Toan tính sâu xa đằng sau động thái bất ngờ của bà Yingluck tại công ty Trung Quốc

Toan tính sâu xa đằng sau động thái bất ngờ của bà Yingluck tại công ty Trung Quốc

Vũ Thu Hương
Thứ 6, 11/01/2019 | 18:58
0
Nữ cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck lại gây dậy sóng khi bất ngờ có tin bà trở thành Chủ tịch kiêm đại diện pháp lý của công ty SICT. Việc bà không có kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải biển nhưng lại làm lãnh đạo công ty Trung Quốc này làm dấy lên đồn đoán về toan tính sâu xa sau đó.

Theo Asia Times, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra được bổ nhiệm làm chủ tịch kiêm đại diện pháp lý của công ty cảng container quốc tế Sán Đầu (SICT) ở Quảng Đông, Trung Quốc. SICT hoạt động tại khu vực cảng Sán Đầu, điểm trung chuyển hàng hóa quan trọng tới phía đông Quảng Đông, Trung Quốc.

Trước khi trở thành Thủ tướng Thái Lan năm 2011, bà Yingluck từng là giám đốc cấp cao tại công ty viễn thông Shin Corp của gia đình Shinawatra. Bà cũng từng là giám đốc điều hành công ty bất động sản của gia đình, SC Asset. Tuy nhiên, bà Yingluck không có kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải biển.

Việc bà Yingluck không có kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải biển nhưng lại trở thành chủ tịch kiêm đại diện pháp lý của công ty SICT làm dấy lên đồn đoán về toan tính sau việc bà lên làm chủ tịch công ty này.

Tiêu điểm - Toan tính sâu xa đằng sau động thái bất ngờ của bà Yingluck tại công ty Trung Quốc

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra

Động thái này có thể báo hiệu rằng nếu đảng Pheu Thai lên nắm quyền sau cuộc bầu cử dự kiến tổ chức vào năm nay, chính quyền Thái Lan sẽ cởi mở hơn với những tham vọng cơ sở hạ tầng trong Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc ở Thái Lan, một số nhà phân tích nhận định.

Theo luật Thái Lan, cả bà Yingluck lẫn anh trai là ông Thaksin không được phép có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với đảng Pheu Thai, tuy nhiên, ông Thaksin vẫn được coi là lãnh đạo thực tế của đảng này. Mặc dù đang sống lưu vong, anh em bà Yingluck vẫn nhận được sự ủng hộ từ nhiều người Thái, đặc biệt là các vùng nông thôn và vùng nghèo.

Chính quyền quân sự Thái Lan, đứng đầu là Thủ tướng Prayut Chan-ocha, đã duy trì quan hệ thân thiện với Trung Quốc. Nhưng dù các quan chức Trung Quốc tích cực vận động hành lang, họ vẫn chưa chấp nhận một tuyến đường sắt cao tốc nối hai nước qua Lào và một dự án kênh nối biển.

Ông Thaksin đã chỉ trích các chính sách kinh tế của chính quyền quân sự trên mạng xã hội. Một quan chức cấp cao của Pheu Thai nói rằng nếu lên nắm quyền, họ sẽ cải thiện quan hệ kinh tế với Trung Quốc, điều mà ông cho rằng chính quyền hiện tại đã làm rất tồi.

Các nhà phân tích khác tại Bangkok suy đoán rằng vị trí mới của bà Yingluck có thể nhằm mở đường cho ông Thaksin tham gia khoản đầu tư gần 600 triệu USD vào cảng Thái Lan Laem Chabang của công ty Hutchison Port Holdings, bên nắm giữ 70% cổ phần của SICT. Đây là công ty con của tập đoàn khổng lồ CK Hutchison Holdings do người giàu nhất Hong Kong Lý Gia Thành sáng lập.

Trong một diễn biến khác, phía Campuchia bác thông tin rằng họ đã cấp hộ chiếu cho cựu Thủ tướng Yingluck để bà có thể sử dụng nó thành lập công ty ở Hong Kong.

Thời báo SCMP ngày 9/1 đưa tin, hồ sơ đăng ký công ty tại Hong Kong cho thấy, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck đã dùng hộ chiếu Campuchia để đăng ký vai trò Giám đốc duy nhất của công ty P.T. Corporation vào ngày 24/8 năm ngoái, nghĩa là gần 1 năm kể từ khi bà chạy khỏi đất nước để trốn phiên tòa luận tội.

