Phản ứng bất ngờ của Thái Lan trước việc bà Yingluck được cấp hộ chiếu Serbia

Phản ứng bất ngờ của Thái Lan trước việc bà Yingluck được cấp hộ chiếu Serbia

Vũ Thu Hương
Chủ nhật, 11/08/2019 | 09:14
0
Một công tố viên Thái Lan cho biết quốc tịch Serbia được cấp cho cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra sẽ không bảo vệ bà khỏi bị dẫn độ sang Thái Lan khi cần thiết.

Theo The Nation, nữ cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra mới đây đã gây bất ngờ khi được sở hữu tấm hộ chiếu Serbia. Sau khi trốn chạy khỏi Thái Lan để né tránh bản án phạt 5 năm tù vì những liên quan đến chương trình lúa gạo gây thất thoát lớn, tung tích thực sự của bà Yingluck là một ẩn số lớn với giới chức trách địa phương.

Hãng thông tấn Tanjug hôm 9/8 thông báo rằng chính phủ Serbia đã cấp quyền công dân cho bà “bởi điều này có thể mang đến lợi ích cho Serbia”. Giới chức Serbia không bình luận về lý do đằng sau quyết định này.

Với tấm hộ chiếu Serbia, nữ cựu Thủ tướng Thái Lan có thể đi lại tự do mà không cần tới visa ở hơn 100 nước, trong đó có phần lớn các nước thuộc thành viên Liên minh châu Âu.

Tiêu điểm - Phản ứng bất ngờ của Thái Lan trước việc bà Yingluck được cấp hộ chiếu Serbia

Nữ cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra

Tuy nhiên, một công tố viên Thái Lan cho biết quốc tịch Serbia được cấp cho cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra sẽ không bảo vệ bà khỏi bị dẫn độ sang Thái Lan khi cần thiết.

Chatchom Akapin - Giám đốc Vụ các vấn đề quốc tế, văn phòng Bộ Tư pháp Thái Lan cho biết, bà Yingluck vẫn sẽ bị xử phạt những tội danh mà bà đã bị phán quyết bất kể quốc tịch hoặc nơi ở của bà ở đâu.

Theo ông Chatchom Akapin, dù Thái Lan và Serbia không có bất kỳ thỏa thuận dẫn độ nào nhưng Thái Lan sẽ tiến hành yêu cầu dẫn độ khi biết được nơi ở của bà.

Cựu Thủ tướng Yingluck bị phế truất sau một cuộc đảo chính quân sự hồi năm 2014 và bị cáo buộc sơ suất trong chính sách trợ giá gạo gây thất thoát hàng tỷ USD cho Thái Lan trong thời gian đương chức. Bà Yingluck chạy khỏi đất nước hồi tháng 8/2017 để trốn tránh phiên tòa luận tội.

Tháng 9/2017, tòa án tối cao Thái Lan đã tiến hành phiên xét xử vắng mặt đối với bà Yingluck. Theo phán quyết của tòa, bà Yingluck lĩnh án 5 năm tù và phải bồi thường thiệt hại.

Cả bà và anh trai, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, đều đang sống lưu vong ở nước ngoài. Ông Thaksin cũng từng bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự năm 2006 và đã phải trốn đi nhằm tránh phải thi hành án do bị cáo buộc tham nhũng.

Kể từ khi trốn khỏi Thái Lan, bà Yingluck từng xuất hiện ở nhiều nước. Hôm 22/3, tại đám cưới con gái út của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra có sự xuất hiện của em gái ông bà Yingluck và cả công chúa Thái Lan Ubolratana Rajakanya tại Hong Kong, báo South China Morning Post đưa tin.

Chatchom Akapin, người đứng đầu bộ phận nước ngoài của cơ quan công tố Thái Lan, cho biết yêu cầu dẫn độ sẽ được đưa ra ngay khi chính quyền phát hiện nơi ở chính xác của ông Thaksin tại Hong Kong. Quan chức nói thêm rằng đây là lần đầu tiên họ đưa ra yêu cầu như vậy với chính quyền Hong Kong, bởi Thái Lan không có hiệp ước dẫn độ với đặc khu này. Cơ quan tư pháp Hong Kong từ chối bình luận về sự việc.

Trước đó bà Yingluck từng nhiều lần lộ ảnh xuất hiện tại Anh, Trung Quốc, Singapore.

  

Hé lộ về nơi cấp quốc tịch cho cựu Thủ tướng Yingluck với lý do bất ngờ

Thứ 6, 09/08/2019 | 14:34
Nữ cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra, người đang lưu vong ở nước ngoài đã nhận được quyền công dân Serbia.

Toan tính sâu xa đằng sau động thái bất ngờ của bà Yingluck tại công ty Trung Quốc

Thứ 6, 11/01/2019 | 18:58
Nữ cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck lại gây dậy sóng khi bất ngờ có tin bà trở thành Chủ tịch kiêm đại diện pháp lý của công ty SICT. Việc bà không có kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải biển nhưng lại làm lãnh đạo công ty Trung Quốc này làm dấy lên đồn đoán về toan tính sâu xa sau đó.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tình hình Ukraine: Nga vừa tiến vừa giành thêm lợi ích chiến thuật

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:45
Các thông số hiện có cho thấy Nga đang tăng cường tập trung quân một cách bất thường ở vùng Donetsk.

Tên lửa LMUR Nga mạnh mẽ cỡ nào khi phá hủy các mục tiêu của Ukraine?

Thứ 6, 03/05/2024 | 09:55
LMUR được trang bị cho trực thăng Mi-28NM, Mi-8MNP-2 và Ka-52M. Tại khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, LMUR hoạt động vô cùng hiệu quả.

Hải quân Mỹ được trang bị tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia mới nhất

Thứ 7, 04/05/2024 | 06:00
Các tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia nói chung có thể được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa chống hạm Harpoon và ngư lôi tùy theo cấu hình và yêu cầu.

Mất thị trường khí đốt châu Âu, Gazprom Nga lần đầu báo lỗ đậm

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:01
Cổ đông chính của Gazprom – Chính phủ Nga – phải đối mặt với căng thẳng tài chính trong bối cảnh chi tiêu quân sự tăng cao và các lệnh trừng phạt của Mỹ, EU.

Hungary sẽ tăng chi tiêu quốc phòng nếu xung đột Ukraine kéo sang năm sau

Thứ 6, 03/05/2024 | 16:02
Hungary, mặc dù phản đối mạnh mẽ sự hỗ trợ tài chính-quân sự của phương Tây cho Ukraine vì lo ngại xung đột lan khắp Châu âu, cũng đã tăng mạnh chi tiêu quốc phòng.