Ông Duterte 'thần tượng' bản lĩnh nhà lãnh đạo Nga Putin

Ông Duterte 'thần tượng' bản lĩnh nhà lãnh đạo Nga Putin

Thứ 2, 09/01/2017 | 16:39
0
Philippines - Nga gần gũi bối cảnh nước này và Mỹ có nhiều bất đồng sẽ là “công cụ” giúp Moscow thoát khỏi nhiều rủi ro kinh tế.

Theo CNN, đầu năm 2017, Hải quân Nga đã đưa hai con tàu chiến đến Philippines, đây là một phần trong nỗ lực gia tăng ảnh hưởng của Moscow tại khu vực này.

Tiêu điểm - Ông Duterte 'thần tượng' bản lĩnh nhà lãnh đạo Nga Putin

 Tổng thống Duterte gặp Tổng thống Putin bên lề Hội nghị Thượng đỉnh APEC ở thủ đô Lima, Peru tháng 11/2016.

Phó đô đốc Eduard Mikhailov, chỉ huy đội tàu cho biết: “Trong chuyến thăm tới quốc gia “vạn đảo”, tàu chiến Nga sẽ thực hiện các cuộc diễn tập chung với Hải quân Philippines trong lĩnh vực chống cướp biển và khủng bố. Đây là lần tiếp xúc hải quân chưa từng có trong lịch sử giữa Nga và Philippines”.

Đô đốc Mikhailov còn tiết lộ, cuộc diễn tập chung với hải quân Philippine nhằm thắt chặt an ninh giữa hai nước theo lời đề nghị của Tổng thống Philippines.

Chuyên gia chính trị Samuel Ramani của đại học Oxford nhận định, Điện Kremlin dường như muốn thúc đẩy quan hệ giữa Nga và Philippines trong năm 2017. Khi nền kinh tế Philippines gần đây tăng trưởng nhanh sẽ là một cơ hội tốt trong việc hợp tác thương mại, khôi phục kinh tế Nga đang đứng trước nhiều rủi ro. Đặc biệt sự kết hợp chặt chẽ giữa hai nhà lãnh đạo Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Rodrigo Duterte càng củng cố triển vọng mối quan hệ đối tác này.

Chuyên gia chỉ rõ, thống kê năm 2016 cho thấy, nền kinh tế Phlippines tăng 6,7%, tỷ lệ tăng trưởng nhanh nhất so với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư của Nga đánh giá cao ngành nông nghiệp của Manila bởi vậy tại Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC 2016, Nga đã chấp thuận tăng kim ngạch nhập khẩu các nông sản của Philippines từ 46 triệu đô la lên đến 2.5 tỷ đô là mỗi năm.

Một mối quan hệ hợp tác “hai bên cùng có lợi” khi cả Philippines cũng rất cần Nga trong bối cảnh nước này có nhiều bất đồng với Mỹ. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng, Philippines chính là “chìa khoá” cho tham vọng của Nga, cứu vãn nền kinh tế hiện tại, tham gia sâu rộng hơn các hiệp ước thương mại tự do giữa Liên minh Kinh tế Á - Âu (EUU) và  Khu vực mậu dịch Tự do ASEAN.

Thêm vào đó, nhiều nhà phân tích cũng cho rằng động thái “thân” Nga phần nào xuất phát từ mối quan hệ “trục trặc” với Mỹ của ông Duterte. Song, các nhà hoạch định chính sách của Philippines lại bác bỏ nhận định đó và cho rằng, từ những năm 1976, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã thiết lập quan hệ ngoại giao đặc biệt với Liên Xô cũ.

Mối quan hệ ngoại giao của Manila với Moscow cũng đã từng được cho là “lá chắn” cho những ảnh hưởng tiêu cực của Mỹ đối với Philippines, vậy nên việc Nga và Philippines “ấm nồng” quan hệ là điều dễ hiểu.

Xem thêm >>> Mỹ hoài nghi tuyên bố phóng ICBM 'bất cứ lúc nào' của Triều Tiên

Nhưng theo chuyên gia của The Diplomat, sau khi Liên Xô tan rã, quan hệ giữa hai nước không hề phát triển mạnh như sau khi Tổng thống Duterte nhậm chức.

Jaime Bautista, cựu đại sứ Philippines tại Nga lý giải: “Người đứng đầu Phlippines luôn hâm mộ bản lĩnh của Tổng thống Nga Putin, mặc dù Moscow phải đối mặt với nhiều thách thức chính trị và bất ổn kinh tế song nước Nga vẫn đứng vững như ngày nay”.

Thêm vào đó, cả hai nhà lãnh đạo có nét tương đồng khi đều rất cứng rắn trong việc thực thi pháp luật và chống tội phạm.

Ông Duterte liên tục đánh giá cao Tổng thống Nga khi có thể đối mặt với nhiều sức ép từ phương Tây những vẫn mang lại sự tin tưởng cho người dân Nga. Thậm chí cuối năm 2016, ông Duterte còn chỉ trích Tòa án Hình sự Quốc tế ICC là “vô dụng” và cảnh báo rằng, ông có thể sẽ “theo chân” Nga rời khỏi ICC nếu phương Tây vẫn gắng tiếp tục án cuộc chiến chống ma túy của Philippines do ông Duterte đề ra.

The Diplomat còn chỉ ra, Manila đã rất “tức giận” khi Mỹ gần đây quyết định ngừng bán khoảng 26.000 súng trường tấn công cho cảnh sát quốc gia . Điều này khiến Philippines phải hướng đến Nga và xem Moscow là điểm cung ứng vũ khí. Các máy bay Su-25 và Yak-130 của Nga đã được cung ứng đến Philippines trong dịp cuối năm 2016.

“Trong năm 2017, Nga có thể sẽ còn cung cấp tàu tên lửa tầm ngắn vào Philippines trong thời gian tới. Quan hệ Nga - Philippines có thể sẽ phát triển mạnh dưới thời Tổng thống mới đắc cử Donald Trump. Nhìn chung, trong mối quan hệ Moscow - Manila thì người được lợi nhất vẫn là Nga bởi một khi hợp tác với Philippines thì ảnh hưởng của Nga sẽ lan toả khắp châu Á, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á”, chuyên gia Rakesh Simha kết luận.

 

Phương Anh

Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.