Quận 3, Tp.HCM: Ngang nhiên thu phí giữ xe ô tô

Quận 3, Tp.HCM: Ngang nhiên thu phí giữ xe ô tô

Dương Thanh Tùng
Thứ 4, 22/11/2023 | 09:00
0
Nhân viên mặc đồ bảo vệ ngang nhiên thu phí giữ xe, với mức 50.000 đồng/xe ô tô. Trên phiếu giữ xe ghi tên Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Thiên Phúc.

Người dân đậu xe ô tô tại khu vực đường Lê Quý Đôn, Tú Xương, Võ Thị Sáu… thuộc phường Võ Thị Sáu (quận 3, Tp.HCM) đều phải nộp phí giữ xe ô tô 50.000 đồng/lần. Trên phiếu giữ xe ghi là Công ty TNHH Thương mại - Dịch Vụ Thiên Phúc (Công ty Thiên Phúc).

Đáng chú ý, đây là những phiếu thu phí giữ xe do công ty tự in, tự đóng dấu và tự phát hành gửi cho người dân gửi xe tại khu vực trên. Khi được hỏi, việc giữ xe có được phép hay không, nhân viên bảo vệ nói có vé giữ xe, đồng thời xuất vé của Công ty Thiên Phúc.

Dân sinh - Quận 3, Tp.HCM: Ngang nhiên thu phí giữ xe ô tô

Bảo vệ mang áo đồng phục Công ty Thiên Phúc thu phí giữ xe ô tô của khách (ảnh cắt clip).

Một số tuyến đường, như Lê Quý Đôn được đậu xe chẵn lẻ theo ngày. Tuy nhiên, xe vẫn được bảo vệ của Công ty Thiên Phúc hướng dẫn đậu hết sức bát nháo, không theo quy định chẵn lẻ.

Đáng nói, tại đây có Nhà hàng Việt Phố (45-47-49 Lê Quý Đôn) cũng ngang nhiên chiếm lòng đường Lê Quý Đôn (đoạn dài) để đậu xe ô tô cho khách đến ăn uống. Khách đến đậu xe tại khu vực này đều phải trả phí.

Tình trạng cát cứ nhiều tuyến đường tại khu vực này để làm bãi đậu xe thu phí, trục lợi cũng gây tình trạng mất an ninh trật tự, thường xuyên ùn ứ, đông xe trên tuyến đường Võ Thị Sáu, Lê Quý Đôn, Tú Xương… đặc biệt tại giao lộ Võ Thị Sáu – Lê Quý Đôn.

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin, nơi đây tập trung đông văn phòng, toà nhà, quán cafe, nhà hàng… như: Nhà Thiếu nhi Thành phố có nhiều cafe bên trong, Nhà hàng Việt Phố, Cafe Highlands…

Việc thu phí giữ xe với mức 50.000 đồng/xe ô tô sẽ mang lại số tiền lớn, vì lượng phương tiện đậu tại khu vực này luôn đông đúc. Điều này, làm ảnh hưởng đến hoạt động thu phí giữ xe của các tổ chức/cá nhân được cấp phép. Quan trọng hơn, là các đối tượng/tổ chức này đang trục lợi bất chính dựa trên tài sản công (lòng lề đường) hàng ngày.

Dân sinh - Quận 3, Tp.HCM: Ngang nhiên thu phí giữ xe ô tô (Hình 2).

Việc thu phí giữ xe với mức 50.000 đồng/xe ô tô sẽ mang lại số tiền lớn, vì lượng phương tiện đậu tại khu vực này luôn đông đúc.

Trao đổi với PV về tình trạng này, ông Thái Long Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Võ Thị Sáu cho biết: “Liên quan đến việc giữ xe thu phí, mức thu bao nhiêu là giao cho Công an phường quản lý, xử lý. UBND phường chỉ phân công tổ trật tự đô thị xử lý, phạt xe đậu đúng chiều hay không mà thôi, như tuyến đường Lê Quý Đôn được đậu xe theo ngày chẵn lẻ”.

Trong khi đó trao đổi với PV, Trung tá Trần Hải Đăng, Trưởng Công an phường Võ Thị Sáu cho biết:“Ngày 31/10, Công an phường đã có đề xuất xử phạt đối với 1 cá nhân có hành vi giữ xe trái phép tại khu vực này. Theo đó, vào lúc 20h ngày 31/10, tổ tuần tra giải quyết trật tự đô thị Công an phường khi tuần tra đến được số 49 Lê Quý Đôn (Nhà hàng Việt Phố - PV) phát hiện đương sự Lê Minh Sang (SN 1990, địa chỉ 351/1 ấp Phước Thới, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) có hành vi chiếm dụng hè phố (dưới 05m²) làm nơi trông giữ xe, vi phạm quy định pháp luật và tiến hành lập biên bản.

Tuy nhiên, do có mức phạt là trên 2,5 triệu đồng, vượt quá thẩm quyền ra quyết định xử phạt của Công an phường, nên đã chuyển đề xuất Chủ tịch UBND phường Võ Thị Sáu ban hành quyết định xử phạt vi phạm đối với hành vi nêu trên của Lê Minh Sang. Và ngày 1/11, UBND phường Võ Thị Sáu đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt đối với Lê Minh Sang, số tiền xử phạt là 2,5 triệu đồng”.