Trả lời The Phnom Penh Post, Tướng Mao Chandara, quan chức cấp cao thuộc bộ Nội vụ Campuchia, ngày 10/1 tuyên bố rằng Phnom Penh chưa bao giờ cấp hộ chiếu cho bà Yingluck.

“Chúng tôi không biết tin đó là thật hay giả, nhưng chúng tôi không bao giờ cấp hộ chiếu cho người nước ngoài”, ông Chandara nói, giải thích rằng việc làm như vậy là vi phạm luật pháp Campuchia.

“Ai trên thế giới này lại không biết bà Yingluck mang quốc tịch Thái Lan và từng giữ chức Thủ tướng? Làm sao mà bà ấy có thể dùng hộ chiếu Campuchia để đăng ký công ty dưới danh nghĩa công dân Campuchia. Chúng tôi không hiểu bất cứ điều gì trong câu chuyện này”, ông Chandara cho biết.

Bà Yingluck chạy trốn khỏi Thái Lan vào cuối tháng 8/2017, ngay trước phiên toà định tội nữ cựu Thủ tướng vì lơ là, thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chương trình trợ giá gạo của chính phủ.

Trong phiên tuyên án vắng mặt diễn ra một tháng sau, vào ngày 27/9, bà Yingluck bị kết án 5 năm tù.

Kể từ đó, có nhiều thông tin cho rằng, bà có thể ở cùng với anh trai, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra ở Dubai, hay xin tị nạn ở Anh. Cảnh sát Thái Lan nhiều lần khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực để dẫn độ bà Yingluck Shinawatra về nước thụ án.

Xem thêm >> Bất ngờ hé lộ hành trình trốn chạy của bà Yingluck qua hồ sơ công ty ở Trung Quốc

 

Bất ngờ hé lộ hành trình trốn chạy của bà Yingluck qua hồ sơ công ty ở Trung Quốc

Thứ 5, 10/01/2019 | 07:27
Nữ cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra được cho là sở hữu một hộ chiếu Campuchia. Điều này làm dấy lên nghi vấn rằng, bà Yingluck có thể đã trốn khỏi đất nước qua Campuchia vào năm 2017.

Hé lộ hoạt động bất ngờ của bà Yingluck ở Trung Quốc dù đang bị Thái Lan truy nã

Thứ 4, 09/01/2019 | 09:07
Sau bê bối pháp lý năm 2017 và dù bị truy nã nhưng bà Yingluck Shinawatra, cựu Thủ tướng Thái Lan đã trở thành chủ tịch của một công ty vận hành cảng ở Trung Quốc.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tình hình Ukraine: Nga vừa tiến vừa giành thêm lợi ích chiến thuật

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:45
Các thông số hiện có cho thấy Nga đang tăng cường tập trung quân một cách bất thường ở vùng Donetsk.

Tên lửa LMUR Nga mạnh mẽ cỡ nào khi phá hủy các mục tiêu của Ukraine?

Thứ 6, 03/05/2024 | 09:55
LMUR được trang bị cho trực thăng Mi-28NM, Mi-8MNP-2 và Ka-52M. Tại khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, LMUR hoạt động vô cùng hiệu quả.

Hải quân Mỹ được trang bị tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia mới nhất

Thứ 7, 04/05/2024 | 06:00
Các tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia nói chung có thể được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa chống hạm Harpoon và ngư lôi tùy theo cấu hình và yêu cầu.

Mất thị trường khí đốt châu Âu, Gazprom Nga lần đầu báo lỗ đậm

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:01
Cổ đông chính của Gazprom – Chính phủ Nga – phải đối mặt với căng thẳng tài chính trong bối cảnh chi tiêu quân sự tăng cao và các lệnh trừng phạt của Mỹ, EU.

Hungary sẽ tăng chi tiêu quốc phòng nếu xung đột Ukraine kéo sang năm sau

Thứ 6, 03/05/2024 | 16:02
Hungary, mặc dù phản đối mạnh mẽ sự hỗ trợ tài chính-quân sự của phương Tây cho Ukraine vì lo ngại xung đột lan khắp Châu âu, cũng đã tăng mạnh chi tiêu quốc phòng.