Ông Jim Mattis: ‘Mỹ chưa cần ồn ào quân sự ở Biển Đông’

Ông Jim Mattis: ‘Mỹ chưa cần ồn ào quân sự ở Biển Đông’

Thứ 7, 04/02/2017 | 11:46
0
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis hôm 4/2 khẳng định, Mỹ chưa cần những động thái quân sự ồn ào ở Biển Đông để đối phó với những hành vi ngày càng quyết đoán của Trung Quốc.

Theo hãng tin Reuters, trong cuộc họp báo tại thủ đô Tokyo trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản ngày 4/2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis khẳng định những động thái quân sự ồn ào trên Biển Đông từ phía Washington lúc này là chưa cần thiết, dù ông đã lên tiếng chỉ trích gay gắt Bắc Kinh vì “phá vỡ sự tin tưởng của các quốc gia trong khu vực”.

Tiêu điểm - Ông Jim Mattis: ‘Mỹ chưa cần ồn ào quân sự ở Biển Đông’

 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Nhật Bản tại Tokyo. 

“Tại thời điểm này, chúng tôi chưa thấy bất kỳ sự cần thiết nào với những động thái quân sự đáng kể”, ông Mattis nói, đồng thời nhấn mạnh rằng những tranh chấp ở khu vực Biển Đông nên tập trung giải quyết thông qua hoạt động ngoại giao.

Trước đó, trong buổi điều trần phê chuẩn chức vụ tại Thượng viện Mỹ, Ngoại trưởng Rex Tillerson khẳng định Trung Quốc không được phép tiếp cận những đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đã ngang ngược bồi đắp trái phép ở Biển Đông nơi đang có tranh chấp. Nhà Trắng cũng tuyên bố sẽ “bảo vệ lãnh hải quốc tế” trong vùng biển chiến lược và đầy tiềm năng kinh tế này.

Dù Nhà Trắng và các quan chức hàng đầu của bộ máy làm việc cho chính quyền Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng khẳng định như vậy nhưng cho tới nay, việc Washington sẽ có hướng đi như thế nào ở Biển Đông vẫn chưa rõ ràng.

Các chuyên gia phân tích cho rằng, lời khẳng định của ông Tillerson cũng như từ Nhà Trắng cho thấy có khả năng Mỹ sẽ đưa ra những hành động quân sự dứt khoát hay thậm chí tiến hành phong tỏa vùng biển này.

Nếu Lầu Năm Góc quyết định làm như vậy sẽ xảy ra nguy cơ đối đầu vũ trang với Trung Quốc. Chính vì vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Mattis trong chuyến thăm tới các nước đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc khẳng định Washington hiện không cân nhắc những hành động quân sự ở Biển Đông.

“Những gì chúng ta phải làm là nỗ lực hết sức mình, đặc biệt là trong ngoại giao, nhằm giải quyết vấn đề này một cách đúng đắn và duy trì sự kết nối và các kênh liên lạc giữa các bên”, ông Mattis nói trong một phát biểu đầy đủ nhất của ông về vấn đề này tính tới thời điểm hiện tại.

“Và chắc chắn rằng lập trường về quân sự của chúng ta sẽ là ưu tiên củng cố những hoạt động ngoại giao. Thời điểm hiện tại vẫn chưa cần thiết phải tiến hành những cuộc diễn tập quân sự hay những hoạt động tương tự”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói thêm.

Tuy nhiên, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ cũng lên tiếng chỉ trích hành động ngang ngược của Bắc Kinh ở Biển Đông: “Trung Quốc đã phá vỡ sự tin tưởng của những quốc gia trong khu vực, dường như Bắc Kinh đang cố gắng phủ nhận toàn bộ những nỗ lực ngoại giao, an ninh và kinh tế của các quốc gia láng giềng”.

Cũng trong ngày 4/2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã gặp mặt người đồng cấp Nhật Bản Tomomi Inada. Bà Inada khẳng định, Nhật Bản hi vọng chuyến thăm của ông Mattis sẽ khiến quan hệ an ninh quốc phòng giữa Washington, Seoul và Tokyo càng thêm thắt chặt.

“Tình hình an ninh ở châu Á – Thái Bình Dương đang dần trở nên phức tạp hơn. Hàn Quốc là một người hàng xóm quan trọng. Tôi muốn chuyến thăm của ông Mattis sẽ là cầu nối giúp tăng cường hợp tác quốc phòng giữa 3 nước Nhật – Hàn – Mỹ”, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nhật Bản nói.

Đáp lại, ông Mattis khẳng định, trong vấn đề Triều Tiên phát triển chương trình vũ khí và tên lửa hạt nhân, Washington vẫn sẽ là một đồng minh vững chắc của Tokyo và Seoul.

Xem thêm: Tân Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson có thực sự muốn 'thân Nga'?

Danh Tuyên

Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tình hình Ukraine: Nga vừa tiến vừa giành thêm lợi ích chiến thuật

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:45
Các thông số hiện có cho thấy Nga đang tăng cường tập trung quân một cách bất thường ở vùng Donetsk.

Mỹ lên kế hoạch nhằm rót thêm 50 tỷ USD cho Ukraine trước thềm bầu cử

Thứ 7, 04/05/2024 | 11:05
Đây là nỗ lực mới nhất của Mỹ nhằm bảo vệ sự hỗ trợ của đồng minh dành cho Ukraine khỏi những thay đổi chính trị ở cả đôi bờ Đại Tây Dương.

Tên lửa LMUR Nga mạnh mẽ cỡ nào khi phá hủy các mục tiêu của Ukraine?

Thứ 6, 03/05/2024 | 09:55
LMUR được trang bị cho trực thăng Mi-28NM, Mi-8MNP-2 và Ka-52M. Tại khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, LMUR hoạt động vô cùng hiệu quả.

Hải quân Mỹ được trang bị tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia mới nhất

Thứ 7, 04/05/2024 | 06:00
Các tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia nói chung có thể được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa chống hạm Harpoon và ngư lôi tùy theo cấu hình và yêu cầu.

Mất thị trường khí đốt châu Âu, Gazprom Nga lần đầu báo lỗ đậm

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:01
Cổ đông chính của Gazprom – Chính phủ Nga – phải đối mặt với căng thẳng tài chính trong bối cảnh chi tiêu quân sự tăng cao và các lệnh trừng phạt của Mỹ, EU.