Phá thai bằng thuốc: Tin lời con buôn chợ đen, nhiều cô gái gặp họa

Phá thai bằng thuốc: Tin lời con buôn chợ đen, nhiều cô gái gặp họa

Thứ 2, 22/05/2017 | 17:25
0
Không cần giấy khám thai, không cần có sự chỉ định của bác sĩ, chỉ cần liên hệ, thai phụ sẽ có ngay các loại thuốc phá thai cấp tốc.

Muốn phá thai, chỉ cần a lô…

Trở về từ bệnh viện Triều An (quận Bình Tân, TP.HCM), H.T.N.M. (21 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) tiều tụy, vàng võ đi trông thấy. Theo sau M., bà L.T.B. luôn miệng than trách sự dại dột của đứa con gái duy nhất. Bà B. cho biết: “Cách đây một tuần, nó bị băng huyết phải nhập viện nhưng giấu gia đình. Đến khi không lo được tiền viện phí, mấy đứa ở chung dãy trọ mới lén gọi điện báo cho tôi. Đến đây, tôi mới biết sự thật nó có thai và tìm cách tự phá. Nghe đâu nó tự uống thuốc phá thai khẩn cấp gì đó nên băng huyết phải nhập viện”.

Xã hội - Phá thai bằng thuốc: Tin lời con buôn chợ đen, nhiều cô gái gặp họa

 Mẩu tin công khai quảng cáo dịch vụ bán thuốc phá thai.

Trao đổi với PV, M. cho biết chị biết đến thuốc phá thai dưới sự “tư vấn” của một nhân viên bán thuốc tại cửa hàng kinh doanh thuốc tây gần dãy trọ. M. cho biết: “Thuốc phá thai giờ dễ mua lắm. Ngoài một số nhà thuốc tây, hoặc lên mạng hỏi, đặt mua thuốc là có người giao đến tận tay”. Nói xong, M. cho chúng tôi một loạt danh sách các số điện thoại chuyên cung cấp thuốc phá thai cấp tốc. Trong danh sách này, ngoài những người được cho là dược sĩ, chủ nhà thuốc,... còn có cả xe ôm, người chuyên bán mặt hàng hỗ trợ tình dục ngoài vỉa hè.

Trong vai người tìm mua thuốc cho bạn gái phá thai, PV trực tiếp trao đổi với người có tên P.L., tự nhận là dược sĩ tại bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM). P.L. công khai rao bán các loại thuốc phá thai cấp tốc trên mạng cá nhân. Người này yêu cầu PV gọi điện trực tiếp, không nên trao đổi trên mạng cá nhân bởi “hay bị block vì bán mặt hàng nhạy cảm”. Qua điện thoại, L. khẳng định PV có thể mua thuốc với bất kỳ số lượng nào. Chỉ cần cho địa chỉ cụ thể, L. sẽ chuyển thuốc đến tận tay.

Cũng qua M., PV liên hệ qua điện thoại với M.T., chuyên bán thuốc phá thai tại khu vực quận 1 (TP.HCM). Nghe PV trình bày xong, T. bảo: “Em chọn mua thuốc cho bạn gái là đúng rồi. Đây là phương pháp mới, hiện đại nhất đấy. Bên chị bán thuốc uy tín, đảm bảo tính riêng tư, bảo mật thông tin cho khách hàng. Nếu không ngại, em có thể đến gặp trực tiếp để lấy thuốc, không thì cho chị địa chỉ, chị chuyển đến tận tay”.

PV tỏ vẻ lo lắng về sự an toàn của thuốc, T. trấn an: “Một bộ sản phẩm chuẩn gồm 1 viên Mifespristone 200mg và 2 viên Misoprostol 200mg. Em yên tâm, thuốc chị nhập từ công ty, có đầy đủ tên, địa chỉ nhà sản xuất, lô sản xuất, hạn sử dụng và hướng dẫn sử dụng đầy đủ trong hộp. Nếu mua lẻ, em có thể kiểm tra thông tin này trên vỉ thuốc. Bởi, thuốc được dập vỉ rõ ràng in nhà sản xuất, số lô, hạn sử dụng chìm dưới vỉ cả phác đồ cơ bản cho thai dưới 7 tuần”.

