Brazil coi việc tắm ngực trần trên bãi biển là khiêu dâm, lỗi thời và đạo đức giả. Tuy vậy, tại lễ hội hóa trang hằng năm Carnaval ở Rio, việc khỏa thân một phần vẫn được chấp nhận. Nhiều người cho rằng điều đó thật vô lý và họ đã lên kế hoạch cho cuộc biểu tình.
Theo dự kiến ban đầu, khoảng 2.000 người phụ nữ sẽ thả rông vòng 1 trên bãi biển ở Rio de Janeiro. Nhưng vào giờ chót, chỉ khỏang 10 người trong số đó dũng cảm cởi bỏ áo ngực trước bàn dân thiên hạ.
Thay vào đó, việc các quý cô khỏa thân đã trở thành trò đùa của hàng trăm nhiếp ảnh gia và những người đàn ông có mặt.
Sự việc không chỉ gây sốt tại bãi biển mà còn gây xôn xao cộng đồng mạng nước này.
"Một điều đáng tiếc là cuộc biểu tình đã trở thành trò đùa trên phương tiện truyền thông. Điều thực sự làm tôi ngạc nhiên là số lượng những người đàn ông đến đây chỉ để xem ngực của phụ nữ", Olga Salon - một người tham gia biểu tình nói.
Hồi năm 1940, Brazil đã ra một đạo luật cấm để ngực trần trên bãi biển. Người vi phạm sẽ bị trừng phạt từ ba tháng đến một năm tù hoặc phạt tiền.
Cuộc biểu tình bùng nổ kể từ sau vụ việc nữ diễn viên Brazil Cristina Flores bị cảnh sát dọa bắt giam khi cô này đang thực hiện một buổi chụp hình bán nude.
Hình ảnh biểu tình thả rông vòng 1 tại Brazil:
Linh An (Theo BBC, Mirror News)