông bắc Nhật Bản qua đi, người dân ở Fukushima đã thoát nạn thiên tai, nhưng vẫn còn đó nỗi lo nhiễm phóng xạ.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.