Đẫm nước mắt tại tòa phúc thẩm, kẻ giết tình cũ vẫn không thoát án tử

Đẫm nước mắt tại tòa phúc thẩm, kẻ giết tình cũ vẫn không thoát án tử

Võ Công Thư
Thứ 3, 24/04/2018 | 14:44
0
Sau khi nghị án, HĐXX ghi nhận lòng bao dung của cha nạn nhân, ghi nhận sự thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận của Sơn. Tuy nhiên, như thế là chưa đủ, bởi hành vi của Sơn là quá dã man nên không thể tha thứ.

Ngày 24/4, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Phạm Ngọc Sơn (SN 1992, quê tỉnh Đắk Lắk) về tội Giết người.

Đẫm nước mắt tại tòa phúc thẩm, kẻ giết tình cũ vẫn không thoát án tử

Được cha nạn nhân xin tha tội chết, Sơn vẫn không thoát án tử.

Theo bản án sơ thẩm, vào khoảng tháng 7/2016, trong thời gian học lái xe tại Đà Nẵng, Sơn và chị Nguyễn Thị Thùy D. có quan hệ tình cảm yêu đương. Đến tháng 12/2016, do mâu thuẫn tình cảm nên chị D. chấm dứt tình cảm với Sơn.

Sau đó, chị D. vào TP.HCM làm công nhân và tạm trú tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM. Sơn vẫn liên lạc qua mạng xã hội với chị D. và biết chỗ ở của chị này.

Tháng 2/2017, Sơn vào TP.HCM xin việc và tạm trú tại huyện Nhà Bè, TP.HCM. Khoảng 8h ngày 27/3/2017, Sơn mượn xe máy của một người bạn chạy đến phòng trọ của chị D. nhưng chị tránh né, không muốn gặp.

Đến khoảng 16h cùng ngày, chị D. từ trên lầu đi xuống, Sơn thuyết phục chị D. quay lại với mình nhưng bị từ chối nên 2 người cãi nhau. Sơn bỏ đi đến một tiệm tạp hóa mua con dao giấu trong người.

Đến khoảng 17h, Sơn quay lại nhà trọ thuyết phục chị D. nối lại quan hệ tình cảm nhưng chị này vẫn từ chối và bỏ đi lên lầu. Sơn kéo chị D. lại thì D. đẩy Sơn ra và tiếp tục bỏ đi.

Khi chị D. đi đến chân cầu thang, Sơn chạy đến dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người chị này khiến nạn nhân gục xuống nền nhà.

Lúc này, chị Nguyễn Thị Thanh Thùy và một số người ở gần đó biết sự việc, chạy đến thì Sơn đã tẩu thoát.

Chị D. được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong trước khi nhập viện. Ngày 28/3/2017, Sơn đến Công an quận Bình Tân đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Với hành vi phạm tội nêu trên, hồi tháng 11 năm ngoái, Sơn bị TAND TP.HCM tuyên phạt mức án tử hình. Sau bản án, Sơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đồng thời, cha của nạn nhân cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho Sơn.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, Sơn thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Sơn nói sau khi tòa tuyên án, Sơn sẽ viết đơn xin thi hành án sớm để được đoàn tụ với người yêu.

Đại diện gia đình nạn nhân tiếp tục xin tòa tha cho Sơn tội chết vì Sơn đã ăn năn hối hận. Cha nạn nhân nói trong nước mắt: “Con gái tôi đã chết rồi, giờ Sơn có phải nhận tội chết thì con gái tôi cũng không thể sống lại được, nên xin tòa tha tội chết cho Sơn".

Nhận được sự bao dung của cha nạn nhân, Sơn nói lời cảm ơn người đàn ông này trong lời nói sau cùng. Trong thời gian tòa nghị án, Sơn quỳ thụp xuống phòng xử, khóc lớn, gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân và gia đình mình.

Sau khi nghị án, HĐXX đã ghi nhận lòng bao dung của cha nạn nhân, ghi nhận sự thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận của Sơn. Nhưng như thế là chưa đủ, bởi hành vi của Sơn là quá dã man nên không thể tha thứ.

Xét Sơn không còn khả năng cải tạo để trở thành người tốt, HĐXX đã quyết định bác kháng cáo của Sơn, bác kháng cáo của đại diện gia đình nạn nhân, tuyên phạt Sơn mức án cao nhất là tử hình về tội Giết người.

Nghe tòa tuyên án, Sơn khóc lớn. Phía dưới phòng xử án, nhiều người thân của Sơn và cả người thân của nạn nhân cũng òa khóc.

Được cha nạn nhân xin giảm tội, gã trai trẻ vẫn không thoát án tử

Thứ 6, 22/12/2017 | 12:17
Níu kéo tình cảm bất thành, Sơn trút "mưa dao" xuống người yêu khiến cô gái chết tại chỗ. Ra tòa, Sơn được cha nạn nhân xin tha tội chết, nhưng HĐXX vẫn tuyên án tử.

Cha nạn nhân bãi nại, thanh niên được xử nhẹ tội

Thứ 5, 31/08/2017 | 15:02
Được cha nạn nhân bãi nại, xin tòa giảm án, bị cáo chính trong vụ án Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh được tuyên án bằng thời gian tạm giam.

Tình yêu của con nạn nhân có cứu được cha dượng?

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:05
Ngay sau khi nghe HĐXX công bố mức hình phạt tử hình đối với mình, bị cáo Nguyễn Ngọc Trãi nở một nụ cười nhẹ nhìn về phía những người thân trong gia đình. Trong nụ cười ấy dường như có cả nước mắt...
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.