Phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh mỹ phẩm “xách tay”, chưa rõ nguồn gốc

Phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh mỹ phẩm “xách tay”, chưa rõ nguồn gốc

Thứ 7, 24/12/2022 | 18:00
0
Kiểm tra 3 cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm ở Đồng Nai, lực lượng chức năng phát hiện nhiều mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 24/12, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục xác minh, làm rõ để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật đối với 2 chủ cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai do có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

Trước đó, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 theo chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, ngày 22/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đã chủ trì phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai và Công an phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh của cửa hàng Joli Store, số 109, khu phố 1 (phường Tân Tiến), do bà Nguyễn Ngọc Tú làm chủ.

Qua đó, lực lượng liên ngành phát hiện cửa hàng trên đang kinh doanh nhiều mặt hàng có nguồn gốc nước ngoài, như: nước hoa, nước tẩy trang, sữa rửa mặt, son phấn, thực phẩm chức năng nhưng không dán tem, không dán nhãn phụ tiếng Việt. Chủ cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của số hàng hóa trên.

Tiếp tục mở rộng kiểm tra 2 cửa hàng ở thành phố Biên Hòa do Nguyễn Ngọc Tú và Nguyễn Mạnh Tuấn (anh trai Tú) làm chủ, cũng kinh doanh mỹ phẩm là: Joli House (khu phố 2, phường Thống Nhất) và Joli Beauty (khu phố 7, phường Hố Nai), lực lượng kiểm tra liên ngành phát hiện nhiều mặt hàng mỹ phẩm có nguồn gốc nước ngoài giống như cửa hàng Joli Store cũng không dán tem, không dán nhãn phụ tiếng Việt.

Qua làm việc ban đầu, bà Nguyễn Ngọc Tú thừa nhận, số mỹ phẩm trên là hàng “xách tay”.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản tạm giữ 18 thùng mỹ phẩm có nguồn gốc nước ngoài (không dán tem, không dán nhãn phụ tiếng Việt) tại các cửa hàng trên để tiếp tục xác minh, làm rõ, củng cố hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tuệ Minh

iPhone 14 chính hãng lên kệ tại Việt Nam, hàng xách tay "rớt giá thảm"

Thứ 2, 17/10/2022 | 13:29
Thay vì phải chi số tiền chênh lệch từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng để mua iPhone 14 xách tay như trước thì hiện tại người tiêu dùng Việt đã mua được những chiếc điện thoại từ các nhà phân phối chính thức của Apple tại thị trường trong nước.

Vạch trần chiêu trò nhập hàng xách tay rồi chiếm đoạt tài sản của đối tác

Thứ 7, 24/09/2022 | 14:55
Trần Chí Bảo Long tự nhận bản thân có khả năng lấy hàng từ nước ngoài về bán để huy động các bị hại cùng góp vốn, từ đó chiếm đoạt hơn 3,1 tỷ đồng.

Người dân "tay xách, nách mang" ùn ùn về quê nghỉ lễ 2/9

Thứ 4, 31/08/2022 | 18:08
Sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ dài 4 ngày, người dân bắt đầu đổ ra các bến xe để về quê.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Trung Quốc "chờ sức bật"

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:00
Thời gian qua trong khi nhiều thị trường tăng mua hồ tiêu từ Việt Nam thì thị trường Trung Quốc lại giảm nhập khẩu.

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

“Bất ngờ” với hình ảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Dịp lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, người dân di chuyển bằng máy bay khá đông, nhưng tại sân bay Tân Sơn Nhất lại thông thoáng.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Hiện tượng tiệm vàng đóng cửa, tăng cường quản lý minh bạch kinh doanh

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:15
Nhiều tiệm vàng đóng cửa, thậm chí dừng hoạt động vì lo ngại đợt kiểm tra của cơ quan quản lý thị trường, cũng như biến động thị trường.
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Lai Châu phấn đấu đến năm 2030 diện tích trồng sâm đạt 3.000 ha

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:45
Lai Châu đề ra mục tiêu phát triển sâm Lai Châu thành sản phẩm chủ lực của tỉnh, phấn đấu đến năm 2030 diện tích trồng sâm Lai Châu trên địa bàn đạt khoảng 3.000 ha.

Xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Trung Quốc "chờ sức bật"

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:00
Thời gian qua trong khi nhiều thị trường tăng mua hồ tiêu từ Việt Nam thì thị trường Trung Quốc lại giảm nhập khẩu.