Bán không cần giấy khám thai

Qua thực tế, PV nhận thấy, các đối tượng bán thuốc phá thai cấp tốc bất chấp việc khách hàng không có giấy khám thai, sức khỏe yếu, không có sự chỉ định, hướng dẫn của bác sĩ. PV đã có dịp trao đổi với người có tên A.L., tự xưng là dược sĩ của một bệnh viện lớn để tìm hiểu thêm. Mặc dù nhận được cuộc gọi của nam khách hàng, người này vẫn “tỉnh bơ”: “Thai được mấy tuần rồi?”. Khi PV cho biết bạn gái phát hiện đã mang thai hơn 6 tuần, L. lập tức thúc giục: “Vậy thì em mua thuốc sớm đi chứ để qua tuần thứ 7 dùng thuốc sẽ rất nguy hiểm”.

Xã hội - Phá thai bằng thuốc: Tin lời con buôn chợ đen, nhiều cô gái gặp họa (Hình 2).

 Các loại thuốc phá thai PV mua được.

L. yêu cầu PV đến chợ Thủ Đức (quận Thủ Đức, TP.HCM) để lấy thuốc. Khi PV hỏi, có cần phải đưa bạn gái đi khám thai trước để lấy kết quả hoặc đem giấy khám thai theo hay không, L. trả lời: “Không cần. Nếu chắc chắn đã mang thai và cần “giải quyết” thì chỉ cần mua thuốc uống vào là xong. Cần hỏi gì thì đến khi gặp trực tiếp, em sẽ tư vấn thêm”. Để lôi kéo khách hàng, L. nhấn mạnh: “Anh đưa chị vào bệnh viện cũng được. Nhưng bệnh viện cũng bắt anh chị ký vào bản cam kết tự nguyện uống thuốc và tự chịu trách nhiệm nếu có bất cứ vấn đề gì xảy ra. Hơn thế, chi phí cho việc uống thuốc để phá thai tại bệnh viện cao ngất ngưởng. Đó là chưa kể đến việc chị bị mất sự riêng tư, thông tin không được bảo mật. Trong khi đó, bên em bán một liệu trình cũng như trong bệnh viện. Đảm bảo thuốc tốt, an toàn, có tư vấn đầy đủ cho chị mà mức giá rẻ hơn, toàn bộ liệu trình chỉ 450.000 đồng”.

Sau cuộc trao đổi qua điện thoại, PV tìm đến quán cà phê vỉa hè bên chợ Thủ Đức theo lịch hẹn. Sau khi chờ đợi ít phút, một phụ nữ khoảng 40 tuổi tự giới thiệu là dược sĩ L.. Tại đây L. đưa cho PV xem hộp thuốc có tên Mifestad 200, không quan tâm người cần mua thuốc là ai, thai đã quá tuần tuổi để sử dụng thuốc hay chưa. Ngược lại, người này nhanh chóng giới thiệu: “Thuốc này dùng an toàn cho thai dưới 7 tuần. Em yên tâm vì đây là phương pháp mới, hiện đại nhất hiện nay. Dùng thuốc để phá thai tránh được nhiễm trùng hơn so với việc nạo hút”.

Vừa lôi hộp thuốc lạ ra khỏi chiếc giỏ xách, L. hướng dẫn, đầu tiên, PV phải cho bạn gái uống một viên Mifestad. Sau khi uống thuốc trên được 42-48 tiếng thì cho uống hoặc ngậm 3 viên Misoprotol. L. giải thích: “Misoprotol giúp tăng co bóp tử cung, làm thai bị đẩy ra ngoài nhanh hơn... Sau khi bạn em đã ngậm thuốc 7 tiếng, thai sẽ bị đẩy ra. Lúc này, em nên cho uống Azitnic mỗi ngày 1 viên. Toàn bộ thuốc chị có đủ, liệu trình như trên hết 500.000 đồng”. Giao thuốc xong, người này lên xe, nổ máy ra về và dặn nếu cần gì thì cứ liên hệ qua điện thoại vì nói ở đây không tiện.

Không thể mua được thuốc phá thai tại nhà thuốc

TS. BS Bùi Chí Thương, giảng viên trường đại học Y dược TP.HCM, công tác tại bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM khẳng định: “Về nguyên tắc không thể mua được thuốc phá thai tại nhà thuốc. Phác đồ thuốc phá thai hiện nay là mifepristone 200mg, 1 viên uống, 36-48 giờ sau dùng Misoprostol 200mcg, 2-3 viên ngậm áp má hoặc dưới lưỡi hoặc uống. Đặc biệt không thể mua mifepristone 200mg. Nhà thuốc có thể bán mifepristone 10mg nhằm mục đích ngừa thai khẩn cấp nên các bạn trẻ ngộ nhận tưởng mua thuốc này cũng giống như loại hàm lượng 200mg nên không đạt được mục đích phá thai”.

