Phản ứng bất ngờ của nhà hàng khi bị tố “chặt chém” 85 triệu đồng cho một bữa hải sản

Phản ứng bất ngờ của nhà hàng khi bị tố “chặt chém” 85 triệu đồng cho một bữa hải sản

Thứ 2, 19/08/2019 | 20:01
2
Mới đây, mạng xã hội đang lan truyền dòng trạng thái tố cáo nhà hàng hải sản Mỹ Hạnh (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) “chặt chém” du khách với hóa đơn lên tới 85 triệu đồng. Trái với những thông tin do khách hàng kêu ca, quản lý nhà hàng đã trần tình về vụ việc.

Ngày 19/8, anh Dương Hiển Thanh - quản lý nhà hàng trên tỏ ra bức xúc khi bị tố vô lý trên mạng xã hội.

“Đây là đoàn khách Lào đã ăn ở nhà hàng vài lần trong nhiều ngày du lịch ở Đà Nẵng. Tuy nhiên, tôi thấy họ đến ăn rất vui vẻ và trò chuyện cùng nhân viên, không biết người đăng hình trên Facebook là ai trong đoàn khách đó”, anh cho biết.

Tiêu dùng & Dư luận - Phản ứng bất ngờ của nhà hàng khi bị tố “chặt chém” 85 triệu đồng cho một bữa hải sản

Giá cả các loại hải sản ở nhà hàng được niêm yết rõ ràng. Ảnh: Foody/Phan Vũ.

Anh nói thêm giá cả các loại hải sản ở nhà hàng đều được niêm yết rõ và hầu như không thay đổi trong nhiều tháng vừa qua. Khách hàng được tự do tham quan và lựa chọn món, còn nhân viên nhà hàng sẽ tư vấn thêm nếu cần.

Do đó, nhà hàng phủ nhận thông tin chặt chém hay lợi dụng khách nước ngoài để tính tiền cao hơn cho khách.

“Sau sự việc này, lượng khách đến nhà hàng chúng tôi không thay đổi, chứng tỏ chất lượng và dịch vụ của chúng tôi không có gì khuất tất”, anh Thanh chia sẻ.

Theo Người Lao Động, trước đó, từ ngày 16/8, mạng xã hội "ồn ào" với hóa đơn cho một bữa ăn hải sản tại nhà hàng Mỹ Hạnh với tổng số tiền hơn 85 triệu đồng. Hóa đơn này do một tài khoản Facebook Ng.L.P chia sẻ.

Tiêu dùng & Dư luận - Phản ứng bất ngờ của nhà hàng khi bị tố “chặt chém” 85 triệu đồng cho một bữa hải sản (Hình 2).

Hóa đơn bữa ăn hải sản 85 triệu đồng gây sốt mạng xã hội.

Đi kèm với hóa đơn, người này khuyến cáo du khách nên tránh xa nhà hàng này vì cho rằng "lợi dụng khách nước bạn sang chơi, anh em dẫn đi tiếp đón, mà tính tiền khốn nạn kiểu này".

Hóa đơn này có tổng cộng 18 danh mục phải thanh toán, trong đó có nhiều món lên đến hàng chục triệu đồng.

Cụ thể, 5 kg tôm hùm loại 4,4 triệu/1 kg, tổng là 22 triệu đồng; 2,6 kg tôm tít với giá 2,3 triệu đồng/kg, tổng gần 6 triệu đồng; 11,2 kg tôm tít loại lớn có giá 2,5 triệu đồng/1kg, tổng 28 triệu  đồng. Ngoài ra, đoàn còn ăn 12 kg cá mú, giá mỗi kg là 700.000 đồng, tổng số tiền thanh tóa là 8,4 triệu đồng. Các món khác như mực ống, nghêu có giá 250.000 đồng/1kg…

Liên quan đến vụ việc trên theo báo Gia Đình Việt Nam, một luồng dư luận cho rằng, hóa đơn với số tiền trên là xác đáng khi đoàn khách ăn với số lượng lớn như 5 kg tôm hùm, 11,2 kg tôm tít, 10 mực ống, 10 nghêu, 5 con gà cùng rất nhiều đồ ăn khác.

“Ăn nhiều như vậy lại ăn ở nơi du lịch dĩ nhiên là phải cao hơn mua ở chợ rồi. Giá này là đúng rồi” – Facebook Minh Hoài bình luận.

Facebook Sơn Khuê khẳng định: “Hóa đơn toàn thấy hải sản cao cấp lại ăn ở nhà hàng sang trọng thì giá cao là đúng rồi”.

Tuy nhiên, một số người khác cũng cho rằng các món ăn của nhà hàng này hơi đắt đỏ. Có lẽ khách khi gọi món cũng không ngờ được tổng cả bữa ăn lại là số tiền lớn đến thế.

Quốc Tiệp (tổng hợp)

Bức thư xin lỗi nguệch ngoạc của tài xế xích lô "chặt chém" du khách Nhật 2,9 triệu đồng

Thứ 4, 07/08/2019 | 17:12
Bức thư của người đàn ông đạp xích lô đầy lỗi chính tả, viết không rõ nét nhưng chứa đựng nhiều tâm tư đã đến tay gia đình vị khách Nhật Bản sau vụ "chặt chém" 2,9 triệu đồng cho cuốc xích lô dài 5 phút.

Tình tiết chưa hé lộ vụ tài xế xích lô chặt chém du khách Nhật 2,9 triệu đồng/cuốc

Thứ 4, 07/08/2019 | 12:45
Ông Dũng - người lái xích lô chặt chém du khách Nhật 2,9 triệu đồng/cuốc thừa nhận từng bị công an phường Bến Nghé gọi lên làm việc do lấy 1,5 triệu đồng 1 cuốc xe của một vị khách. Ông Dũng vô cùng hối hận về hành vi của mình.

Vụ nhà hàng Hai Cây Bàng bị tố “chặt chém” du khách: Sẽ xử lý nghiêm

Thứ 3, 06/08/2019 | 21:34
Liên quan đến những nội dung báo chí phản ánh về tình trạng “chặt chém” khách du lịch tại nhà hàng Hai Cây Bàng, cơ quan chức năng TP.Vũng Tàu khẳng định sẽ xử lý nghiêm và công khai minh bạch kết quả xử lý vi phạm của cơ sở này.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

Xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Trung Quốc "chờ sức bật"

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:00
Thời gian qua trong khi nhiều thị trường tăng mua hồ tiêu từ Việt Nam thì thị trường Trung Quốc lại giảm nhập khẩu.

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

“Bất ngờ” với hình ảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Dịp lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, người dân di chuyển bằng máy bay khá đông, nhưng tại sân bay Tân Sơn Nhất lại thông thoáng.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Hiện tượng tiệm vàng đóng cửa, tăng cường quản lý minh bạch kinh doanh

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:15
Nhiều tiệm vàng đóng cửa, thậm chí dừng hoạt động vì lo ngại đợt kiểm tra của cơ quan quản lý thị trường, cũng như biến động thị trường.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Định xác lập "điểm đến mới" tạo sức hút du lịch

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:53
Sân bay mở rộng, hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, kết nối liên hoàn, nỗ lực "lột xác" đột phá các điểm du lịch Kỳ Co, Eo Gió, Quần thể FLC, phố biển Quy Nhơn.

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.