Những ngày qua, dư luận xôn xao về việc bộ GTVT chuyển đổi từ trạm “thu phí” sang “thu giá” BOT. Từ góc độ người dân, PV đã có cuộc phỏng vấn với nhiều tài xế lái xe về vấn đề này.
Làm nghề lái taxi đã gần 10 năm nay cũng thường xuyên phải qua trạm thu phí, anh Trần Ngọc Thêm (quê Hưng Yên) bày tỏ: “Chuyển tên từ “thu phí” sang “thu giá” không rõ mục đích của Bộ là gì? Tôi chỉ mong sự thay đổi, điều chỉnh sẽ có lợi hơn cho người dân, vì từ khi mua xe rồi duy trì cho xe lăn bánh được chúng tôi đã phải gánh quá nhiều các loại phí rồi”.
“Theo tôi việc chuyển tên “thu phí” thành “thu giá” có thể vẫn là bình cũ rượu mới vì người dân vẫn phải trả tiền phí đường bộ. Nhưng chỉ mong các đại biểu có thể thông qua giảm phí đường bộ cho người dân, ví dụ như hiện nay quốc lộ 1 cũ đã khai thác từ lâu, chỉ sửa lại và thu phí là quá cao. Thu tiền ở mức hợp lý thì mọi người sẽ không ai thắc mắc”, anh Sơn - tài xế lái xe khách bày tỏ.
Bên cạnh đó cũng không ít tài xế bày tỏ sự lo lắng như trường hợp của anh Hùng (Cầu Giấy, Hà Nội): “Tôi thấy bộ GTVT giải thích về sự thay đổi tên như vậy không có nhiều vấn đề, điều quan trọng là sau đó giá tiền mỗi khi người dân qua BOT sẽ được điều chỉnh như thế nào, có thấp xuống?”.