Hà Nguyễn

Bác sỹ bán thuốc phá thai ngay tại phòng riêng bệnh viện

Thứ 5, 02/01/2014 | 21:04
Chỉ cần chìa ra một tờ giấy khám thai và yêu cầu được phá thai, vị bác sĩ bệnh viện Đa khoa Hà Đông thấy kiếm được chút lời trong việc bán thuốc nên đã nhiệt tình tư vấn. Sau khi về phòng riêng đóng cửa lại và ra giá, biết bệnh nhân có tiền bác sĩ nhẹ nhàng “thuyết giảng” về cách phá thai.

Con gái nhỏ vẫn kiên cường sống dù mẹ uống thuốc phá thai

Thứ 5, 02/01/2014 | 11:59
Khi thai nhi được 8 tuần tuổi, một bà mẹ trẻ đã quyết định phá thai. Tuy nhiên, 3 tháng sau đi khám lại, bác sĩ nói con gái cô đã phát triển được 5 tháng.

Lỡ 'dính' bầu, nữ sinh uống 10 liều thuốc phá thai

Thứ 4, 16/01/2013 | 10:22
Để phá thai, D mua liền một mớ viên tránh thai khẩn cấp có tên gần giống là Mifestad 10 (Mifepristone 10 mg), vì nghĩ… uống 20 viên 10 mg cộng lại là đủ liều!

Bác sỹ bán thuốc phá thai ngay tại phòng riêng bệnh viện

Thứ 5, 02/01/2014 | 21:04
Chỉ cần chìa ra một tờ giấy khám thai và yêu cầu được phá thai, vị bác sĩ bệnh viện Đa khoa Hà Đông thấy kiếm được chút lời trong việc bán thuốc nên đã nhiệt tình tư vấn. Sau khi về phòng riêng đóng cửa lại và ra giá, biết bệnh nhân có tiền bác sĩ nhẹ nhàng “thuyết giảng” về cách phá thai.

Con gái nhỏ vẫn kiên cường sống dù mẹ uống thuốc phá thai

Thứ 5, 02/01/2014 | 11:59
Khi thai nhi được 8 tuần tuổi, một bà mẹ trẻ đã quyết định phá thai. Tuy nhiên, 3 tháng sau đi khám lại, bác sĩ nói con gái cô đã phát triển được 5 tháng.

Lỡ 'dính' bầu, nữ sinh uống 10 liều thuốc phá thai

Thứ 4, 16/01/2013 | 10:22
Để phá thai, D mua liền một mớ viên tránh thai khẩn cấp có tên gần giống là Mifestad 10 (Mifepristone 10 mg), vì nghĩ… uống 20 viên 10 mg cộng lại là đủ liều!
Cùng tác giả

Vui, buồn ngày Tết của đội lân Long Nhi Đường

Chủ nhật, 14/02/2021 | 15:00
Tết đến, những thành viên của đội lân Long Nhi Đường không mơ quần áo đẹp, được đi chơi cùng gia đình, mà Tết là cơ hội trình diễn...

Bầy khỉ hoang bất ngờ “đại náo”, cướp thức ăn từ tay người dân

Thứ 5, 14/01/2021 | 11:18
Đàn khỉ hoang bất ngờ trở nên phá phách, dạn người. Men theo các đường dây điện, chúng đột nhập vào nhà dân, nhao xuống cướp trái cây, bánh trái từ tay họ.

Hé lộ của người mẹ 6 năm miệt mài tìm con mất tích bí ẩn

Chủ nhật, 13/12/2020 | 10:00
Ngày phát hiện con trai mất tích bí ẩn ở TP.HCM, bà Bé như người mất hồn. Suốt 6 năm qua, một mình bà ôm tấm mền cháy thủng, đi tìm con trong nước mắt.

Thực nghiệm hiện trường vụ em rể bị anh vợ đâm tử vong vì mâu thuẫn tiền bạc

Thứ 6, 27/11/2020 | 07:16
Có hơi men trong người, ông C. và Quốc nảy sinh mâu thuẫn về tiền bạc nên lao vào xô xát. Sau đó ông C. bị anh vợ đâm tử vong ngay trong phòng trọ.

Nhặt được “nắm vàng”, chị ve chai trả lại người mất trong hạnh phúc

Thứ 3, 24/11/2020 | 10:54
Vô tình phát hiện mình nhặt được “cả nắm vàng”, chị ve chai run rẩy, lo sợ. Không tham của rơi, chị trả lại cho người đánh rơi.