Dân sinh - Quận 3, Tp.HCM: Ngang nhiên thu phí giữ xe ô tô (Hình 3).

Đường Lê Quý Đôn (đoạn trước Nhà hàng Việt Phố và Nhà Thiếu nhi Thành phố) luôn có phương tiện đậu xe dưới lòng đường.

Tuy nhiên, đây chỉ là hình thức xử phạt 1 cá nhân. Trong khi đó, đơn vị đứng ra tổ chức thu phí và có phiếu thu lại là Công ty Thiên Phúc, đến nay vẫn ngang nhiên hoạt động giữ xe, thu phí tại khu vực đường Lê Quý Đôn, Võ Thị Sáu, Tú Xương...

Trung tá Đăng cho biết thêm: “Các quán ăn, nhà hàng phải bố trí không gian, có người giữ xe cho khách, hoàn toàn không được thu phí từ việc giữ xe trên lòng đường, vỉa hè. Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của PV, Công an phường sẽ tiếp tục tuần tra, xử lý. Trường hợp nếu phát hiện vi phạm, sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không có trường hợp bảo kê, bao che, dung túng hay tiếp tay cho các hành vi sai phạm về giữ xe, thu phí trên địa bàn phường”.

Theo tìm hiểu của PV, hiện nay việc thu phí giữ xe đang áp dụng theo Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND của UBND Tp.HCM về giá tối đa dịch vụ trông giữ xe đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn .

 Về mức phí dịch vụ trông giữ xe tối đa trong khu vực trung tâm Tp.HCM, gồm quận 1, quận 3, quận 5đối với loại xe ô tô đến 9 chỗ và xe tải có khối lượng chuyên chở ≤ 1,5 tấn có mức thu tối đa 35.000 đồng/xe/4 giờ/lượt. Quá thời gian 4 giờ thu theo các lượt 4 giờ tiếp theo.

Các tổ chức, cá nhân làm dịch vụ trông giữ có thể tự xác định mức giá nhưng mức giá dịch vụ đó không được vượt quá mức giá tối đa được quy định nêu trên. Đồng thời, các tổ chức, cá nhân phải thực hiện niêm yết công khai giá cụ thể tại điểm trông giữ xe và thu đúng theo giá niêm yết.

Người dân phản ứng bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng thu phí giữ xe cao

Thứ 2, 01/02/2021 | 20:17
Giá niêm yết mỗi lượt xe ra vào 1.000 đồng, nhưng nhân viên giữ xe thu cao hơn, khiến người dân phản ứng.

Tỉnh Ninh Thuận xử lý tình trạng thu phí giữ xe sai quy định sau phản ánh của báo Người Đưa Tin

Thứ 3, 05/03/2019 | 19:14
Trước đây, báo Người Đưa Tin có bài phản ánh “Ninh Thuận: Thu phí giữ xe sai quy định, vẫn chứng nào tật ấy”. Mới đây, ông Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã có chỉ đạo làm rõ phản ánh của báo chí.

Hà Nội: Bát nháo các điểm trông giữ xe có thu phí dưới lòng đường

Chủ nhật, 26/03/2017 | 12:24
Cấp phép trông giữ xe dưới lòng đường có thu phí một cách vô tội vạ, các đơn vị có giấy phép trong tay tự tung tự tác kẻ vạch sơn vượt quá nhiều lần diện tích được cấp phép nhằm thu lợi.
Cùng tác giả

Quận 3, Tp.HCM: Ngang nhiên thu phí giữ xe ô tô

Thứ 4, 22/11/2023 | 09:00
Nhân viên mặc đồ bảo vệ ngang nhiên thu phí giữ xe, với mức 50.000 đồng/xe ô tô. Trên phiếu giữ xe ghi tên Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Thiên Phúc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 4: Gần 20 năm, Tp.HCM vẫn chưa có bãi xe ngầm

Thứ 4, 23/11/2022 | 14:00
Bài toán bãi đậu xe trên địa bàn Tp.HCM đang rất khó giải. Dù vậy, gần 20 năm qua, quy hoạch 4 bãi đậu xe ngầm của Tp.HCM đang bế tắc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 3: Năng lực của IUS thế nào?

Thứ 3, 22/11/2022 | 08:00
UBND Tp.HCM chấm dứt hợp đồng BOT đã ký là do IUS không đảm bảo năng lực tiếp tục triển khai dự án và vi phạm hợp đồng. Vậy, thực hư về IUS như thế nào?.

Nhà đất công cho thuê ở quận 5: “Em đi khai thác làm gì, thôi mệt”

Thứ 2, 21/11/2022 | 11:00
Trung tâm Văn hoá quận 5, Tp.HCM đang “chia 5 sẻ 7” đất công cho thuê hoặc bỏ hoang. Tuy nhiên, khi liên hệ, PV Người Đưa Tin nhận được câu trả lời… bất ngờ.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 2: Vì sao dự án bị “khai tử”?

Chủ nhật, 20/11/2022 | 09:00
Bãi đậu xe ngầm Công viên Lê Văn Tám (Dự án BOT) sau nhiều năm được phê duyệt và “khoan cọc nhồi” lại vướng hàng loạt vấn đề… dẫn tới bị “khai tử”.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.
     
Nổi bật trong ngày

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.